Trung Quốc kêu gọi Mỹ và Nga tiếp tục giảm kho vũ khí hạt nhân
Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi Mỹ và Nga nối lại các bước tiến hướng tới giải trừ vũ khí hạt nhân.

Theo RIA Novosti ngày 15/1, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, Liu Pengyu, nói với RIA Novosti rằng, Trung Quốc kêu gọi Mỹ và Nga nối lại việc thực hiện các thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân và tiến tới việc giảm thêm kho vũ khí của họ trên cơ sở có thể kiểm chứng và ràng buộc về mặt pháp lý,
Ông Liu Pengyu nói với hãng tin: "Điều quan trọng là Mỹ và Nga phải hoàn thành trách nhiệm đặc biệt và hàng đầu của mình trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân, nối lại việc thực hiện hiệp ước về giảm vũ khí tấn công chiến lược và vạch ra lộ trình giảm đáng kể hơn nữa kho vũ khí hạt nhân của họ trên cơ sở có thể kiểm chứng, không thể đảo ngược và ràng buộc về mặt pháp lý”.
Theo một phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc, đây chính xác là cách tiếp cận mà cộng đồng quốc tế mong đợi từ Moskva và Washington.
Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) giữa Nga và Mỹ sẽ hết hạn vào ngày 5/2/2026. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các điều khoản của hiệp ước trong một năm sau khi hết hạn. Ông Putin giải thích rằng, các bước để tuân thủ các điều khoản của START sẽ có hiệu quả, nếu Mỹ cũng có bước đi tương tự. Theo một số báo cáo truyền thông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi đề xuất của Tổng thống Putin về START là một ý tưởng hay.
Tuy nhiên, vào tháng 1/2026, trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, Tổng thống Trump đã bình luận về tình hình Hiệp ước New START sắp hết hạn bằng cách nói "nếu nó hết hạn thì cứ để nó hết hạn", nhưng bày tỏ hy vọng về một thỏa thuận "tốt hơn" có sự tham gia của Trung Quốc.
Hiệp ước New START được ký kết vào ngày 8/4/2010 tại Praha. Văn kiện này thay thế Hiệp ước New START năm 1991 và, khi có hiệu lực, đã thay thế Thỏa thuận Giảm quân số chiến lược năm 2002.
Hiệp ước quy định việc giảm thực tế, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược số lượng vũ khí tấn công chiến lược. Theo các điều khoản của hiệp ước, 7 năm sau khi có hiệu lực - vào tháng 2/2018, và sau đó, tổng số vũ khí tấn công chiến lược của mỗi bên không được vượt quá 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng đã triển khai; 1.550 đầu đạn hạt nhân được tính là bệ phóng đã triển khai; và 800 bệ phóng và máy bay ném bom hạng nặng đã triển khai và chưa triển khai.
Hiệp ước New START đã được gia hạn thêm 5 năm vào tháng 2/2021 sau khi Nga và Mỹ trao đổi công hàm ngoại giao.