Lapland: Hàng nghìn du khách kẹt lại quê hương ông già Noel vì rét kỷ lục âm 37 độ C
Đợt rét cực đoan gần -40 độ C khiến sân bay Kittila tê liệt, buộc hàng loạt chuyến bay quốc tế phải hủy bỏ, để lại hàng nghìn du khách mắc kẹt giữa mùa du lịch cao điểm.
Lapland, vùng đất huyền thoại được biết đến là quê hương của ông già Noel, đang trải qua một trong những đợt rét khắc nghiệt nhất lịch sử. Nhiệt độ giảm sâu xuống ngưỡng gần âm 40 độ C không chỉ tạo nên khung cảnh băng giá cực hạn mà còn khiến hệ thống hạ tầng hàng không tại miền bắc Phần Lan tê liệt hoàn toàn, trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch của hàng nghìn du khách quốc tế.
Hoạt động hàng không đóng băng vì thời tiết khắc nghiệt
Theo số liệu từ Viện Khí tượng Phần Lan và đài phát thanh truyền hình quốc gia Yle, sáng ngày 11/1, nhiệt độ tại khu vực sân bay Kittila đã chạm mức âm 37 độ C. Tình trạng băng giá này kéo dài liên tục, khiến các quy trình kỹ thuật mặt đất không thể vận hành bình thường.
Sân bay Kittila là cửa ngõ quan trọng nhất dẫn lối du khách đến với các khu nghỉ dưỡng mùa đông và hoạt động ngắm cực quang phía bắc vòng Bắc Cực. Tuy nhiên, đơn vị quản lý sân bay Finavia cho biết, hầu hết thiết bị hiện tại không được thiết kế để hoạt động liên tục trong điều kiện dưới âm 30 độ C. Khi nhiệt độ xuống quá thấp, dung dịch khử băng cho máy bay mất tác dụng, hệ thống thủy lực và nhiên liệu dễ gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng.

Cuộc sống xáo trộn tại tâm điểm du lịch mùa đông
Việc hủy hàng loạt chuyến bay từ ngày 11/1 đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Hàng nghìn hành khách dự định bay đến các thành phố lớn như London, Manchester, Paris và Amsterdam đã bị kẹt lại tại nhà ga. Nhiều người chỉ nhận được thông báo hủy chuyến khi đã có mặt tại sân bay, buộc họ phải tìm kiếm chỗ lưu trú tạm thời trong bối cảnh các khách sạn quanh khu trượt tuyết đều đã kín phòng.
Để tìm lối thoát, một bộ phận du khách đã nỗ lực di chuyển bằng đường bộ đến các sân bay lân cận như Oulu hoặc Rovaniemi. Tuy nhiên, hành trình này đầy rẫy rủi ro khi tầm nhìn bị hạn chế bởi tuyết và mặt đường đóng băng trơn trượt, khiến việc lái xe trở thành một thử thách nguy hiểm.

Tác động lan rộng khắp châu Âu
Không chỉ riêng Phần Lan, đợt không khí lạnh từ Bắc Cực đã quét qua nhiều khu vực tại Bắc, Trung và Đông Âu, gây gián đoạn diện rộng. Tại Đức, hệ thống đường sắt ở các bang phía bắc đã phải tạm dừng hoạt động. Nhiều trường học buộc phải chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh trước nguy cơ tai nạn giao thông do băng tuyết.

Tại vùng Baltic, chính quyền các nước Estonia, Lithuania và Latvia cũng đã phát đi cảnh báo đỏ về thời tiết. Người dân được khuyến cáo hoãn mọi chuyến đi không cần thiết khi bão tuyết và gió mạnh liên tục đổ bộ, làm tê liệt các tuyến giao thông huyết mạch.
Thông tin thực tế và lưu ý
Các chuyên gia khí tượng nhận định mức nhiệt gần âm 40 độ C là hiện tượng hiếm gặp ngay cả đối với một vùng đất vốn khắc nghiệt như Lapland. Hiện tại, giới chức Phần Lan và các hãng hàng không đang nỗ lực bố trí lại lịch bay và hỗ trợ hành khách mắc kẹt.
- Điều kiện bay: Các sân bay chỉ có thể hoạt động trở lại khi nhiệt độ tăng lên mức an toàn (thông thường trên âm 20 độ C).
- Khuyến cáo: Du khách đang có kế hoạch đến Bắc Âu cần theo dõi sát sao dự báo thời tiết và thông báo từ hãng hàng không.
- Trang bị: Nếu buộc phải di chuyển ngoài trời, cần mặc nhiều lớp quần áo chuyên dụng và hạn chế để da tiếp xúc trực tiếp với không khí để tránh bỏng lạnh.