Thời sự

Phát huy tinh thần “nói đi đôi với làm” từ Trung ương đến cơ sở

Mai Hoa (Ghi) 23/01/2026 10:41

Đại hội XIV của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới với 180 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chính thức và 20 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương dự khuyết. Nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An bày tỏ kỳ vọng tinh thần “nói đi đôi với làm” từ đội ngũ cán bộ cấp chiến lược Trung ương đến cơ sở.

trantuandung(1).png

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, mở ra chặng đường phát triển mới với những mục tiêu chiến lược rất rõ ràng: Đến năm 2030 đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, với tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu đạt 2 con số. Những mục tiêu lớn đó đặt lên vai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XXIV trọng trách đặc biệt nặng nề trong tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống bằng tinh thần hành động quyết liệt, đổi mới, đột phá và hiệu quả.

Cùng với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo mang tầm chiến lược của tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thì mỗi ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải thực sự là những “hạt nhân” lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp lan tỏa tinh thần Đại hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; góp phần hiện thực hóa đồng bộ những định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược mà Đại hội đã xác định, tạo động lực phát triển hài hòa giữa các ngành, các lĩnh vực và các địa phương trong cả nước.

 Lãnh đạo
Cán bộ cấp ủy, chính quyền xã Đông Hiếu trao đổi với người dân về giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Mai Hoa

Để tạo ra sự cộng hưởng trong hành từ Trung ương đến cơ sở, chúng tôi cũng nhận thức sâu sắc về trách nhiệm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống với trọng tâm là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần tận tuỵ phục vụ Nhân dân.

Song song với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; tăng cường cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền cơ sở thật sự gần dân, sát dân, vì dân; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Chúng tôi xác định, thành công của Nghị quyết Đại hội XIV được đo bằng những chuyển biến cụ thể ngay từ cơ sở: Thu nhập và chất lượng sống của người dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, quốc phòng - an ninh được giữ vững, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không ngừng được củng cố và tăng cường. Đó chính là cách thiết thực nhất để biến khát vọng phát triển đất nước thành hiện thực từ mỗi làng quê, mỗi địa phương.

* * *

suhuudung.png

Một trong những dấu ấn nổi bật tại Đại hội XIV chính là tư duy hành động, tinh thần kỷ cương và việc đề cao trách nhiệm của từng tổ chức, từng cá nhân trong triển khai, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

Đại hội tiếp tục đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ “liêm chính, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, để ý Đảng và lòng dân thực sự cùng chung một nhịp đập. Những đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV đều là những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, năng lực và phẩm chất đạo đức cách mạng, tôi đặt niềm tin, đây sẽ là những “hạt nhân” tổ chức, dẫn dắt, trực tiếp biến đường lối, chủ trương của Đảng thành hành động cụ thể trong thực tiễn.

 Đoàn công tác tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác vận hành chính quyền 2 cấp tại xã Hưng Nguyên. Ảnh Mai Hoa
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác vận hành chính quyền 2 cấp tại xã Hưng Nguyên. Ảnh: Mai Hoa

Một điểm nhấn rất quan trọng của Đại hội lần này là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ năng lực quản trị quốc gia. Đổi mới quản trị phải đi liền với “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”; lấy hiệu quả thực thi ở từng ngành, từng địa phương làm thước đo phẩm chất, năng lực cán bộ. Và không chỉ từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn xã hội đều phải chuyển mình mạnh mẽ. Tự soi, tự sửa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề cao kỷ luật, kỷ cương; khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tinh thần “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm” cần được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; đặc biệt ở cấp cơ sở với những việc làm thiết thực: bộ máy tinh gọn hơn, kỷ cương được siết chặt hơn, trách nhiệm cá nhân được xác định rõ ràng hơn; thủ tục hành chính thuận lợi, minh bạch; cán bộ gần dân, hiểu dân và vì dân hơn.

