Xây dựng Đảng

Thượng tá Đinh Anh Dũng với những đóng góp trong tinh gọn bộ máy của Công an Nghệ An

Nguyễn Quỳnh 31/01/2026 14:48

Tại Công an Nghệ An, công cuộc tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ đạt được nhiều kết quả nổi bật. Quá trình đó, Thượng tá Đinh Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ có nhiều đóng góp tích cực. Đồng chí là 1 trong 96 Bí thư Chi bộ xuất sắc toàn quốc được Ban Tổ chức Trung ương tuyên dương.

Đóng góp tích cực trong tinh gọn bộ máy

Thượng tá Đinh Anh Dũng trưởng thành qua nhiều vị trí công tác khác nhau, được rèn luyện từ thực tiễn và từng bước khẳng định năng lực ở lĩnh vực tổ chức cán bộ - một lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy hệ thống.

Từ tháng 4/2020 đến nay, trên cương vị Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đầu tư trí tuệ, chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện đúng quy trình, quy chế của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy và Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đề ra trên tất cả các mặt công tác tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng và kiện toàn đội ngũ.

ảnh 2 (2)
Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ sinh hoạt thường kỳ tháng 1/2026. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Khi chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã được triển khai trên phạm vi cả nước, đồng chí Đinh Anh Dũng đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành hướng dẫn và lộ trình sắp xếp, tổ chức lại Công an các huyện, thành phố, thị xã theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, việc bố trí Công an chính quy về xã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm mỗi xã có ít nhất 5 cán bộ Công an chính quy; kết quả thực hiện của Công an Nghệ An đã được Bộ Công an biểu dương, đánh giá cao.

Đặc biệt, đồng chí đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh tăng cường cán bộ cho Công an các xã biên giới, nhằm triển khai hiệu quả Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức 2 kỳ thi tuyển Điều tra viên với sự tham gia của hơn 1.000 đồng chí, tạo nguồn nhân sự bổ nhiệm lâu dài. Qua đó, tiến hành rà soát và bổ nhiệm hơn 600 đồng chí Điều tra viên tại Công an cấp xã, đưa Công an tỉnh Nghệ An trở thành một trong những đơn vị hoàn thành sớm nhất việc bố trí Điều tra viên tại Công an cấp xã trên toàn lực lượng.

Trong những năm 2024 - 2025, khi chủ trương không tổ chức Công an cấp huyện và tổ chức lại Công an cấp xã được triển khai đồng loạt trên cả nước, Công an Nghệ An bước vào giai đoạn chuyển mình lớn chưa từng có. Hàng chục đơn vị cấp huyện, đầu mối tổ chức phải giải thể, sắp xếp lại; hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thay đổi vị trí công tác. Trong bối cảnh đó, Thượng tá Đinh Anh Dũng cùng tập thể cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ lặng lẽ rà soát từng con số biên chế, từng sơ đồ tổ chức, từng hồ sơ cán bộ, để mỗi phương án đưa ra vừa đúng quy định, vừa hợp lòng người.

Khi chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy được đẩy mạnh, Công an Nghệ An là một trong những địa phương chịu áp lực rất lớn bởi địa bàn rộng, dân số đông, số lượng đơn vị và cán bộ thuộc diện sắp xếp, điều chỉnh thuộc nhóm cao của cả nước. Nhận rõ điều đó, Thượng tá Đinh Anh Dũng đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng làm “khung xương sống” cho toàn bộ quá trình sắp xếp, kiện toàn, từ việc sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các đơn vị đến bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ. Nhờ đó, Công an cấp xã trong toàn tỉnh từ hơn 400 đơn vị xuống còn 130 đơn vị theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là bước ngoặt mang tính lịch sử, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, khoa học.

