Armenia trang bị tổ hợp phòng không Akash và pháo phản lực Pinaka từ Ấn Độ

Thành Vinh09/02/2026 22:31

Bộ Quốc phòng Armenia công bố video triển khai loạt vũ khí hiện đại do Ấn Độ sản xuất, bao gồm tên lửa Akash và pháo Pinaka nhằm thay thế các khí tài từ Nga.

Bộ Quốc phòng Armenia vừa công bố đoạn video ghi lại các hệ thống vũ khí mới được biên chế cho lực lượng vũ trang nước này. Danh mục khí tài được trưng bày bao gồm các hệ thống pháo binh, tổ hợp pháo phản lực phóng loạt và hệ thống phòng không hiện đại. Bước đi này đánh dấu nỗ lực của Armenia trong việc tìm kiếm các giải pháp thay thế cho sản phẩm quân sự có nguồn gốc Liên Xô và Nga.

Hệ thống phòng không tầm trung Akash-1S

Đáng chú ý nhất trong loạt vũ khí mới là sự xuất hiện của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Akash-1S của Ấn Độ. Đây là tổ hợp được thiết kế để bảo vệ binh sĩ và các cơ sở chiến lược trọng yếu trước các cuộc tấn công đường không.

Hệ thống Akash-1S có khả năng đánh chặn hiệu quả các mục tiêu như máy bay chiến đấu, phương tiện bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình ở khoảng cách lên đến 30km. Việc triển khai tổ hợp này giúp tăng cường đáng kể mạng lưới phòng thủ đa tầng của quân đội Armenia.

Hệ thống phòng không Akash phóng tên lửa đánh chặn trong biên chế Armenia
Phóng tên lửa đánh chặn từ hệ thống phòng không Akash.

Hỏa lực từ pháo phản lực Pinaka

Bên cạnh năng lực phòng không, Armenia cũng giới thiệu hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) Pinaka. Đây là tổ hợp vũ khí mà ngay cả lực lượng vũ trang Pháp cũng đang cân nhắc bổ sung vào kho vũ khí của mình.

Pinaka sử dụng các module phóng tiêu chuẩn, có khả năng triển khai cả đạn tên lửa có điều khiển và không điều khiển. Với tầm bắn mở rộng lên đến 75km, hệ thống này giúp nâng cao đáng kể khả năng tấn công tầm xa của các đơn vị pháo binh thuộc quân đội Armenia.

Thử nghiệm đạn tên lửa tầm bắn mở rộng của tổ hợp pháo phản lực Pinaka
Thử nghiệm tên lửa cho tổ hợp Pinaka với tầm bắn mở rộng.

Pháo Trajan 155mm và pháo tự hành MArG

Danh mục vũ khí mới còn bao gồm hệ thống pháo Trajan 155mm. Đặc điểm nổi bật của loại pháo này là được trang bị động cơ phụ tích hợp, cho phép khẩu pháo có thể di chuyển độc lập trên quãng đường ngắn mà không cần xe kéo chuyên dụng. Mẫu pháo này dựa trên thiết kế của tập đoàn Nexter (Pháp) và được công ty Bharat Forge của Ấn Độ sản xuất hàng loạt.

Hệ thống Trajan sử dụng nòng pháo 155mm với chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính, tương đương với công nghệ được sử dụng trên các loại pháo tự hành hiện đại như CAESAR.

Cuối cùng, quân đội Armenia cũng trình diễn pháo tự hành MArG 155. Đây là dòng pháo tự hành hạng nhẹ có tính cơ động cao, được xây dựng trên khung gầm bánh lốp 4x4. MArG 155 sử dụng nòng pháo L/39, cho phép đạt tầm bắn tối đa khoảng 24km với các loại đạn nổ mảnh thông thường.

Hệ thống pháo tự hành bánh lốp MArG 155 của Bharat Forge
Hệ thống pháo tự hành MArG (Multi-terrain Artillery Gun).

Thành Vinh