
Chung một niềm tin, hướng về Đại hội XIV của Đảng
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn Nghệ An bày tỏ niềm tin sâu sắc vào vai trò lãnh đạo của Đảng; đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng ở Đại hội này sẽ đề ra những quyết sách chiến lược, đưa phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
.png)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, được kỳ vọng sẽ mở ra những quyết sách mang tính định hướng chiến lược lâu dài, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những biến đổi sâu sắc, toàn diện, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình căn bản nền giáo dục trên phạm vi toàn cầu, mỗi quốc gia đều phải xác lập tầm nhìn và chiến lược giáo dục mới cho tương lai. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức lớn, vừa là vận hội lịch sử để phát triển bứt phá, đặt ra yêu cầu ngày càng cấp bách về xây dựng con người, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thời đại kinh tế tri thức và chuyển đổi số.
Đội ngũ trí thức bày tỏ niềm tin sâu sắc vào vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược đã ban hành nhất là Nghị quyết số 57, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Cùng với đó là xây dựng, bổ sung cơ chế lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước theo hướng đồng bộ, thông thoáng, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ và năng lực, dân chủ; khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu, phát minh, sáng tạo. Đồng thời, cần đặc biệt coi trọng vai trò tư vấn, phản biện xã hội của các hội khoa học - kỹ thuật, khoa học xã hội và văn học, nghệ thuật trong quá trình xây dựng, triển khai các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; có chính sách đủ mạnh để thu hút các nhà khoa học, công nghệ giỏi trong và ngoài nước, nhất là cộng đồng trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, cùng chung tay đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Chúng tôi tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ nêu cao ý chí, khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, "triệu người như một", chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm đổi mới toàn diện và mạnh mẽ theo con đường xã hội chủ nghĩa; phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, đưa đất nước vững vàng sánh vai cùng các quốc gia trong bước chuyển động mới của thời đại mới.
* * * * *
.png)
Lịch sử gần 1 tthế kỷ lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã khẳng định rõ vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính Đảng đã lãnh đạo dân tộc ta đi từ thân phận nô lệ đến độc lập, tự do; từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu vươn lên đạt nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, tạo thế và lực mới cho phát triển. Với niềm tin đó, cựu chiến binh tỉnh Nghệ An kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đổi mới, đột phá, quyết liệt, dân chủ và trí tuệ; là nơi kết tinh ý chí, khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Chúng tôi kỳ vọng Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khoá mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đủ “đức” và “tài”, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới. Những định hướng chiến lược được xác định tại Đại hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung cốt lõi trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Phát triển nhanh và bền vững, lấy con người làm trung tâm, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực, đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Trong đó, “thế trận lòng dân” phải được củng cố bền chặt; Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tiếp tục được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong mọi tình huống.
Chúng tôi tin rằng, thành công của Đại hội XIV của Đảng sẽ là lời hiệu triệu mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Trong đó, người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách tiếp tục được quan tâm chăm lo ngày càng tốt hơn.
Với niềm tin son sắt vào Đảng, chúng tôi tin Đại hội XIV sẽ mở ra chặng đường phát triển mới, đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
* * * * *

Chúng tôi tin tưởng Đại hội sẽ phát huy cao độ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đổi mới của toàn Đảng, đề ra những quyết sách chiến lược đúng đắn, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; đồng thời tiếp tục xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đủ năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới.

Từ thực tiễn cơ sở, Đảng bộ xã Hùng Châu kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa sâu sắc hơn nữa vai trò trung tâm của Nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất trong mọi chủ trương, chính sách. Chúng tôi mong Đại hội sẽ có những định hướng, giải pháp mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với khu vực nông thôn; tiếp tục quan tâm lãnh đạo xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại, gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt ở các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Phát huy truyền thống cách mạng và tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hùng Châu nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức đồng lòng triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XX, cùng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hùng Châu khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030. Chúng tôi quyết tâm tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
* * * * *

Năm nay, với 72 tuổi đời, 45 tuổi Đảng, tôi luôn dõi theo từng bước phát triển Đảng và đất nước với niềm tin sâu sắc, kỳ vọng lớn vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục ban hành những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và khát vọng phát triển của đất nước.
Thực tiễn đã chứng minh, khi các Nghị quyết của Đảng hợp ý Đảng, thuận lòng dân thì sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để thực hiện thành công các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Với tinh thần tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm và sát thực tiễn, tôi kỳ vọng Đại hội tiếp tục đề ra các quyết sách mạnh mẽ hơn nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, nhất là ở nông thôn. Trong đó, cần thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, tạo thêm việc làm ổn định để người dân yên tâm lao động, gắn bó với quê hương.

Tôi đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng từ cơ sở, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi bộ là nền tảng của Đảng; nếu sinh hoạt chi bộ thực chất, nghiêm túc thì Nghị quyết của Đảng sẽ đi vào cuộc sống một cách bền vững, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, sai trái ngay từ cơ sở.
Với niềm tin của một đảng viên, tôi tin rằng Đại hội Đảng sẽ tiếp tục là dấu mốc quan trọng, dẫn dắt đất nước phát triển bền vững, vì Nhân dân, vì tương lai lâu dài của dân tộc.