Thượng tá Đinh Anh Dũng cho rằng: Quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy các đơn vị Công an cấp huyện, cấp xã là một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn, vừa về khối lượng công việc, vừa về áp lực chính trị và xã hội. Mỗi phương án đưa ra đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, vừa đảm bảo đúng quy định của Đảng, của Bộ Công an, vừa phù hợp với thực tiễn địa phương, hợp lòng cán bộ, chiến sĩ. Trong bối cảnh đó, tập thể Phòng Tổ chức cán bộ đã cùng tôi lặng lẽ rà soát từng con số biên chế, từng sơ đồ tổ chức, từng hồ sơ cán bộ, để xây dựng các phương án khoa học, bài bản, bảo đảm công việc vừa minh bạch, vừa nhân văn, để lực lượng vững vàng bước vào giai đoạn chuyển mình lịch sử.

dảnh 1

Quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, mỗi phương án đưa ra đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, vừa đảm bảo đúng quy định của Đảng, của Bộ Công an, vừa phù hợp với thực tiễn địa phương, hợp lòng cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Đinh Anh Dũng

Song song với việc sắp xếp tổ chức bên trong, Thượng tá Đinh Anh Dũng còn tham mưu triển khai hiệu quả việc tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ, nhân sự từ các sở, ngành chuyển về Công an tỉnh theo chủ trương của Trung ương. Khi tiếp nhận các cơ sở cai nghiện ma túy, đồng chí đã tham mưu thành lập các tổ công tác khảo sát thực tế, đối thoại với cán bộ, viên chức để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, từ đó xây dựng phương án tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự phù hợp, đảm bảo hoạt động thông suốt ngay từ những ngày đầu. Cách làm bài bản, nhân văn đã giúp quá trình chuyển giao diễn ra thuận lợi, không để gián đoạn nhiệm vụ, không phát sinh phức tạp.

Đồng chí Đinh Anh Dũng còn tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, nhất là người đứng đầu. Kịp thời tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, siết chặt công tác quản lý cán bộ. Đặc biệt, đã tham mưu đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công an Nghệ An, qua đó, tạo được nhiều chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý cán bộ của Cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương; tỷ lệ cán bộ bị xử lý kỷ luật hàng năm của Công an tỉnh thấp hơn so với mức tối đa theo chỉ tiêu của Bộ Công an.

Tham gia xây dựng đội ngũ vững mạnh, nâng cao chất lượng lý luận

Để nâng cao chất lượng lý luận trong lực lượng, trong năm 2024, đồng chí Thượng tá Đinh Anh Dũng đã tham mưu, phối hợp chọn cử nhiều lượt cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài ngành.

Đặc biệt, nhằm chủ động xây dựng phương án cán bộ Trưởng Công an cấp xã tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh đề xuất và được Bộ Công an ghi nhận và cho đẩy mạnh công tác đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị tại các địa phương. Trong đó, Công an Nghệ An đã có hơn 200 đồng chí chỉ huy Công an cấp xã được đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Là người tham mưu xuất sắc, Thượng tá Đinh Anh Dũng luôn hành động, nêu gương là Bí thư Chi bộ mẫu mực, luôn chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của đồng chí, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ luôn duy trì nề nếp sinh hoạt nghiêm túc, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; đồng thời, chú trọng công tác phát triển đảng viên. Từ năm 2020 đến nay, chi bộ không ghi nhận trường hợp đảng viên nào vi phạm kỷ luật hay bị xử lý. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của chi bộ không chỉ có trình độ chuyên môn cao và vững vàng bản lĩnh chính trị.

bna_d.jpg
Đồng chí Thượng tá Đinh Anh Dũng (bên phải) được tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Chiến công hạng Ba, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng, cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh tư liệu

Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ vừa qua có 3 đồng chí vinh dự được công nhận danh hiệu thi đua toàn lực lượng, góp phần nâng cao uy tín và hiệu quả hoạt động của đơn vị. Bản thân Thượng tá Đinh Anh Dũng được tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Chiến công hạng Ba, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng, cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh.

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy tại Công an Nghệ An đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét. Các đơn vị sau sắp xếp từng bước ổn định tổ chức, đi vào vận hành thông suốt, tạo nền tảng cho hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. Đóng góp vào kết quả đó, Thượng tá Đinh Anh Dũng có một hành trình bền bỉ, thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm trong việc kiến tạo nền móng tổ chức, vun đắp đội ngũ và giữ nhịp ổn định giữa những thời khắc chuyển mình mang tính lịch sử. Từ những tham mưu sát thực tiễn của Phòng Tổ chức cán bộ và cá nhân Thượng tá Đinh Anh Dũng, lực lượng Công an Nghệ An từng bước tinh gọn hơn, kỷ cương hơn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Nguyễn Quỳnh