Pháp luật

Phường Thành Vinh tuyên truyền về thí điểm Viện kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự công ích

Đặng Cường 16/01/2026 10:50

Sáng 16/1, UBND phường Thành Vinh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự công ích trên địa bàn phường.

2.ảnh pv
Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; phường Thành Vinh, cùng Trưởng ban Công tác Mặt trận, các tổ hòa giải của 92 khối dân cư trên địa bàn tham gia Hội nghị. Ảnh: Đ.C

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều hành vi xâm phạm lợi ích công cộng và quyền, lợi ích hợp pháp của người yếu thế trong xã hội. Nhiều vi phạm phát sinh trong các lĩnh vực như môi trường, đất đai, tài nguyên, an toàn thực phẩm… nhưng chưa được xử lý kịp thời do không có cá nhân, tổ chức đứng ra khởi kiện hoặc người bị ảnh hưởng không đủ điều kiện, khả năng để tự bảo vệ quyền lợi của mình.

Từ thực tiễn đó, ngày 24/6/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 205 về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công. Đây là quy định mới, góp phần khắc phục khoảng trống pháp lý, nâng cao hiệu quả bảo vệ lợi ích công cộng, bảo đảm công bằng xã hội, đồng thời cùng với yêu cầu giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo cơ sở quan trọng để bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp.

1.ảnh pv
Trưởng ban Công tác Mặt trận, các tổ hòa giải tham gia phần trả lời câu hỏi. Ảnh: PV

Tại hội nghị, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã thông tin những nội dung cốt lõi của Nghị quyết 205, tập trung làm rõ vai trò của Viện kiểm sát trong việc khởi kiện vụ án dân sự công ích khi không có chủ thể khác khởi kiện, cũng như trách nhiệm của người dân, cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện, phản ánh các hành vi xâm phạm lợi ích công và quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn thực phẩm, tài sản công trên địa bàn đô thị.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, hướng dẫn Trưởng ban Công tác Mặt trận, các tổ hòa giải cách cung cấp thông tin, tài liệu, hình ảnh liên quan để cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý; đồng thời khẳng định Viện kiểm sát sẽ bảo đảm bí mật thông tin người cung cấp và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình giải quyết.

Thông qua hội nghị, Trưởng ban Công tác Mặt trận, các tổ hòa giải trên địa bàn được nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng, qua đó góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, xây dựng đô thị văn minh, phát triển bền vững.

Đặng Cường