Nga và Triều Tiên thắt chặt liên minh quân sự: Từ biểu tượng đến viện trợ khí tài hạng nặng
Quan hệ Moskva - Bình Nhưỡng chuyển mình mạnh mẽ với sự hỗ trợ từ đạn pháo, pháo tự hành 170mm đến hàng nghìn nhân lực kỹ thuật tham gia các dự án quốc phòng tại Nga.
Mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Liên bang Nga và Triều Tiên đang bước vào giai đoạn chuyên sâu, chuyển dịch từ các cam kết ngoại giao sang sự hỗ trợ thực chất trên chiến trường và trong công nghiệp quốc phòng. Liên minh này không chỉ dừng lại ở các biểu tượng tinh thần mà còn thể hiện qua việc chia sẻ nguồn lực vũ khí và nhân lực kỹ thuật quy mô lớn.
Khánh thành tượng đài biểu trưng cho liên minh quân sự
Tại khu vực gần Nhà thờ chính của Lực lượng Vũ trang Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov cùng người đồng cấp Triều Tiên, Thượng tướng No Kwang Chol, đã khánh thành cụm tượng "Đồng minh. Chiến sĩ Triều Tiên". Công trình này được xây dựng nhằm kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thái Bình Dương.
Tác phẩm nghệ thuật này tái hiện hình ảnh các chiến sĩ du kích Triều Tiên phối hợp cùng Hồng quân trong chiến dịch chống phát xít Nhật. Theo Bộ trưởng Belousov, đây là sự tri ân đối với thế hệ chiến đấu vì tự do và là minh chứng cho tình hữu nghị không thể phá vỡ giữa hai dân tộc.

Sự hiện diện của quân nhân Triều Tiên tại chiến trường
Thông tin về việc quân nhân Triều Tiên trực tiếp tham gia hỗ trợ Nga tại vùng Kursk đã được giới chức Nga xác nhận. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định các binh sĩ Triều Tiên đã phối hợp cùng quân đội Nga trong các hoạt động bảo vệ lãnh thổ. Ông Lavrov tiết lộ rằng một tượng đài riêng biệt dành cho các binh sĩ Triều Tiên tử trận tại Kursk sẽ sớm được triển khai.
Sự hiện diện này được thực hiện dựa trên thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện giữa Moskva và Bình Nhưỡng. Nga khẳng định Triều Tiên có quyền tự quyết hoàn toàn về hình thức thực thi các cam kết hỗ trợ quốc phòng theo luật pháp quốc tế và các thỏa thuận song phương.

Tác động của công nghiệp quốc phòng Triều Tiên đối với Nga
Ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên đang đóng vai trò then chốt trong việc duy trì năng lực tác chiến của Nga. Tính đến quý II năm 2025, báo cáo cho thấy gần 50% số đạn pháo mà quân đội Nga sử dụng có nguồn gốc từ Triều Tiên. Đáng chú ý, một số đơn vị pháo binh Nga hiện phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung này.
Bên cạnh đạn dược, các loại khí tài hạng nặng của Triều Tiên cũng đã xuất hiện trên thực địa:
- Pháo tự hành 170mm: Loại vũ khí có tầm bắn xa và độ chính xác vượt trội so với nhiều hệ thống tương đương của phương Tây, gây áp lực lớn cho đối phương.
- Tên lửa đạn đạo chiến thuật: Một nhà máy sản xuất quy mô lớn vừa được khánh thành tại Bình Nhưỡng vào tháng 9/2025 nhằm tăng sản lượng xuất khẩu cho Nga.
- Xe tăng Chonma-2: Các nguồn tin quân sự cho biết Triều Tiên có kế hoạch cung cấp loại xe tăng chủ lực này để giúp Nga bù đắp tổn thất thiết giáp.

Hợp tác nhân lực và kỹ thuật toàn diện
Mối quan hệ đối tác đã mở rộng sang cả lĩnh vực nhân lực kỹ thuật. Tại nhà máy Alabuga - nơi sản xuất UAV Geran-2, hiện có khoảng 25.000 công nhân Triều Tiên tham gia vào dây chuyền lắp ráp và kiểm định. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng cam kết cử 1.000 chuyên gia rà phá bom mìn và 5.000 kỹ sư quân sự để hỗ trợ Nga tái thiết hạ tầng tại các khu vực xung đột.
Sự phối hợp quân - dân toàn diện này cho thấy cam kết dài hạn của Triều Tiên trong việc hỗ trợ Nga. Chủ tịch Kim Jong Un khẳng định đây là "nghĩa vụ huynh đệ", trong khi Tổng thống Vladimir Putin đánh giá mối quan hệ hai nước đã đạt đến tầm mức tin cậy đặc biệt.