Quốc tế

Mỹ rút bớt nhân sự tại Trung Đông, Iran cảnh báo 'đanh thép'

Hoàng Bách 15/01/2026 06:53

Mỹ đã bắt đầu rút bớt nhân sự khỏi các căn cứ quân sự trọng yếu tại Trung Đông như một biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ xung đột. Trong khi đó, Iran gửi thông điệp cảnh báo cứng rắn tới các nước láng giềng về việc sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ nếu Washington có động thái quân sự.

Screenshot 2026-01-15 at 06.23.58
Xe cộ bốc cháy dữ dội sau các cuộc bất ổn do tình hình kinh tế khó khăn tại Isfahan, Iran ngày 9/1. Ảnh cắt từ video của truyền thông nhà nước Iran. Nguồn: WANA/Reuters

Mỹ chuẩn bị kịch bản, phương Tây dự báo "tấn công sắp xảy ra"

Ngày 14/1 (giờ địa phương), một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với Reuters rằng Washington đang tiến hành rút một số nhân sự khỏi các căn cứ tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang tột độ. Động thái này diễn ra ngay sau khi một quan chức cấp cao của Iran tuyên bố Tehran đã cảnh báo các nước láng giềng rằng họ sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ đặt tại lãnh thổ các nước này nếu Washington phát động tấn công.

Chính quyền Qatar xác nhận việc rút quân đang diễn ra tại căn cứ không quân Al Udeid - căn cứ lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông nhằm "đáp ứng tình hình căng thẳng hiện tại". Các nguồn tin ngoại giao cho biết, mặc dù chưa có dấu hiệu sơ tán ồ ạt binh sĩ, nhưng một số nhân sự đã được lệnh rời đi. Báo chí Anh cũng đưa tin nước này đang rút một số nhân sự khỏi căn cứ không quân tại Qatar trước khả năng Mỹ tiến hành không kích.

Một quan chức quân sự phương Tây phát biểu: "Mọi tín hiệu đều cho thấy một cuộc tấn công của Mỹ sắp xảy ra, nhưng đây cũng có thể là cách chính quyền Washington duy trì áp lực. Sự khó đoán là một phần trong chiến lược của họ".

Hai quan chức châu Âu nhận định sự can thiệp quân sự của Mỹ có thể diễn ra trong vòng 24 giờ tới. Trong khi đó, phía Israel đánh giá Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã quyết định can thiệp, dù quy mô và thời điểm vẫn chưa rõ ràng.

Iran cảnh báo các nước láng giềng

Đối mặt với tình hình bất ổn trong nước nghiêm trọng nhất kể từ năm 1979, Tehran đang tìm cách ngăn chặn các mối đe dọa can thiệp từ bên ngoài.

Một quan chức cấp cao Iran tiết lộ Tehran đã gửi thông điệp rõ ràng tới các đồng minh của Mỹ trong khu vực: "Tehran đã thông báo cho các quốc gia trong khu vực, từ Saudi Arabia, UAE đến Thổ Nhĩ Kỳ, rằng các căn cứ của Mỹ tại những nước này sẽ bị tấn công nếu Mỹ nhắm vào Iran".

Được biết, các kênh liên lạc trực tiếp giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hiện đã bị đình chỉ.

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông đang áp dụng quan điểm "chờ xem" đối với cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng không loại trừ khả năng hành động quân sự. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, ông từng đe dọa sẽ có "hành động rất mạnh mẽ" nếu tình hình tại Iran diễn biến xấu đi.

Làn sóng bất ổn tại Iran bắt đầu từ hai tuần trước, xuất phát từ các cuộc biểu tình phản đối tình trạng kinh tế khó khăn và nhanh chóng leo thang. Một quan chức phương Tây nhận định, dù quy mô sự việc khiến chính quyền bất ngờ, nhưng bộ máy an ninh của Iran vẫn đang kiểm soát tình hình.

Chính quyền Iran cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau kích động tình trạng bất ổn. Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, ông Abdolrahim Mousavi, tuyên bố đất nước "chưa bao giờ phải đối mặt với mức độ phá hoại lớn như thế này" và quy trách nhiệm cho các thế lực thù địch nước ngoài.

Trong nỗ lực ổn định tình hình, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Ngoại trưởng nước này đã có các cuộc điện đàm với những người đồng cấp tại Qatar, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định "sự bình tĩnh đã chiếm ưu thế".

Hoàng Bách