Học sinh xứ Nghệ rộn ràng vui Tết sớm
Chiều 30/1, đồng loạt nhiều trường học trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động vui Tết cổ truyền dân tộc với chủ đề “Xuân yêu thương - Tết sum vầy”. Chương trình mang đến cho học sinh những trải nghiệm giàu ý nghĩa, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết thầy trò, gia đình và nhà trường, đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.
Xuân yêu thương nơi ngôi trường vùng lũ
Cuối tháng 9/2025, sau cơn bão số 10, Trường Tiểu học Thu Thủy là một trong những cơ sở giáo dục chịu thiệt hại nặng nề nhất trên địa bàn phường Cửa Lò. Phải đến gần 2 tháng sau, công tác khắc phục hậu quả bão lụt mới cơ bản hoàn thành.

Trải qua một năm với “bão chồng bão”, “lũ chồng lũ”, Ngày hội “Xuân yêu thương – Tết sum vầy” chào đón năm 2026 của nhà trường mang ý nghĩa đặc biệt. Không đơn thuần là hoạt động vui xuân, chương trình còn tiếp thêm động lực, tinh thần cho tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh khi bước vào năm mới.
Ngày hội thu hút hơn 800 giáo viên, học sinh cùng sự tham gia đông đảo của phụ huynh.

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục văn nghệ chào Xuân tươi vui do chính thầy cô và học sinh biểu diễn. Bên cạnh đó là nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa như trưng bày mâm ngũ quả ngày Tết, viết thư pháp đầu Xuân, giúp học sinh hiểu hơn về giá trị Tết cổ truyền, bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc.
Cô giáo Nguyễn Thị Ngôn – giáo viên chủ nhiệm lớp 2A4 chia sẻ: “Tôi đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề và chỉ còn vài tháng nữa là về hưu. Trong năm cuối cùng công tác tại trường, tôi rất vui khi được cùng phụ huynh và học sinh tham gia một chương trình chào Xuân ý nghĩa, đậm đà bản sắc dân tộc”.


Bên cạnh các phần tranh tài của các lớp, Ngày hội Xuân của Trường Tiểu học Thu Thủy còn sôi nổi với nhiều trò chơi dân gian quen thuộc như kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu, chuyền bóng bằng thìa, nhảy cầu kiều…
Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường cũng trao tặng hàng chục phần quà xuân cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia, chương trình còn góp phần giáo dục học sinh về các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, từ đó giúp các em biết trân trọng những giá trị tốt đẹp của gia đình, quê hương và có ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa trong cuộc sống hiện đại”.

Lưu giữ những “giờ học hạnh phúc”
Cũng trong chiều 30/1, Trường THCS Lê Mao (phường Thành Vinh) đã tổ chức chương trình trải nghiệm với chủ đề “Hương vị Tết xưa”. Chương trình như một “giờ học hạnh phúc”, giúp học sinh được “sống lại” không khí Tết xưa với bánh chưng xanh, câu đối đỏ, mâm ngũ quả và các trò chơi dân gian truyền thống.
.jpg)
Tại mỗi khối lớp, học sinh được tham gia những chủ đề trải nghiệm riêng, cùng cha mẹ gói bánh chưng, trang trí gian hàng, tìm hiểu phong tục Tết cổ truyền.
Đối với học sinh khối 8, chương trình còn mang ý nghĩa là hoạt động thực hành của môn Hoạt động trải nghiệm.
Từ việc lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ đến quản lý tài chính cho từng gian hàng, học sinh được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy tổ chức và tinh thần trách nhiệm – những phẩm chất cần thiết của công dân trong xã hội hiện đại.
.jpg)
Cô giáo Hồ Thị Thanh An – Hiệu trưởng Trường THCS Lê Mao chia sẻ: “Chương trình ‘Hương vị Tết xưa’ là cách để đưa nội dung môn Hoạt động trải nghiệm đến gần hơn với đời sống. Thông qua các hoạt động thực tế, học sinh không chỉ được vui chơi mà còn học cách hợp tác, sẻ chia, trân trọng giá trị lao động và tình cảm gia đình".
.jpg)
Chúng tôi hy vọng, ngày hội Xuân không chỉ mang đến niềm vui mà còn lan tỏa thông điệp sâu sắc về tình người, sự sẻ chia và niềm tin vào một năm mới hạnh phúc, gặt hái nhiều thành tích trong dạy và học”.
Cô giáo Hồ Thị Thanh An