Dân vận khéo – chìa khóa tạo đồng thuận ở Kẻ Sùng
Những ngày đầu năm mới, con đường bê tông uốn lượn giữa bản người Thái Kẻ Sùng (xã Mậu Thạch) như mềm hơn trong nắng xuân. Cờ Đảng, cờ Tổ quốc đỏ thắm trước mỗi nếp nhà sàn, những hàng hoa ven đường đang độ khoe sắc, chuẩn bị đón một mùa Xuân mới.

Thanh Phúc - Khánh Ly / Trình bày: Hồng Toại • 13/01/2026
---------------o0o---------------
Những ngày đầu năm mới, con đường bê tông uốn lượn giữa bản người Thái Kẻ Sùng (xã Mậu Thạch) như mềm hơn trong nắng xuân. Cờ Đảng, cờ Tổ quốc đỏ thắm trước mỗi nếp nhà sàn, những hàng hoa ven đường đang độ khoe sắc, chuẩn bị đón một mùa Xuân mới. Ít ai nghĩ rằng, để có được diện mạo khang trang, yên bình ấy, Kẻ Sùng đã đi qua không ít việc khó, trong đó có những việc “đụng chạm” trực tiếp đến đất đai, sinh kế của người dân. Nhưng chính từ những việc khó ấy, cách làm dân vận khéo, thực hiện dân chủ từ gốc và vai trò nêu gương của đội ngũ đảng viên đã được khẳng định, tạo nên sức bật cho bản làng miền sơn cước.

Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh bản, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng bản Kẻ Sùng Lang Thị Hải Vân không giấu được niềm phấn khởi khi nhắc đến những đổi thay của quê hương với hệ thống đường giao thông hướng tới tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn”, sân vận động thiết chế thể thao rộng rãi, thông thoáng…

Là bản của đồng bào dân tộc Thái với 198 hộ, hơn 900 nhân khẩu, đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào trồng keo, chăn nuôi, xây dựng và xuất khẩu lao động. Xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự đoàn kết, đồng thuận và cách làm bài bản, Chi bộ Kẻ Sùng trở thành điểm sáng về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Năm 2024, một trong những chủ trương lớn của bản Kẻ Sùng là thu hồi hơn 2ha đất công ích 5% để xây dựng thiết chế văn hóa, mở rộng hạ tầng và giao cho các tổ chức đoàn thể phát triển sản xuất, gây quỹ. Đây là việc không hề dễ dàng. Dù là đất công, nhưng phần lớn diện tích đã được người dân canh tác ổn định từ nhiều năm, nên không ít hộ xem đó như đất của gia đình mình. Nếu làm nóng vội, áp đặt, rất dễ phát sinh băn khoăn, thậm chí tạo dư luận không tốt trong Nhân dân.
Ý thức rõ điều đó, chi bộ và Ban quản lý bản xác định phải làm tốt công tác tư tưởng ngay từ đầu. Các cuộc họp dân được tổ chức công khai, bài bản; chủ trương thu hồi, mục đích sử dụng, phương án quy hoạch, cách thức thực hiện đều được đưa ra để Nhân dân biết, bàn và giám sát. Mọi ý kiến đều được lắng nghe, giải thích thấu đáo, tránh tình trạng “quyết rồi mới nói”.
Song song với đó, chi bộ phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức đoàn thể; đảng viên phụ trách vận động các hộ thuộc tổ, hội mình; đảng viên vận động chính người thân trong gia đình, dòng họ giao lại đất. Cách làm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” ấy giúp chủ trương dần thấm vào lòng dân. Điều quan trọng hơn cả chính là sự gương mẫu của đội ngũ đảng viên.
Ông Vi Xuân Tám, đảng viên trong bản, đang canh tác 1.500m² chè và 500m² ngô, lạc, đã chủ động thu hoạch sớm, bàn giao lại toàn bộ 2.000m² đất. Đảng viên Lang Đức Diện cũng tự nguyện giao lại 2.000m² đất trồng ngô, sắn. Khi những người “đứng mũi chịu sào” làm trước, lời vận động trở nên thuyết phục hơn, niềm tin của Nhân dân được củng cố.
Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản Lang Thị Hải Vân chia sẻ: “Ban đầu không tránh khỏi những băn khoăn, nhưng khi người dân hiểu rõ mục đích thu hồi đất là phục vụ lợi ích chung của bản, lại thấy đảng viên làm gương, thì bà con đồng thuận rất nhanh. Quan trọng hơn, sau thu hồi, chi bộ không để đất bỏ hoang mà tổ chức san gạt, quy hoạch cụ thể: Mở rộng nghĩa trang, làm sân bóng đá, bóng chuyền, xây dựng thiết chế thể thao; phần đất còn lại được bốc thăm công khai giao cho các tổ chức đoàn thể sản xuất, gây quỹ.
Nhờ đó, bản có không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang; con em có nơi rèn luyện thể thao; nghĩa trang được quy hoạch sạch đẹp; các tổ chức đoàn thể có nguồn quỹ hoạt động, giảm bớt gánh nặng đóng góp cho người dân. Những lợi ích “nhìn thấy được” ấy chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho Nhân dân.




