Ấn Độ công bố súng bắn tỉa laser tích hợp AI nhỏ gọn nhất thế giới

Thành Vinh11/02/2026 17:31

Hệ thống vũ khí năng lượng định hướng 2kW của olee.space có khả năng tự động nhận diện mục tiêu, gắn trên robot mặt đất với phạm vi hoạt động hơn 130km.

Công ty olee.space của Ấn Độ vừa chính thức giới thiệu hệ thống súng bắn tỉa laser được đánh giá là nhỏ gọn nhất thế giới hiện nay. Điểm đặc biệt của loại vũ khí này là việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và vận hành trên các phương tiện mặt đất không người lái (UGV), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa năng lực quốc phòng và hướng tới các hình thái chiến tranh tương lai.

Súng bắn tỉa laser AI nhỏ gọn nhất thế giới tích hợp trên UGV
Cận cảnh súng bắn tỉa laser tích hợp AI trong hoạt động theo đội hình bầy đàn, đang vô hiệu hóa một drone. Ảnh: olee.space.

Công nghệ năng lượng định hướng tích hợp AI

Hệ thống súng laser mới sở hữu công suất 2kW, được thiết kế để vô hiệu hóa nhân lực, phương tiện hoặc thiết bị điện tử của đối phương chỉ trong vài giây. Nhờ cấu trúc nhỏ gọn, vũ khí này có thể triển khai tự động chỉ bằng một nút bấm, cho phép binh sĩ xử lý các tình huống tác chiến tầm gần và bảo vệ khu vực mà không cần trực tiếp đối mặt với nguy hiểm.

Đáng chú ý, vũ khí được trang bị các thuật toán học máy tiên tiến, cho phép hệ thống tự động nhận diện, theo dõi và khai hỏa vào mục tiêu mà không cần sự điều khiển trực tiếp từ con người. Theo ông James Solomon, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành olee.space, việc kết hợp năng lượng định hướng cùng khả năng cơ động tự động giúp nâng cao đáng kể hiệu quả trên chiến trường và giảm thiểu rủi ro sinh mạng.

Khả năng vận hành của phương tiện mặt đất không người lái

Hệ thống súng laser được gắn trên nền tảng phương tiện mặt đất không người lái (UGV) có kích thước 1,5x0,9m và trọng lượng tổng thể dưới 250kg. Phương tiện này sử dụng động cơ diesel, giúp tối ưu hóa việc tiếp nhiên liệu trong môi trường tác chiến thực địa khắc nghiệt.

Phương tiện mặt đất không người lái gắn súng laser AI của olee.space
Phương tiện mặt đất không người lái được sử dụng để gắn súng bắn tỉa laser tích hợp AI. Ảnh: olee.space

Với một bình nhiên liệu đầy, UGV có khả năng di chuyển quãng đường hơn 130km. Phạm vi hoạt động này có thể mở rộng linh hoạt tùy theo dung tích bình chứa. Một đặc điểm chiến thuật quan trọng là khả năng hoạt động theo mô hình "bầy đàn" (swarm), cho phép nhiều đơn vị phối hợp để bao quát diện tích rộng và đối phó đồng thời với nhiều mối đe dọa từ drone hoặc bộ binh địch.

Triển vọng thương mại và tự chủ quốc phòng

Hiện tại, olee.space xác nhận hệ thống súng laser và UGV đã hoàn thành các thử nghiệm thực địa với những đối tác chủ chốt, sẵn sàng cho giai đoạn thương mại hóa. Doanh nghiệp này cũng đang tiến hành thảo luận với nhiều đối tác an ninh quốc tế, cho thấy sự quan tâm lớn đối với các giải pháp công nghệ quân sự từ Ấn Độ.

Dự án này được xem là một phần trong nỗ lực xây dựng công nghệ quốc phòng nội địa của Ấn Độ, nhằm đạt được mục tiêu tự chủ chiến lược và chuẩn bị cho các kịch bản xung đột công nghệ cao trong tương lai.

Thành Vinh