Niềm tin mới của bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An

Đức Anh 07/02/2026 16:38

Sau 20 năm chờ đợi, U19 Sông Lam Nghệ An trở lại ngôi vương U19 Quốc gia 2026. Danh hiệu ấy là kết quả của một quá trình thay đổi tư duy đào tạo, điều chỉnh huấn luyện và từng bước mở “đường băng” cho cầu thủ trẻ.

cover-u19-slna1.png
cover-u19-slna2-ngang(1).png
cover-tite(1).png

***

Đức Anh • 07/02/2026

--------o0o--------

Sau 20 năm chờ đợi, U19 Sông Lam Nghệ An trở lại ngôi vương U19 Quốc gia 2026. Danh hiệu ấy là kết quả của một quá trình thay đổi tư duy đào tạo, điều chỉnh huấn luyện và từng bước mở “đường băng” cho cầu thủ trẻ.

*****

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Dũng – Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An xung quanh vấn đề này.

P.V: Giải U19 Quốc gia 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của chức vô địch vẫn còn rất đậm nét. Với ông, ý nghĩa lớn nhất của tấm Huy chương Vàng này là gì?

Ông Trần Quang Dũng: U19 và U21 từ lâu được xem là hai “cửa ngõ” quan trọng nhất của đào tạo trẻ, nơi cầu thủ được kiểm chứng trước khi bước sang giai đoạn chuyên nghiệp. Vì vậy, với Sông Lam Nghệ An, việc tham gia đầy đủ và nghiêm túc giải trẻ này luôn là nhiệm vụ bắt buộc.

Ông Trần Quang Dũng – Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An chia sẻ niềm vui cùng các cầu thủ U19 SLNA. Ảnh Đức Anh
Ông Trần Quang Dũng – Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An chia sẻ niềm vui cùng các cầu thủ U19 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Tuy nhiên, chức vô địch U19 năm nay là dấu mốc cho thấy cách làm mới của chúng tôi đang đi đúng hướng. Sau 20 năm mới trở lại ngôi cao nhất ở lứa U19, cảm xúc chắc chắn là rất hạnh phúc, quan trọng hơn, danh hiệu này tạo niềm tin để chúng tôi tiếp tục kiên trì với con đường đã chọn.

P.V: Vì sao trong nhiều năm, Sông Lam Nghệ An thống trị các lứa U9, U11, U13 nhưng lại gặp khó ở U17, U19, U21?

Ông Trần Quang Dũng: Khi nhìn lại một cách thẳng thắn, chúng tôi thấy có ba nguyên nhân chính.

Thứ nhất là định hướng. Trong một thời gian dài, chúng ta quá coi trọng thành tích ở các lứa tuổi nhỏ, đặt nặng huy chương sớm, trong khi mục tiêu cuối cùng của đào tạo trẻ phải là cung cấp cầu thủ cho đội 1 SLNA và các đội tuyển quốc gia.

699-202602071110072.jpeg
Ông Trần Quang Dũng

“Vì sao 20 năm mới vô địch U19? Chúng tôi nhìn thẳng vào 3 nguyên nhân”

Ông Trần Quang Dũng

Thứ hai là khâu tuyển chọn. Việc tuyển cầu thủ quá sớm, từ 7–8 tuổi, dẫn đến sai số rất lớn. Nhiều em nổi trội lúc nhỏ nhưng khi lớn lên lại không đáp ứng được yêu cầu về thể chất, tâm lý hoặc gặp chấn thương.

Thứ ba là kế hoạch huấn luyện. Có giai đoạn chúng ta áp dụng giáo án của lứa lớn cho lứa nhỏ, chạy theo thành tích và vô tình “đốt cháy giai đoạn”, khiến cầu thủ không phát triển đồng đều.

Ba yếu tố ấy cộng lại khiến thành tích ở các lứa U17, U19, U21 không tương xứng với truyền thống của Sông Lam Nghệ An.

P.V: Từ thực tế ấy, Trung tâm đã thay đổi cách đào tạo như thế nào?

Ông Trần Quang Dũng: Chúng tôi bắt đầu từ việc thay đổi tư duy làm bóng đá. Trung tâm xác định rõ không đặt nặng thành tích ở các lứa tuổi nhỏ, chấp nhận đánh đổi huy chương U9, U11, U13 để dồn nguồn lực đầu tư cho U17, U19, U21. Đây là những lứa tuổi quyết định chất lượng cầu thủ cho tương lai, cho đội 1 SLNA và cho đội tuyển quốc gia.