.png)
Tinh thần “đảng viên đi trước” không chỉ thể hiện trong câu chuyện thu hồi đất 5%, mà còn xuyên suốt quá trình xây dựng hạ tầng ở Kẻ Sùng, đặc biệt là làm đường giao thông nông thôn. Từ năm 2021 đến nay, bản đã nhiều lần tổ chức đổ bê tông, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường nội bản, nội đồng.

Các tuyến đường hiện nay cơ bản đạt chuẩn rộng từ 3,5 đến 5m, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản và sinh hoạt của người dân. Cách làm vẫn là Nhà nước và Nhân dân cùng làm, nhưng được vận dụng linh hoạt, phù hợp điều kiện miền núi. Xi măng do Nhà nước hỗ trợ; người dân đóng góp với mức tối thiểu từ 500.000 - 1 triệu đồng/hộ; phần còn lại là ngày công lao động, vận chuyển cát, sỏi, đóng góp nguyên vật liệu tại chỗ.


Mọi khoản thu – chi đều được công khai, minh bạch, có sự giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Trong quá trình ấy, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên tiếp tục được phát huy rõ nét. Bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng các đoàn thể đều trực tiếp tham gia ngày công, đứng ra vận động, tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh.
Bí thư Đoàn Thanh niên Lang Văn Vinh cùng lực lượng đoàn viên đảm nhận những phần việc nặng, khó, từ san nền, vận chuyển vật liệu đến trồng hoa, chỉnh trang cảnh quan. Phong trào “sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn” vì thế không chỉ là khẩu hiệu, mà trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức, mỗi hộ dân. Trong năm 2025, Kẻ Sùng đã đăng ký bê tông hóa đường nội thôn, đường nghĩa địa, đường nội đồng, đường dân sinh kinh tế vào các khe, với tổng số tuyến 12 dài 2.240m.

Không chỉ thể hiện vai trò nêu gương trong các phong trào, xây dựng hạ tầng hay vận động Nhân dân hiến đất, đội ngũ đảng viên ở bản Kẻ Sùng còn tạo sức lan tỏa bằng chính đời sống, cách làm kinh tế của mình. Từ đó, lời vận động không dừng lại ở chủ trương, nghị quyết, mà trở thành câu chuyện thực tế, gần gũi, dễ thuyết phục. Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng bản Lang Thị Hải Vân là một trong những đảng viên tiêu biểu như thế.
6 nhiệm kỳ liên tục đảm nhiệm cương vị Bí thư chi bộ, chị Vân gắn bó với công tác Đảng ở cơ sở bằng sự bền bỉ, trách nhiệm và uy tín được gây dựng qua thời gian. Chi bộ bản hiện có 40 đảng viên (năm 2025 vừa kết nạp thêm 3 đảng viên mới), một tập thể đoàn kết, nền nếp, trong đó vai trò dẫn dắt của người đứng đầu luôn được thể hiện rõ nét.

