Chiêu Lầu Thi: Chinh phục đỉnh 'chín tầng thang' giữa biển mây Hoàng Su Phì
Với độ cao 2.402m trên dãy Tây Côn Lĩnh, Chiêu Lầu Thi là điểm đến lý tưởng cho hành trình săn mây bồng bềnh và khám phá thảm thực vật nguyên sinh quý hiếm.
Chiêu Lầu Thi là đỉnh núi cao 2.402m so với mực nước biển, thuộc dãy Tây Côn Lĩnh hùng vĩ. Tọa lạc trên địa bàn thôn Tân Minh và thôn Chiến Thắng, xã Hoàng Su Phì, đây là điểm đến thu hút đông đảo du khách nhờ cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ và trải nghiệm săn mây ấn tượng.

Ý nghĩa tên gọi 'chín tầng thang'
Trong tiếng Hán, “chiêu lầu” có nghĩa là chín bậc, “thi” là tảng đá to và cao. Tên gọi tiếng Việt “chín tầng thang” của ngọn núi này mô tả chính đoạn đường leo lên đỉnh. Người xưa đã kiên trì kiến tạo những bậc đá nối tiếp nhau từ độ cao hơn 2.300m dẫn thẳng lên đỉnh cao 2.400m, tạo nên một hành trình trekking độc đáo.

Hành trình xuyên qua rừng nguyên sinh
Để chinh phục được đỉnh Chiêu Lầu Thi, du khách cần dành khoảng hơn 3 giờ leo bộ. Dọc theo cung đường là những cánh rừng già nguyên sinh với hệ thực vật phong phú. Đáng chú ý là sự xuất hiện của nhiều loài cây quý hiếm như tống quán sủ, chè shan tuyết, kim tuyến và hoa đỗ quyên.

Thời tiết tại đây thay đổi rõ rệt theo mùa. Nếu mùa hè mang đến không khí mát mẻ như mùa thu thì vào mùa đông, nhiệt độ tại Chiêu Lầu Thi thường giảm sâu và cực kỳ lạnh giá. Đây là thử thách thú vị cho những người yêu thích khám phá thiên nhiên khắc nghiệt.
Thời điểm săn mây đẹp nhất
Đỉnh núi này là địa điểm nổi tiếng để đón mặt trời mọc và ngắm nhìn thảm mây trắng bồng bềnh ở độ cao trên 2.000m. Thời gian lý tưởng nhất để thực hiện chuyến đi săn mây là từ tháng 9 năm trước đến tháng 2 năm sau.

Khoảng thời gian này cũng trùng với mùa lúa chín vàng trên những ruộng bậc thang hoặc mùa hoa xuân khoe sắc, tạo nên khung cảnh thiên nhiên đa sắc màu. Du khách thường tìm đến đây để lưu lại những bức ảnh tâm đắc giữa biển mây mênh mông.

Giá trị văn hóa và hạ tầng
Chiêu Lầu Thi đã được chính quyền địa phương đưa vào danh mục điểm du lịch sinh thái - văn hóa cộng đồng trong quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh Hà Giang (cũ). Bên cạnh giá trị du lịch, nơi đây còn có ý nghĩa quan trọng về mặt hạ tầng.

Vào ngày 21/4/2021, Trung tâm Phát sóng Quốc gia đã chính thức khánh thành tại đây. Đây là công trình quan trọng phục vụ nhu cầu thông tin cho hơn 2,1 triệu người dân tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc.