Ukraine thu giữ mảnh vỡ tên lửa Oreshnik của Nga sau vụ tập kích vào Lviv

Thành Vinh10/01/2026 19:26

SBU công bố các bộ phận quan trọng của tên lửa đạn đạo Oreshnik gồm hệ thống dẫn đường và động cơ đẩy sau vụ tấn công với vận tốc 13.000 km/h tại Lviv.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vừa chính thức công bố các mảnh vỡ từ hệ thống tên lửa đạn đạo Oreshnik của Nga sau cuộc tập kích vào khu vực Lviv. Đây là bằng chứng vật lý quan trọng đang được các chuyên gia chuẩn bị giám định chuyên sâu nhằm phân tích công nghệ vũ khí mới của Moscow.

Chi tiết các bộ phận tên lửa Oreshnik được thu giữ

Theo báo cáo từ SBU, lực lượng chức năng đã xác định vị trí rơi và thu giữ thành công các thành phần cốt lõi của tên lửa. Các bộ phận này đóng vai trò quyết định trong việc vận hành và điều hướng của hệ thống vũ khí tầm trung này.

Các thành phần cụ thể bao gồm:

  • Bộ phận ổn định và dẫn hướng: Được mô tả là "bộ não" điều khiển quỹ đạo của tên lửa.
  • Hệ thống đẩy: Các mảnh vỡ thuộc động cơ và cơ chế tạo lực đẩy.
  • Cơ chế định hướng: Các mảnh vỡ từ bộ phận điều chỉnh hướng bay.
  • Vòi phun bệ giai đoạn tách: Các bộ phận từ giai đoạn phân tách của tên lửa.
Mảnh vỡ tên lửa đạn đạo Oreshnik được cơ quan chức năng Ukraine thu giữ tại hiện trường.

Thông số kỹ thuật và bối cảnh vụ tấn công

Vụ tập kích diễn ra vào đêm 8/1 nhằm vào tỉnh Lviv, gây hư hại nghiêm trọng cho một cơ sở hạ tầng trọng yếu tại địa phương. Không quân Ukraine xác nhận quả tên lửa đạn đạo này đã bay với tốc độ cực lớn, đạt khoảng 13.000 km/h khi tiếp cận mục tiêu.

Dữ liệu điều tra sơ bộ cho thấy vụ phóng tên lửa đất đối đất tầm trung này được thực hiện từ bãi thử Kapustin Yar của Nga. Phía Ukraine nhấn mạnh việc sử dụng các hệ thống vũ khí chiến lược tấn công hạ tầng dân sự là hành động không thể chấp nhận và đang tiến hành truy cứu trách nhiệm những cá nhân liên quan.

Ukraine công bố mảnh vỡ tên lửa Oreshnik sau vụ tấn công của Nga.
Ukraine công bố mảnh vỡ tên lửa Oreshnik sau vụ tấn công của Nga.

Phản ứng từ phía Nga

Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã xác nhận việc triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik trong đợt tấn công mới nhất. Theo tuyên bố từ phía Nga, mục tiêu của chiến dịch bao gồm các cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV), hạ tầng năng lượng và các cơ sở quân sự khác tại Ukraine.

Moscow khẳng định vụ tập kích này là hành động đáp trả sau khi Ukraine tấn công vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại vùng Novgorod. Hiện tại, toàn bộ mảnh vỡ thu giữ được đã được niêm phong để phục vụ quá trình điều tra toàn diện các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Thành Vinh