Phụ nữ vùng cao Nghệ An hỗ trợ nhau cấy lúa vụ Xuân kịp khung thời vụ
Những ngày này, trên các cánh đồng vùng cao Nghệ An nông dân đang chạy đua với thời gian cấy lúa vụ Xuân. Hàng trăm hội viên lập các tổ đổi công giúp các hộ nghèo cấy lúa cho kịp thời vụ.
Giúp đỡ hộ đặc biệt khó khăn gieo cấy
Vụ lúa Xuân đóng vai trò đặc biệt quan trọng, chiếm tới 65% sản lượng lương thực cả năm của tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, tại các xã vùng sâu, vùng xa, nơi địa hình chia cắt và tỷ lệ hộ nghèo còn cao, việc đảm bảo gieo cấy đúng khung thời vụ là một thách thức lớn, nhất là đối với những gia đình neo đơn, ốm đau. Với tinh thần tương thân, tương ái, các chi hội phụ nữ nơi đây không chỉ nắm rõ hoàn cảnh từng hộ gia đình, mà còn là cầu nối để giúp các hộ hội viên vượt khó, từng bước thoát nghèo bằng những sự giúp đỡ thiết thực cả về vật chất lần tinh thần.
Tại xã Nga My, nơi có hơn 300 ha lúa nước vụ Xuân 2026 đang trong quá trình gieo cấy, câu chuyện về tinh thần tương trợ của Chi hội phụ nữ bản Pột đang được lan tỏa khắp các bản, làng về tinh thần sẻ chia của chị em phụ nữ. Gia đình chị Vi Thị Hải vốn thuộc diện có kinh tế, nhưng liên tiếp trong 2-3 năm qua tai ương ập đến, con trai và bố mẹ chồng lần lượt qua đời, bản thân chị phải mổ sỏi mật 4 lần trong 1 năm và mới đây còn bị hành hung phải nhập viện. Với diện tích ruộng khai hoang lên tới gần 1 ha nằm sâu trong khe, hai vợ chồng chị Hải gần như kiệt sức và bất lực trước mùa vụ.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, chị Lương Thị Ngọc - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nga My cho biết, ngày 26/1 vừa rồi, Hội đã huy động 65 hội viên chung tay góp sức ra đồng giúp gia đình chị Hải cấy lúa. Chỉ chưa đầy 1 ngày, gần 1 ha lúa ở nhiều địa điểm của gia đình chị Hải đã được cấy xong và dắm dặm hoàn tất. Tương tự, tại bản Đàng, gia đình chị Kha Thị Lượng thuộc diện hộ nghèo, bản thân chị bị ung thư phải điều trị hóa chất nhiều năm, sức khỏe suy kiệt. Trước nguy cơ bỏ ruộng hoang, chi hội phụ nữ bản đã xắn quần lội ruộng, giúp gia đình cấy xong 4 sào ruộng chỉ trong 1 buổi, giúp chồng con chị Lượng yên tâm chăm sóc người bệnh.
Hình ảnh hàng chục chị em dàn hàng ngang trên thửa ruộng lớn, tiếng cười nói xua tan đi sự mệt nhọc đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ của tình làng, nghĩa xóm. Và đây cũng là phong trào được các cấp hội cũng như thôn, bản ở Nga My duy trì nhiều năm qua, đã trở thành truyền thống tốt đẹp trong phong trào hoạt động của các cấp hội phụ nữ cũng như các hoạt động ở bản làng Nga My mới (gồm xã Xiêng My và Nga My của huyện Tương Dương cũ).

