Đan Mạch nói quan điểm của Mỹ về Greenland là 'nghiêm trọng'
Theo Ngoại trưởng Đan Mạch, những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về hòn đảo Greenland là nghiêm trọng.

Theo RIA Novosti ngày 15/1, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen chia sẻ với Fox News rằng, Nhà Trắng đã làm rõ mức độ nghiêm trọng của các tuyên bố chủ quyền của Tổng thống Donald Trump đối với Greenland.
"Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng, tham vọng này của tổng thống, đã được công khai qua những tuyên bố", Ngoại trưởng Đan Mạch nói.
Ông Rasmussen cũng cho rằng, Washington thực sự có thể sẽ cố gắng kiểm soát vùng lãnh thổ này.
“Nhưng Greenland không thể chấp nhận tất cả những điều đó. Theo các cuộc thăm dò mới nhất ở Greenland, chỉ có 6% dân số trên đảo muốn trở thành người Mỹ", Ngoại trưởng Đan Mạch cho biết thêm.
Một ngày trước đó, Tổng thống Donald Trump yêu cầu Đan Mạch “rút khỏi” Greenland. Ông cũng kêu gọi NATO giúp Mỹ giành lại quyền kiểm soát hòn đảo này. Nhà lãnh đạo Mỹ tin rằng, khối quân sự này sẽ trở nên hiệu quả và hùng mạnh hơn nếu vùng lãnh thổ Greenland “thuộc về Washington”. Tổng thống Trump cũng tuyên bố rằng, nếu không nó có thể “sẽ rơi vào tay Nga hoặc Trung Quốc”.
Greenland là một phần của Vương quốc Đan Mạch. Nhưng vào năm 2009, Greenland giành quyền tự trị, cho phép khu vực này tự quản lý và quyết định chính sách nội bộ của mình.
Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông chủ Nhà Trắng đã nhiều lần tuyên bố rằng, hòn đảo Greenland nên trở thành một phần của Mỹ. Ông Trump từ chối cam kết sẽ không sử dụng vũ lực để đạt được điều này, cũng như không đưa ra tuyên bố dứt khoát điều gì quan trọng hơn đối với ông: Greenland hay việc duy trì NATO.
Tháng 12/2025, nhà lãnh đạo Mỹ đã bổ nhiệm Thống đốc Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên về Greenland. Đổi lại, ông Landry đã xác nhận ý định của Washington về việc sáp nhập lãnh thổ này.
Sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela hồi đầu tháng 1, ông Trump bắt đầu nói nhiều hơn về kế hoạch của mình đối với Greenland.
Tất cả những điều này đã tạo ra làn sóng chỉ trích gay gắt ở Greenland, nơi các lãnh đạo của cả năm đảng trong quốc hội đều lên án và phản đối việc gia nhập Mỹ. Về phần mình, Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ, Jesper Møller Sørensen, nhắc lại rằng, Copenhagen và Washington là những đồng minh thân thiết trong NATO.
Vào tháng 1/2026, các nước thành viên Liên minh châu Âu đã thảo luận về một phản ứng có thể xảy ra nếu những lời đe dọa của Mỹ trở nên đáng tin cậy.