Mỹ cân nhắc điều động tàu sân bay thứ hai đến Trung Đông nhằm gây áp lực lên Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét triển khai thêm tàu sân bay thứ hai để gia tăng sức ép quân sự trong bối cảnh Iran kiên quyết không từ bỏ quyền làm giàu uranium.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc điều động thêm nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai đến khu vực Trung Đông. Động thái này nhằm gia tăng áp lực quân sự tối đa lên Tehran trước thềm vòng đàm phán gián tiếp dự kiến diễn ra vào tuần tới, sau các cuộc trao đổi ban đầu tại Oman vào ngày 6-2.
Mỹ tăng cường hiện diện hải quân tại khu vực
Trong cuộc phỏng vấn với Axios vào ngày 10-2, ông Donald Trump xác nhận: "Chúng ta có một hạm đội đang hướng đến đó và một hạm đội khác có thể sẽ được điều động". Hiện tại, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã có mặt và đang hoạt động tại khu vực này.

Các ứng viên tàu sân bay tiềm năng
Theo các quan chức Mỹ, Lầu Năm Góc hiện có ba lựa chọn khả dĩ để tăng cường lực lượng:
- USS George Washington: Hiện đang hoạt động tại khu vực châu Á.
- USS George H.W. Bush: Đang túc trực tại bờ Đông nước Mỹ.
- USS Gerald Ford: Có thể được điều động từ vùng biển Caribe.
Các chuyên gia quân sự lưu ý rằng USS George Washington và USS George H.W. Bush sẽ cần ít nhất một tuần để có thể di chuyển đến vị trí tác chiến tại Trung Đông.
Thông điệp cứng rắn về chương trình hạt nhân
Ông Donald Trump khẳng định các nhà lãnh đạo Iran đang tham gia đàm phán nghiêm túc hơn do lo ngại về ý định sử dụng vũ lực của Washington. Ông nhắc lại các cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 6 năm ngoái nhằm vào các cơ sở hạt nhân tại Fordow, Natanz và Isfahan như một minh chứng cho sự quyết liệt của mình.
Bên cạnh việc đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân, Tổng thống Mỹ cũng kỳ vọng giải quyết triệt để năng lực tên lửa đạn đạo của Tehran. Ông nhấn mạnh: "Hoặc chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận hoặc chúng ta sẽ phải làm điều gì đó rất cứng rắn như lần trước".
Phản ứng quyết liệt từ phía Iran
Bất chấp các áp lực từ phía Mỹ, Iran đã công khai bác bỏ mọi cuộc đàm phán nằm ngoài chương trình hạt nhân. Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi nhiều lần khẳng định việc làm giàu uranium là vấn đề thuộc về chủ quyền quốc gia và sẽ không chấp nhận các yêu cầu đình chỉ, ngay cả khi đối mặt với đe dọa xung đột.
Về chương trình tên lửa, Tehran khẳng định đây là năng lực phòng thủ thuần túy và không phải là đối tượng để thương lượng. Các quan chức Iran cũng đưa ra cảnh báo đanh thép rằng bất kỳ hành động quân sự mới nào từ phía Mỹ sẽ kích hoạt sự trả đũa nhắm thẳng vào các căn cứ của Mỹ đang hiện diện trong khu vực Trung Đông.