Nga phát triển UAV Predator bay tầng bình lưu với khả năng mang tải 500 kg
Thiết bị bay không người lái Predator do Geron phát triển có tầm hoạt động 12.000 km, tích hợp trí tuệ nhân tạo và khả năng cất hạ cánh thẳng đứng đột phá.
Đơn vị phát triển hệ thống Geron của Nga đang tiến hành nghiên cứu và chế tạo nền tảng máy bay không người lái (UAV) đa năng mang tên Predator. Theo thông tin từ hãng thông tấn TASS, dòng UAV này được thiết kế để hoạt động tại tầng bình lưu, đáp ứng các nhiệm vụ dài hạn ở độ cao lớn nhằm thay thế một phần chức năng của các hệ thống vệ tinh và mặt đất.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành
Ông Vladimir Tabunov, Tổng giám đốc Geron, cho biết Predator sở hữu những chỉ số kỹ thuật vượt trội, cho phép thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong cả lĩnh vực dân sự và quốc phòng. Đặc biệt, thiết bị này kết hợp khả năng cất hạ cánh thẳng đứng (VTOL) với chế độ treo tại chỗ linh hoạt, giúp tối ưu hóa việc triển khai tại nhiều địa hình khác nhau.
| Thông số | Giá trị chi tiết |
|---|---|
| Độ cao bay tối đa | 15.000 m (15 km) |
| Tải trọng hữu ích tối đa | 500 kg |
| Tốc độ tối đa | 550 km/giờ |
| Tầm hoạt động tối đa | 12.000 km |
Công nghệ tàng hình và trí tuệ nhân tạo
Điểm nhấn trong cấu trúc của Predator là thiết kế dạng cánh đơn (flying wing). Công nghệ này không chỉ giúp cải thiện tốc độ và khả năng mang tải mà còn tăng cường đặc tính tàng hình cho phương tiện trước các hệ thống giám sát. Bên cạnh đó, nền tảng còn tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) cùng công nghệ quét 3D hiện đại để tối ưu hóa khả năng vận hành tự động.
Ngoài các ứng dụng quốc phòng, Predator được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong việc thăm dò cận không gian. Theo ông Vladimir Tabunov, việc phát triển dự án này tích hợp những giải pháp công nghệ mang tính tiến bộ khoa học – kỹ thuật, hỗ trợ hiệu quả cho các nhiệm vụ thăm dò và nghiên cứu khoa học ở độ cao mà các phương tiện truyền thống khó tiếp cận.