Không chỉ “nói dân nghe”, gia đình chị Lang Thị Hải Vân còn là gương sáng trong phát triển kinh tế. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp truyền thống, gia đình chị đầu tư chăn nuôi lợn, gà theo hướng hàng hóa, duy trì ổn định nhiều năm liền; trồng 6ha keo trên các triền đồi quanh bản, tạo nguồn thu bền vững. Con em trong gia đình có người đi xuất khẩu lao động, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Chính sự chủ động, dám nghĩ dám làm ấy đã tạo nên uy tín thực chất, để mỗi khi chi bộ vận động việc chung, từ thu hồi đất 5%, làm đường giao thông đến đóng góp xây dựng thiết chế văn hóa để người dân tin và làm theo.

Tinh thần nêu gương ấy cũng được tiếp nối ở lớp đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên. Bí thư Đoàn Thanh niên Lang Văn Vinh, ngoài sản xuất nông nghiệp, trồng keo, còn mạnh dạn thành lập tổ thợ xây, nhận thi công các công trình dân dụng trong vùng. Tổ thợ do anh đứng ra tổ chức hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động, với mức thu nhập từ 400.000 - 500.000 đồng/ngày công. Từ mô hình ban đầu này, đến nay toàn bản Kẻ Sùng đã hình thành 8 tổ thợ xây, mỗi tổ từ 10 đến 12 người, góp phần giải quyết việc làm, mở thêm hướng sinh kế cho lao động trẻ.

Cùng với đó, toàn bản hiện có khoảng 200 người đi làm ăn xa, trong đó 28 người đi xuất khẩu lao động. Nguồn thu từ lao động ngoài địa phương và ngoài nước không chỉ giúp nhiều hộ ổn định cuộc sống, mà còn tạo điều kiện để người dân tích cực tham gia các phong trào của bản, từ đóng góp làm đường, xây dựng thiết chế văn hóa đến giữ gìn cảnh quan, an ninh trật tự.
Từ những việc làm cụ thể ấy, vai trò “đảng viên đi trước” ở Kẻ Sùng không chỉ được thể hiện trong hội họp hay phong trào, mà in đậm trong từng nếp nhà, từng mô hình kinh tế và từng bước chuyển mình của bản làng. Đó cũng chính là nền tảng để công tác dân vận ở Kẻ Sùng đi vào chiều sâu, tạo sự đồng thuận bền vững trong Nhân dân.

Từ thực tiễn, chi bộ Kẻ Sùng rút ra nhiều kinh nghiệm quý trong công tác dân vận. Trước hết là thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở: Mọi chủ trương đều được công khai để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Thứ hai là phát huy vai trò của tổ chức Đảng và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, không khoán trắng cho một cá nhân hay bộ phận nào. Và quan trọng hơn cả là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên - những người nói đi đôi với làm, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
Những kết quả đạt được đã góp phần giúp Kẻ Sùng giữ vững danh hiệu bản đạt chuẩn nông thôn mới, chi bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp ghi nhận, khen thưởng. Năm 2025, bản Kẻ Sùng được Ban chỉ đạo cấp tỉnh biểu dương điển hình “Dân vận khéo” và điểm sáng quy chế dân chủ ở cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2025. Nhưng với cán bộ và Nhân dân nơi đây, phần thưởng lớn nhất chính là sự đồng thuận, niềm tin và tinh thần đoàn kết được bồi đắp qua từng việc làm cụ thể.

Xuân mới đang về trên bản Kẻ Sùng. Trong sắc hoa ven đường và những tuyến bê tông nối dài, câu chuyện dân vận khéo, dân chủ cơ sở không còn là khái niệm trừu tượng.
Đó là những chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” được hiện thực hóa; là tinh thần “đảng viên đi trước”, là những công trình được dựng xây từ mồ hôi, công sức và sự đồng lòng của cả bản.
Những việc làm ở chi bộ Kẻ Sùng đang khẳng định một chân lý bền vững: Dân vận khéo việc gì cũng thành công!