Cà rốt trúng mùa, trúng giá ở Quỳnh Mai
Những ngày này, bà con nông dân vùng Quỳnh Liên (cũ), phường Quỳnh Mai (Nghệ An) đang bước vào chính vụ thu hoạch cà rốt trong không khí phấn khởi. Cây trồng chủ lực của địa phương năm nay không chỉ được mùa mà còn được giá, mang lại nguồn thu nhập khá, góp phần ổn định đời sống người dân.

Vùng đất bãi ngang Quỳnh Liên (cũ) hiện có hơn 350 ha rau màu, trong đó gần 80 ha trồng cà rốt. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, nhiều năm qua cà rốt đã trở thành cây trồng chủ lực, cho hiệu quả kinh tế cao và là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình.
Cà rốt có thời gian sinh trưởng khoảng 3 - 3,5 tháng, phù hợp với sản xuất vụ đông. Đây là loại cây dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp nhưng cho năng suất cao. Bình quân năng suất đạt 1,8 - 2 tấn/sào, nhiều diện tích thâm canh tốt đạt tới 2,2 tấn/sào.

Năm nay, thời tiết thuận lợi giúp cà rốt sinh trưởng tốt, củ đều, mẫu mã đẹp. Cùng với đó, giá cà rốt trên thị trường hiện dao động 9.000 - 10.000 đồng/kg. Với mức giá này, mỗi sào cà rốt cho doanh thu 18 - 20 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, người trồng vẫn thu lãi khá.
Vụ cà rốt năm nay, gia đình ông Trần Văn Cảnh (khối Đại Đồng, phường Quỳnh Mai) gieo trồng gần 7 sào, sản lượng đạt khoảng 14 tấn. “Năm nay thời tiết thuận lợi, cà rốt ít sâu bệnh, năng suất cao, lại được giá nên gia đình rất vui. So với nhiều loại cây trồng khác, cà rốt cho hiệu quả kinh tế rõ rệt”, ông Cảnh chia sẻ.

Cùng chung niềm vui, gia đình ông Hồ Bá Sĩ (khối Bình Minh) với 4,5 sào cà rốt thu hoạch hơn 8 tấn. “Cà rốt phát triển tốt, củ đều, bán được giá nên thu nhập cao hơn hẳn các năm trước. Bà con rất yên tâm và có thêm động lực gắn bó với cây trồng này”, ông Sĩ nói.
Việc cà rốt được mùa, được giá không chỉ giúp nâng cao đời sống người dân vùng bãi ngang Quỳnh Liên mà còn cho thấy hiệu quả của việc lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, mở ra triển vọng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững cho phường Quỳnh Mai trong thời gian tới.