Việt Nam xây dựng siêu sân vận động 60.000 chỗ ngồi đạt chuẩn World Cup

Thành Vinh07/02/2026 09:24

Dự án sân vận động PVF tại Hưng Yên dự kiến khánh thành vào tháng 3/2027, sở hữu công nghệ mái vòm tự động và mặt cỏ hybrid hiện đại bậc nhất khu vực.

Bóng đá Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lịch sử về hạ tầng khi dự án sân vận động PVF (Hưng Yên) đang được đẩy nhanh tiến độ để cán đích vào tháng 3/2027. Đây là công trình thể thao đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế và xây dựng đáp ứng toàn bộ các tiêu chuẩn khắt khe nhất của FIFA dành cho một kỳ World Cup.

Quy mô 60.000 chỗ và tham vọng vươn tầm thế giới

Được khởi công từ tháng 10/2025, dự án do Bộ Công an làm chủ đầu tư và Vinhomes (Vingroup) đảm nhiệm vai trò tổng thầu. Với sức chứa lên tới 60.000 chỗ ngồi, công trình này vượt xa quy mô của sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (40.000 chỗ), chính thức xác lập kỷ lục về sân vận động lớn nhất Việt Nam ngay sau khi hoàn thành.

Sân vận động PVF hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam với quy mô 60.000 chỗ ngồi.
Sân vận động PVF hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam.

Việc nâng cấp quy mô không chỉ đơn thuần là phục vụ lượng khán giả lớn hơn, mà còn là lời khẳng định về khả năng đăng cai các giải đấu quốc tế lớn. Theo các chuyên gia hạ tầng, một sân vận động 60.000 chỗ đạt chuẩn FIFA là điều kiện tiên quyết để Việt Nam có thể nghĩ tới việc đồng đăng cai các kỳ World Cup hoặc các trận chung kết Asian Cup trong tương lai.

Công nghệ mái vòm và mặt cỏ Hybrid đạt chuẩn Wembley

Điểm nhấn đáng chú ý nhất khiến siêu công trình này khác biệt hoàn toàn với các sân vận động hiện hữu tại Việt Nam chính là hệ thống công nghệ tối tân. Đáng lưu ý, thiết kế mái vòm của sân có khả năng đóng mở tự động linh hoạt trong khoảng thời gian từ 12 đến 20 phút. Công nghệ này giúp đảm bảo các trận đấu không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đồng thời tối ưu hóa trải nghiệm cho khán giả tại sân.

Bên cạnh đó, mặt sân được trang bị công nghệ cỏ hybrid mô-đun, tương tự như hệ thống đang được sử dụng tại sân vận động huyền thoại Wembley (Anh). Loại cỏ này không chỉ mang lại độ bền cao hơn dưới cường độ thi đấu dày đặc mà còn sở hữu khả năng thoát nước vượt trội, giúp bóng lăn ổn định và giảm thiểu chấn thương cho cầu thủ.

Hệ sinh thái thể thao 92ha tại Hưng Yên

Sân vận động PVF nằm trong một quần thể dịch vụ và thể thao rộng lớn lên tới 92ha tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đây là vị trí chiến lược, dễ dàng kết nối với thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Chủ đầu tư cũng dành tới 18ha cho khu vực quảng trường và bãi đỗ xe, giải quyết triệt để bài toán ùn tắc thường thấy tại các sự kiện thể thao lớn.

Ghi nhận thực tế vào đầu tháng 2/2026, dự án đang được triển khai với tinh thần khẩn trương. Các hạng mục nền móng và trụ bê tông cốt thép đang dần hình thành. Sự hiện diện của Vinhomes trong vai trò tổng thầu được kỳ vọng sẽ đảm bảo đúng tiến độ cam kết và chất lượng kỹ thuật ở mức cao nhất.

Cột mốc lịch sử cho hạ tầng bóng đá nội

Nếu giữ vững nhịp độ thi công hiện tại, ngày 30/3/2027 sẽ đi vào lịch sử như một dấu mốc khi Việt Nam chính thức sở hữu một hạ tầng thi đấu tiệm cận đẳng cấp cao nhất của bóng đá thế giới. Sự xuất hiện của sân PVF-CAND không chỉ mang lại lợi thế cho câu lạc bộ chủ quản mà còn cung cấp cho Đội tuyển Quốc gia một "thánh địa" mới hiện đại, đủ sức gây áp lực lên bất kỳ đối thủ nào tại khu vực và châu lục.

Nhìn rộng hơn, việc sở hữu một siêu vận động viên đạt chuẩn World Cup sẽ là đòn bẩy quan trọng để Việt Nam chuyên nghiệp hóa nền bóng đá, từ công tác tổ chức giải đấu đến việc khai thác thương mại và du lịch thể thao, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ tới.

Thành Vinh