Những gương mặt trẻ khoác áo vàng SLNA bước ra sân với ánh mắt quyết tâm. Một đội hình kỷ luật, mang theo niềm tin của cả lò đào tạo xứ Nghệ trong trận chung kết. Ảnh: Đức Anh
Những gương mặt trẻ khoác áo vàng SLNA luôn bước ra sân với quyết tâm cao nhất. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh đó, khâu tuyển chọn cũng được điều chỉnh theo hướng bài bản hơn. Trung tâm chỉ ký hợp đồng đào tạo khi các em bước sang tuổi 10, còn trước đó các cầu thủ chỉ tập trung ngắn hạn, tham gia thi đấu các giải rồi trở về địa phương sinh hoạt và học tập.

Ngoài ra, kế hoạch huấn luyện cũng được điều chỉnh. Mỗi lứa tuổi có giáo án riêng, phù hợp với sinh lý và tâm lý, không còn chuyện cầu thủ 13-14 tuổi phải tập nặng như lứa 17-18 tuổi.

Mục tiêu là phát triển bền vững, không chạy theo thành tích ngắn hạn.

P.V: Giai đoạn đầu của sự thay đổi hẳn không ít khó khăn, thưa ông?

Ông Trần Quang Dũng: Đúng vậy. Năm 2025 là một năm rất khó khăn, khi chúng tôi không giành được Huy chương Vàng ở các giải trẻ quốc gia. Điều đó tạo ra không ít áp lực và hoài nghi. Nhưng chúng tôi hiểu đó là cái giá phải trả khi làm lại từ đầu. Rất may, trung tâm luôn nhận được sự ủng hộ từ các cấp quản lý, nếu không có sự đồng thuận ấy thì rất khó kiên trì với định hướng mới.

P.V: Ngoài chuyên môn, Trung tâm đặt tiêu chí gì để cầu thủ có thể đi đường dài?

Ông Trần Quang Dũng: Bóng đá không chỉ là kỹ năng và thể lực. Chúng tôi đặc biệt coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách cho cầu thủ. Đá hay mà thiếu kỷ luật, thiếu nền nếp thì rất khó trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Trung tâm có những tiêu chí rõ ràng về sinh hoạt, ý thức kỷ luật và cách ứng xử. Chỉ những cầu thủ đáp ứng được yêu cầu đó mới có thể đứng trong hàng ngũ các đội trẻ của Sông Lam Nghệ An.

Thực tế cho thấy, ở nhiều giải gần đây, các đội của chúng tôi thường đạt giải phong cách, được đánh giá cao về tinh thần và hình ảnh. Đó là minh chứng cho cách làm mới, dạy các em không chỉ đá bóng giỏi mà còn làm người tử tế.

PV: Người hâm mộ quan tâm rằng, sau chức vô địch, con đường tiếp theo của lứa U19 sẽ ra sao?

Ông Trần Quang Dũng: Trước đây, sau U19, cầu thủ gần như không có sân chơi liên tục, phải chờ 2 năm mới đến U21. Năm nay, trung tâm đã kết nối để các em được tham dự giải hạng Nhì Quốc gia 2026, tạo điều kiện ra sân và tích lũy kinh nghiệm. Cuối năm, đội sẽ tập trung chuẩn bị cho U21 và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Như vậy, lứa cầu thủ này có lịch thi đấu liên tục, không bị “đứt gãy”. Những em xuất sắc sẽ được đưa vào danh sách U21 và xa hơn là đội 1 Sông Lam Nghệ An.

bna_8081-9debe48d883c790fbbd76a73c0d50881.jpg

“Sau chức vô địch, điều quan trọng là mở đường cho cầu thủ phát triển chuyên nghiệp”

Ông Trần Quang Dũng

P.V: Người hâm mộ xứ Nghệ kỳ vọng SLNA sẽ trở lại mạnh mẽ trong việc cung cấp cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia. Ông nhìn nhận thế nào về điều này?

Ông Trần Quang Dũng: Đó là áp lực nhưng cũng là động lực. Chúng tôi thẳng thắn nhìn nhận rằng, trong một giai đoạn dài, bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An chưa theo kịp xu hướng hiện đại. Mô hình đào tạo trước đây có nhiều bất cập, đầu vào đông nhưng đầu ra ít, vừa lãng phí vừa thiếu tính nhân văn.

Hiện nay, chúng tôi đang học hỏi những mô hình đào tạo tiến bộ hơn, với số lượng cầu thủ vừa phải nhưng có cam kết nuôi dưỡng đến tuổi trưởng thành, bảo đảm vừa học văn hóa vừa phát triển bóng đá. Tôi tin rằng, với cách làm mới, trong 5 - 10 năm tới, Sông Lam Nghệ An sẽ có nhiều cầu thủ đủ chất lượng phục vụ đội 1 và các đội tuyển trẻ quốc gia.

P.V: Cảm ơn ông Trần Quang Dũng v cuộc trao đổi này!

Đức Anh