Hệ thống phòng không TEMPEST tham chiến tại Ukraine: Khắc tinh mới của UAV Shahed

Thành Vinh14/01/2026 13:38

Tổ hợp phòng không di động TEMPEST do Mỹ phát triển đã bắn hạ ít nhất 21 máy bay không người lái Shahed tại Ukraine nhờ khả năng phản ứng nhanh và tên lửa dẫn đường chính xác.

Hệ thống phòng không cơ động TEMPEST của Không quân Ukraine đã ghi nhận thành tích tiêu diệt ít nhất 21 máy bay không người lái (UAV) tấn công Shahed. Đây là tổ hợp vũ khí hiện đại được thiết kế chuyên biệt để đối phó với các mục tiêu bay tầm thấp, kích thước nhỏ và yêu cầu tốc độ phản ứng cực nhanh trên chiến trường.

Hệ thống phòng không TEMPEST của Ukraine tiêu diệt UAV Shahed

Khả năng tác chiến phản ứng nhanh

Theo thông báo từ Trung tâm tác chiến Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, các vụ đánh chặn thành công là kết quả của hoạt động tác chiến liên tục từ những đơn vị phòng không cơ động. Hệ thống TEMPEST cho phép kíp trắc thủ thực hiện toàn bộ quy trình từ phát hiện mục tiêu đến phóng đạn chỉ trong vài giây. Tốc độ này đóng vai trò sống còn trong việc ngăn chặn UAV tự sát đột phá vào các thành phố phía sau tiền tuyến.

Đặc điểm nổi bật nhất của TEMPEST là tính cơ động cao. Hệ thống có khả năng triển khai hỏa lực nhanh chóng và lập tức thay đổi vị trí sau khi phóng, giúp bảo toàn lực lượng trước các đòn phản pháo của đối phương. Các dữ liệu tác chiến cho thấy hiệu quả thực tế của đơn vị có thể vượt quá con số 21 mục tiêu đã được ghi nhận chính thức.

Phân tích kỹ thuật và trang bị

Tổ hợp TEMPEST là sản phẩm của công ty V2X (Mỹ), lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm quốc phòng AUSA 2025 vào tháng 10 năm 2025 tại Washington. Hệ thống được tối ưu hóa cho các nhiệm vụ đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng hoạt động trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn TEMPEST trên khung gầm xe Can-Am Maverick X3
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn TEMPEST.

Phiên bản di động được chế tạo trên khung gầm xe địa hình Can-Am Maverick X3 với cấu hình kỹ thuật cụ thể:

  • Hỏa lực: Bệ phóng chứa 2 tên lửa AGM-114 Hellfire, nhiều khả năng là biến thể AGM-114L Hellfire Longbow trang bị đầu dò dẫn đường bằng radar.
  • Cảm biến: Tích hợp trạm radar (RAL) và các ăng-ten liên lạc vô tuyến ngay trên nóc xe để nhận dạng mục tiêu.
  • Tính đa dụng: Ngoài phiên bản di động, nhà phát triển còn cung cấp biến thể đặt trên xe moóc phục vụ nhiệm vụ phòng thủ tĩnh tại các căn cứ điểm hoặc sân bay.

Việc triển khai TEMPEST tại Ukraine cho thấy xu hướng sử dụng các tổ hợp tên lửa tầm ngắn có chi phí vận hành hợp lý và độ cơ động cao để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ các loại UAV giá rẻ trên chiến trường hiện đại.

Thành Vinh