Mỹ sẽ cắt giảm khoảng 200 nhân sự tại NATO
Theo các nguồn tin từ Reuters và Washington Post, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo tới các thủ đô châu Âu về kế hoạch cắt giảm khoảng 200 vị trí nhân sự tại các trung tâm chỉ huy của NATO.

Đây là những đơn vị chịu trách nhiệm giám sát và lập kế hoạch cho các hoạt động quân sự và tình báo của liên minh. Các đơn vị chịu ảnh hưởng trực tiếp bao gồm: Trung tâm Hợp nhất Tình báo NATO (đặt tại Anh); Bộ Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Đồng minh (tại Brussels, Bỉ); Lực lượng Tấn công và Hỗ trợ Hải quân NATO - STRIKFORNATO (tại Bồ Đào Nha)...
Đáng chú ý, số lượng cắt giảm này chiếm tới gần một nửa trong tổng số khoảng 400 nhân sự Mỹ đang làm việc tại các đơn vị bị ảnh hưởng. Thay vì triệu hồi ngay lập tức, Mỹ sẽ thực hiện phương án "không bổ sung": các vị trí trống sau khi nhân sự kết thúc nhiệm kỳ sẽ không có người thay thế.
Giới quan sát nhận định, động thái này phù hợp với mục tiêu mà chính quyền Trump đã tuyên bố: Chuyển dịch nhiều nguồn lực quân sự hơn về Tây bán cầu.
Trước đó, vào đầu tháng 12/2025, Lầu Năm Góc đã nói với các nhà ngoại giao rằng châu Âu phải tự đảm nhiệm phần lớn năng lực phòng thủ thông thường - từ tình báo đến tên lửa, trước thời hạn năm 2027. Một tài liệu an ninh quốc gia quan trọng của Mỹ công bố gần đây cũng nhấn mạnh việc ưu tiên các nguồn lực quân sự cho khu vực gần lãnh thổ Mỹ, đặt ra dấu hỏi lớn về việc liệu châu Âu có còn là "ưu tiên hàng đầu" trong chiến lược toàn cầu của Washington hay không.
Quyết định cắt giảm nhân sự diễn ra vào thời điểm NATO đang trải qua một trong những giai đoạn căng thẳng ngoại giao nhất trong lịch sử 77 năm tồn tại. Mối quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu liên tục bị thử thách bởi nhiều yếu tố. Đó là việc Tổng thống Trump tái khởi động nỗ lực mua lại Greenland từ Đan Mạch đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ Copenhagen và toàn châu Âu. Cùng với đó, Washington đe dọa áp thuế lên nhiều quốc gia NATO từ ngày 1/2 tới đây nhằm gây áp lực liên quan đến chủ quyền của Greenland.
Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump thậm chí đã chia sẻ nội dung coi NATO là một "mối đe dọa" đối với Mỹ, đồng thời hạ thấp vai trò đối trọng của các cường quốc khác.
Trước những thông tin trên, một quan chức NATO nỗ lực trấn an dư luận khi cho rằng việc thay đổi nhân sự của Mỹ là "điều bình thường" và sự hiện diện của Mỹ tại châu Âu hiện vẫn đang ở mức cao hơn so với nhiều năm trước (khoảng 80.000 quân, chủ yếu tại Đức).
"NATO và các cơ quan chức năng của Mỹ vẫn liên lạc chặt chẽ để đảm bảo liên minh duy trì năng lực răn đe và phòng thủ mạnh mẽ", vị này cho biết.
Trong khi đó, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức.