Mỹ thử nghiệm hệ thống EAGLS diệt drone và bước tiến vũ khí mới của Trung Quốc, Ấn Độ

Thành Vinh13/01/2026 04:27

Quân đội Mỹ triển khai rocket APKWS giá rẻ đối phó drone tại Kuwait, cùng lúc Trung Quốc ra mắt UAV vận tải hạng nặng và Ấn Độ thử thành công tên lửa chống tăng MPATGM.

Xu hướng phát triển vũ khí hiện nay đang tập trung mạnh mẽ vào hai yếu tố then chốt: tối ưu hóa chi phí đánh chặn và tự động hóa phương tiện tác chiến. Trong những diễn biến mới nhất vào ngày 13.1, Mỹ đã chứng minh hiệu quả của hệ thống tên lửa giá rẻ đối phó drone, Trung Quốc hoàn tất thử nghiệm UAV vận tải hạng nặng và Ấn Độ đạt cột mốc mới với tên lửa chống tăng tự hành.

Mỹ triển khai hệ thống EAGLS đối phó UAV giá rẻ tại Trung Đông

Quân đội Mỹ vừa tiến hành bắn đạn thật hệ thống chống UAV mang tên EAGLS tại Kuwait. Đây là bước chuyển quan trọng từ một giải pháp mua sắm khẩn cấp thành năng lực tác chiến chính thức để đối phó với mối đe dọa từ các bầy đàn drone giá rẻ tại khu vực Trung Đông.

Hệ thống phóng mặt đất điện tử tiên tiến (EAGLS) sử dụng rocket dẫn đường bằng laser APKWS cỡ 70mm. Đây là loại vũ khí được cải tiến từ đạn không điều khiển 2,75 inch truyền thống, giúp tiêu diệt mục tiêu chính xác với chi phí thấp hơn nhiều so với các dòng tên lửa phòng không tiêu chuẩn như Patriot. Việc sử dụng hệ thống này giúp Lầu Năm Góc giải quyết bài toán kinh tế khi phải đối đầu với các loại drone cảm tử có giá thành chỉ vài nghìn USD.

Hệ thống EAGLS bắn thử nghiệm tại Kuwait
EAGLS là một bệ phóng cơ động chống UAV, sử dụng radar cùng các cảm biến quang - hồng ngoại (EO/IR) để phát hiện và theo dõi mục tiêu, sau đó tiêu diệt chúng bằng bốn rocket dẫn đường bằng laser APKWS cỡ 70mm - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Về mặt kỹ thuật, EAGLS tích hợp radar RPS-40 cùng tháp cảm biến quang - hồng ngoại (EO/IR), cho phép phát hiện và bám bắt mục tiêu trong bán kính khoảng 10km. Trong cấu trúc phòng không đa tầng, EAGLS đóng vai trò lấp đầy khoảng trống ở tầng thấp, chuyên trách các mục tiêu bay chậm và thấp mà những hệ thống tầm xa không thể bao phủ hiệu quả về chi phí.

Trung Quốc thử nghiệm thành công UAV vận tải hạng nặng Tianma-1000

Tập đoàn Công nghiệp Khoa học Vũ trụ Trung Quốc (AVIC) vừa thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên của máy bay không người lái (UAV) vận tải hạng nặng Tianma-1000. Đây là nền tảng logistics tự động quan trọng nhằm hiện đại hóa khả năng vận tải hậu cần quân sự và dân dụng.

Tianma-1000 sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng với trần bay 8.000m, tầm hoạt động 1.800km và tải trọng hữu ích lên tới 1 tấn. Điểm đặc biệt của mẫu UAV này là khả năng cất - hạ cánh trên đường băng ngắn dưới 200m, cho phép hoạt động tại các sân bay dã chiến hoặc khu vực có hạ tầng bị hư hại do thiên tai.

UAV vận tải Tianma-1000 của Trung Quốc
Dựa trên kiến trúc điều khiển theo khu vực và quản lý phân cấp được tích hợp trí tuệ nhân tạo, Tianma-1000 có khả năng tự động thực hiện toàn bộ chu trình nhiệm vụ, từ lập kế hoạch đường bay, bốc xếp hàng hóa đến vận hành trên không và dỡ hàng - Ảnh: NORINCO

Hệ thống điều khiển của máy bay được tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho phép tự động lập kế hoạch đường bay và xử lý hàng hóa. Với thiết kế hai động cơ, Tianma-1000 đảm bảo tính dự phòng cao và khả năng vận hành ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như sương mù hoặc mưa lớn, đáp ứng nhu cầu cứu trợ khẩn cấp và tiếp tế quân sự nhanh chóng.

Ấn Độ hoàn thiện công nghệ tấn công đột nóc trên tên lửa MPATGM

Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) đã thử nghiệm thành công tên lửa chống tăng vác vai MPATGM ở chế độ tấn công từ trên cao (top-attack). Thử nghiệm được thực hiện tại thao trường KK Ranges đối với một mục tiêu thiết giáp đang di chuyển.

MPATGM là hệ thống vũ khí thế hệ thứ ba, sử dụng đầu dò hồng ngoại ảnh nhiệt (IIR) cho phép thực hiện cơ chế "bắn - quên". Quả đạn nặng 14,5kg kết hợp với đầu đạn nổ lõm tandem có khả năng xuyên thủng các loại giáp phản ứng nổ (ERA) hiện đại nhất trên xe tăng chiến đấu chủ lực.

Thử nghiệm tên lửa MPATGM của Ấn Độ
DRDO của Ấn Độ đã xác nhận năng lực của tên lửa chống tăng vác vai MPATGM do nước này tự phát triển bằng việc đánh trúng một mục tiêu thiết giáp đang di chuyển theo phương thức tấn công từ trên cao, qua đó tăng cường đáng kể hỏa lực chống tăng - Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ

Với tầm bắn từ 200m đến 4km, MPATGM cung cấp lợi thế chiến thuật lớn cho bộ binh, đặc biệt là khả năng cơ động nhanh sau khi khai hỏa để tránh bị phản kích. Chương trình này dự kiến sẽ thay thế các dòng tên lửa cũ như MILAN và Konkurs, giúp quân đội Ấn Độ tự chủ hoàn toàn trong công nghệ vũ khí chống tăng thế hệ mới.

Thành Vinh