Lộ diện hạ tầng tổ hợp tên lửa Oreshnik tại sân bay Krychav-6 Belarus
Hình ảnh vệ tinh mới nhất tại sân bay Krychav-6 hé lộ quy mô triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga trên lãnh thổ Belarus với các công trình quân sự chuyên biệt.
Dữ liệu hình ảnh vệ tinh mới nhất ghi nhận vào ngày 9/2/2026 đã cung cấp cái nhìn chi tiết về sự hiện diện của tổ hợp tên lửa Oreshnik tại sân bay Krychav-6, Belarus. Các chuyên gia quân sự nhận định, căn cứ này đã có những thay đổi đáng kể về cấu trúc hạ tầng nhằm phục vụ việc vận hành hệ thống vũ khí chiến lược này.

Quá trình triển khai và bối cảnh địa chính trị
Sự xuất hiện của Oreshnik tại Belarus không phải là thông tin bất ngờ. Trước đó, vào ngày 30/12/2025, Bộ Quốc phòng Nga và Belarus đã chính thức công bố việc đưa hệ thống tên lửa này vào trực chiến. Tuy nhiên, các báo cáo ban đầu chỉ cho thấy các xe hỗ trợ và an ninh, chưa ghi nhận sự hiện diện trực tiếp của bệ phóng tên lửa.
Vị trí của sân bay Krychav-6 nằm cách biên giới vùng Smolensk của Liên bang Nga chỉ khoảng 4km. Các nhà phân tích quân sự từ Mỹ cho rằng, việc đặt vũ khí tại vị trí này mang nặng tính biểu tượng chính trị hơn là lợi ích quân sự thuần túy. Việc triển khai sát biên giới Nga cho thấy sự hiệp đồng chặt chẽ trong chính sách quốc phòng giữa Moskva và Minsk.
Chi tiết hạ tầng tại sân bay Krychav-6

Sân bay quân sự cũ Krychav-6 đã trải qua đợt nâng cấp khