Ấn Độ nghiên cứu tiêm kích thế hệ 6 với công nghệ cánh biến hình và thiết kế không đuôi
Cơ quan ADA và DRDO đang phát triển mẫu tiêm kích thế hệ 6 ứng dụng hợp kim nhớ hình SMA, giúp thay đổi hình dạng cánh linh hoạt để tối ưu hóa khả năng tàng hình.
Ấn Độ đang chính thức bước vào cuộc đua phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 với những đột phá quan trọng trong công nghệ hàng không. Cơ quan Phát triển Hàng không (ADA) cùng Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) đã khởi động các nghiên cứu sơ bộ về một mẫu tiêm kích không đuôi, tích hợp khả năng tàng hình và khí động học hiện đại nhất hiện nay.
Công nghệ hợp kim nhớ hình SMA và khả năng biến hình thời gian thực
Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất của dự án này là việc ứng dụng thiết kế cánh biến hình sử dụng hợp kim nhớ hình (Shape Memory Alloy - SMA). Thay vì sử dụng các hệ thống thủy lực và bộ phận cơ khí truyền thống vốn phức tạp và nặng nề, công nghệ SMA cho phép bề mặt cánh thay đổi hình thái linh hoạt ngay trong quá trình bay để thích ứng với các điều kiện chiến đấu khác nhau.

Các thử nghiệm tại DRDO đã chứng minh rằng vật liệu SMA có thể biến đổi bề mặt chỉ trong vài phần nghìn giây. Khả năng này giúp máy bay duy trì hiệu suất khí động học tối ưu ở mọi chế độ bay, đồng thời loại bỏ các khe hở cơ khí trên cánh, từ đó nâng cao đáng kể tính năng tàng hình trước các hệ thống radar của đối phương.
Kiến trúc thân cánh liền khối và thiết kế không đuôi
Mẫu tiêm kích tương lai của Ấn Độ áp dụng triết lý thiết kế thân cánh liền khối (Blended Wing-Body) và cánh bay toàn phần (Full Flying-Wing). Việc loại bỏ các cánh đuôi đứng và ngang không chỉ giúp giảm diện tích phản xạ radar (RCS) xuống mức tối thiểu mà còn mở rộng đáng kể không gian bên trong thân máy bay.
Nhờ cấu trúc này, máy bay có thể mang theo lượng nhiên liệu lớn hơn, tích hợp các hệ thống cảm biến phức tạp và khoang vũ khí nội bộ rộng rãi. Đây là những yếu tố then chốt để đảm bảo khả năng tác chiến tầm xa và duy trì ưu thế trên không trước các đối thủ tiềm tàng.

Lộ trình phát triển và tham vọng chiến lược của Ấn Độ
Hiện tại, ADA đang phối hợp chặt chẽ với Không quân Ấn Độ để hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật chi tiết và xác định lộ trình phân bổ ngân sách. Theo các dự báo ban đầu, mẫu tiêm kích thế hệ 6 này sẽ có kích thước lớn hơn dòng Máy bay Chiến đấu Trung cấp Tiên tiến (AMCA) đang phát triển và có trọng lượng tương đương với tiêm kích Sukhoi Su-57 của Nga.
Dự án này là minh chứng cho chiến lược của Ấn Độ nhằm bắt kịp các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc và liên minh hàng không châu Âu trong lĩnh vực hàng không quân sự cao cấp. Với sự kết hợp giữa thiết kế không đuôi và vật liệu thông minh, mẫu máy bay mới hứa hẹn sẽ mang lại bước nhảy vọt về năng lực phòng thủ và tấn công đường không cho Ấn Độ trong thập kỷ tới.