Khi "ý Đảng" thực sự hòa quyện với "lòng dân", khi mỗi chủ trương lớn được hiện thực hóa bằng những kết quả cụ thể trong đời sống, đó chính là thước đo của tư duy quản trị quốc gia mới và là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

* * *

luongthinga.png

Cán bộ, đảng viên và nhân dân ở xã Quỳ Châu rất phấn khởi khi Đại hội XIV đã lựa chọn được Ban Chấp hành Trung ương khóa mới có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và tính kế thừa, phát triển, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.

Tôi tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, những chủ trương, chính sách mang tính nhân văn, lâu dài và bền vững của Đảng dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được triển khai toàn diện, hiệu quả; trong đó chú trọng đầu tư hạ tầng thiết yếu, phát triển giáo dục - đào tạo, chăm sóc y tế, tạo sinh kế bền vững, thúc đẩy chuyển đổi số và gắn phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Những chính sách đặc thù này không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào miền núi, mà còn tạo động lực mạnh mẽ để bà con vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương mình.

 Làng nghề hương trầm Quỳ Châu vào vụ Tết. Ảnh Mai Hoa
Làng nghề hương trầm Quỳ Châu vào vụ Tết. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó, chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò thanh niên, nhất là thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thanh niên sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp tại địa phương; được tiếp cận khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và các nguồn lực phát triển.

Tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục là lực lượng xung kích, là cầu nối quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống thông qua các phong trào tình nguyện, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với niềm tin đó, Đại hội XIV mở ra một giai đoạn phát triển mới, trong đó mọi vùng, miền, mọi dân tộc và mọi thế hệ đều được tạo điều kiện phát triển hài hòa, cùng đóng góp và cùng thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới và hội nhập.

* * *

thaiduyhoang.png

Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khẳng định sức mạnh đoàn kết, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của Đại hội, thể hiện niềm tin lớn lao mà Đảng và Nhân dân gửi gắm vào 180 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân chúng tôi tin tưởng Ban Chấp hành khóa mới sẽ là một tập thể lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, gần dân, hiểu dân và hết lòng vì cuộc sống của Nhân dân. Đây chính là nền tảng quan trọng nhất để dẫn dắt đất nước bước vào chặng đường phát triển mới với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức.

Đại hội XIV không chỉ đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn mà còn đặc biệt nhấn mạnh khâu tổ chức thực hiện. Điều đó đòi hỏi từng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải bắt tay hành động ngay sau Đại hội, thực hiện nghiêm phương châm “nói đi đôi với làm”, khắc phục tình trạng “quyết sách đúng nhưng thực thi chậm”, “nói nhiều làm ít” như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

 Chăm sóc y tế tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Ảnh Mai Hoa
Chăm sóc y tế tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Ảnh: Mai Hoa

Quan trọng hơn cả, mỗi chủ trương, chính sách phải nhanh chóng đi vào cuộc sống, để người dân cảm nhận rõ những chuyển biến thực sự trong quản trị quốc gia, trong điều hành phát triển và trong chất lượng phục vụ Nhân dân. Đặc biệt là những quyết sách thiết thực chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là trong lĩnh vực y tế, an sinh xã hội và phòng, chống dịch bệnh. Khi hệ thống y tế cơ sở được củng cố vững chắc, công tác phòng bệnh được thực hiện tốt ngay từ ban đầu thì chi phí và gánh nặng khám, chữa bệnh của người dân sẽ giảm; đồng thời, khi người dân có sức khỏe thì sẽ lao động hiệu quả hơn, tạo ra nhiều của cải cho gia đình và xã hội.

Chúng tôi tin tưởng, với tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và trách nhiệm cao trước dân tộc, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập và phát triển; để từ “ý Đảng” đến “lòng dân”, từ chủ trương đến hành động, từ mục tiêu chiến lược đến kết quả cụ thể, mỗi người dân đều thực sự được thụ hưởng thành quả của tăng trưởng, an sinh và tiến bộ xã hội”.

Mai Hoa (Ghi)