Pháp luật

Nghệ An tổng rà soát cư trú, làm sạch dữ liệu dân cư từ cơ sở

Đặng Cường 29/01/2026 10:02

Thực hiện cao điểm tổng rà soát, kiểm tra cư trú theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm chắc người, nắm rõ hộ”.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Tại phường Vinh Lộc, ngay sau khi triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát cư trú, Công an phường đã chủ động xây dựng phương án cụ thể, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn dân cư, phối hợp chặt chẽ với ban cán sự các khối, tổ an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức triển khai đồng bộ. Nội dung rà soát tập trung vào tình hình đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng. Việc cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời rà soát các trường hợp cư trú chưa đúng quy định, người lao động ngoại tỉnh và các cơ sở cho thuê trọ trên địa bàn.

1.ảnh pv
Công an phường Vinh Lộc kiểm tra, rà soát cư trú trên địa bàn. Ảnh: PV

Có mặt tại một khu dân cư trên địa bàn phường Vinh Lộc trong buổi rà soát, chúng tôi ghi nhận tinh thần hợp tác tích cực của người dân. Bà Nguyễn Thị Quỳnh, trú tại khối Mỹ Thượng chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng lo ngại mất thời gian, nhưng khi các đồng chí Công an giải thích rõ mục đích là để cập nhật thông tin cho chính xác, phục vụ quản lý và bảo đảm an ninh trật tự thì gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ. Các anh hướng dẫn cụ thể nên người dân rất yên tâm”.

Tại xã Tiền Phong (huyện Quế Phong cũ), đợt tổng rà soát, kiểm tra cư trú được triển khai đồng loạt trên toàn địa bàn với phương châm “nắm chắc người, nắm rõ hộ”. Công an xã đã phối hợp với tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trực tiếp đến từng hộ gia đình, từng cơ sở sản xuất, kinh doanh để kiểm tra, đối chiếu thông tin cư trú; đồng thời hướng dẫn nhân dân bổ sung, điều chỉnh các thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Quá trình thực hiện bảo đảm công khai, đúng trình tự, đúng thẩm quyền.

09.ảnh pv
Công an xã Tiền Phong phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến từng hộ gia đình, từng cơ sở sản xuất, kinh doanh để kiểm tra, đối chiếu thông tin cư trú. Ảnh: Đ.C

Thiếu tá Lương Tuấn Minh – Trưởng Công an xã Tiền Phong cho biết, qua rà soát thực tế cho thấy vẫn còn một số trường hợp người dân đi làm ăn xa, người thuê trọ thay đổi chỗ ở nhưng chưa kịp thời khai báo cư trú. “Việc đi từng ngõ, gõ từng nhà giúp lực lượng Công an nắm chắc tình hình cư trú thực tế, kịp thời hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, hạn chế sai sót trong dữ liệu, qua đó phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cư trú ngay từ cơ sở”, Thiếu tá Lương Tuấn Minh cho biết.

Bày tỏ sự đồng tình với chủ trương này, ông Lô Văn Biên, bản Long Thắng cho rằng: “Việc rà soát là rất cần thiết. Khi thông tin dân cư được cập nhật chính xác thì Nhà nước quản lý tốt hơn, người dân cũng thuận lợi hơn khi giải quyết các thủ tục hành chính hay tham gia bầu cử. Gia đình tôi luôn sẵn sàng phối hợp khi được kiểm tra”.

7.ảnh pv
Cán bộ phụ trách địa bàn thuộc Công an xã Thuần Trung đến từng hộ dân rà soát. Ảnh: PV

Tương tự, tại xã Thuần Trung, lực lượng Công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách từng thôn, xóm, bảo đảm không bỏ trống địa bàn, không sót lọt nhân khẩu. Qua rà soát, nhiều trường hợp thông tin chưa đồng bộ giữa thực tế và dữ liệu đã được kịp thời phát hiện, cập nhật, chỉnh sửa, góp phần làm “sạch” dữ liệu dân cư ngay từ cơ sở.

Quyết liệt cao điểm, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”

Theo Đại tá Lương Thế Lộc - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An, đợt tổng rà soát, kiểm tra cư trú trên địa bàn tỉnh được triển khai trên cơ sở Kế hoạch số 07/KH-BCA-C06 ngày 06/01/2025 của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra cư trú trên phạm vi toàn quốc; đồng thời bám sát Kế hoạch số 88/KH-CAT ngày 15/01/2026 của Công an tỉnh Nghệ An.

Đợt tổng rà soát được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là giai đoạn chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ tổng rà soát, kiểm tra cư trú, bao gồm quán triệt kế hoạch, tập huấn nghiệp vụ, rà soát trang thiết bị, phương tiện, phân công lực lượng, xây dựng phương án cụ thể theo từng địa bàn, từng đối tượng. Giai đoạn 2 là giai đoạn cao điểm, đồng loạt ra quân tổng rà soát, kiểm tra cư trú trên toàn tỉnh, diễn ra từ ngày 18/01/2026 đến ngày 01/03/2026.

Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức rà soát, kiểm tra được 111.583 hộ với 451.677 nhân khẩu. Qua đó, nhiều trường hợp thông tin cư trú chưa đầy đủ, chưa chính xác đã kịp thời được phát hiện, bổ sung, điều chỉnh; góp phần quan trọng trong việc làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu dân cư, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về cư trú, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Đáng chú ý, trong bối cảnh Nghệ An đang triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời thực hiện sắp xếp, sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp xã, phường theo chủ trương của Trung ương, yêu cầu đối với công tác quản lý cư trú ngày càng cao. Việc thay đổi địa giới hành chính, phạm vi quản lý dân cư đặt ra đòi hỏi phải rà soát, cập nhật, chuẩn hóa lại toàn bộ thông tin cư trú, bảo đảm dữ liệu dân cư thống nhất, chính xác, không trùng lặp, không sai lệch, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, kết quả tổng rà soát, kiểm tra cư trú còn là cơ sở đặc biệt quan trọng phục vụ công tác lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, bảo đảm quyền bầu cử của công dân và phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh.

6.ảnh pv
Đại tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện cao điểm tổng rà soát, kiểm tra cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào chiều 19/01/2026. Ảnh: Quỳnh Trang

Tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện cao điểm tổng rà soát, kiểm tra cư trú trên địa bàn tỉnh, Đại tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lâu dài. Cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức triển khai nghiêm túc, quyết liệt; thực hiện đúng quy trình, quy định; bảo đảm 100% thông tin về hộ khẩu, nhân khẩu được rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác, không để xảy ra tình trạng bỏ trống địa bàn, sót lọt đối tượng.

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra cư trú với tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú, tạo nền tảng quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước, lập danh sách cử tri và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới./.

Đặng Cường