Chị Lương Thị Ngọc nói thêm, hội luôn chủ động rà soát các trường hợp yếu thế, đau ốm đột xuất để có phương án hỗ trợ kịp thời. Dù địa bàn rộng, công việc nhiều áp lực, nhưng chị em vẫn luôn cố gắng cân bằng để không ai bị bỏ lại phía sau trong vụ Xuân này".
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện toàn tỉnh đã gieo cấy được khoảng 30.000 ha lúa vụ Xuân trên tổng diện tích kế hoạch 90.500 ha (đạt gần 30%). Tại cuộc kiểm tra triển khai sản xuất lúa vụ Xuân tại các địa phương ngày 19/1/2026, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Nông nghiệp và Môi trường phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho mạ và lúa mới cấy. Các địa phương tập trung huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ gieo cấy đúng lịch thời vụ; nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất. Đặc biệt, các đơn vị thủy lợi cần chủ động phương án điều tiết nước hợp lý, vừa đảm bảo gieo cấy, vừa phục vụ tưới dưỡng cho cây trồng.
Lan tỏa tinh thần nhân ái, tiếp sức cho hộ nghèo thoát nghèo
Không chỉ dừng lại ở việc giúp ngày công cấy lúa, phong trào phụ nữ giúp nhau của các cấp hội phụ nữ còn là sự kết nối, hỗ trợ để các hộ nghèo từng bước thoát nghèo; giúp con em các gia đình vượt khó vươn lên học tập. Tại xã Châu Khê, chị Vi Thị Xuân - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết, với đặc thù địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao (18,52%) và địa hình hiểm trở, đặc biệt tại các bản vùng sâu, vùng xa như Khe Nà, Khe Bu, Khe Nóng, Hội đã đổi mới cách làm để từng bước giúp thay đổi tư duy "trông chờ, ỷ lại" của bà con. Vụ Xuân này, ngoài tập trung giúp các hộ khó khăn cấy lúa, chị em còn hỗ trợ cây, con giống để thúc đẩy phong trào lao động, sản xuất ở bản làng. Gần đây nhất, các chị em đã chung tay giúp hộ bà Kha Thị Liên ở bản Boong cấy hơn 4 sào lúa.

Bà Liên (sinh năm 1974) hiện đang mắc bệnh phổi và phải điều trị dài ngày tại bệnh viện. Chồng bà ở nhà, vừa lo việc đồng áng, vừa tranh thủ đi vào viện chăm sóc vợ. Con cái của bà đều đã lớn và lập gia đình riêng song đều khó khăn; trong đó, có một người con gái đi lao động ở miền Nam đang phải xin nghỉ việc về để hỗ trợ chăm sóc bà. Thời vụ gieo cấy đã đến, nhà bà Liên neo người, nhờ sự hỗ trợ của các chị em, gia đình và Liên đã được cấy lúa xong sớm.
Bên cạnh giúp các hộ khó khăn khi mùa vụ, công tác an sinh xã hội cho trẻ em mồ côi, hộ nghèo vượt khó cũng được các cấp hội phụ nữ xã Châu Khê đặc biệt quan tâm. “Tháng 1/2026 này tôi vừa viết đơn xin thoát nghèo. Tất cả là nhờ sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, trong đó, sát sao nhất là các chị em hội phụ nữ. Năm 2025, chi hội phụ nữ bản đã thu gom phế liệu bán lấy tiền giúp gia đình tôi 3 triệu đồng mua 3.000 cây keo giống, hội nông dân giúp con giống chăn nuôi. Năm nay chị em tiếp tục giúp gia đình cấy lúa vụ Xuân. Với sự giúp đỡ thiết thực ấy, nay tôi tự tin sẽ thoát nghèo”, chị Viêng Thị Ngân ở bản Đồng Tiến, xã Châu Khê nói.
Ở Châu Khê, toàn xã có 59 cháu mồ côi cha hoặc mẹ. Trong đó, các chi hội phụ nữ đã được kết nối các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu được 42 cháu. Những phần quà Tết, những sự hỗ trợ hàng tháng không chỉ giúp các em được đến trường mà còn làm ấm lòng những gia đình có bố mẹ phải đi làm ăn xa.

Những việc làm thiết thực của các cấp hội phụ nữ như ở các xã Nga My, Châu Khê… đang từng bước giúp các hộ gia đình phụ nữ, nông dân vượt khó trong lao động, sản xuất, phát huy tinh thần "lá lành đùm lá rách", tiếp động lực để thoát nghèo.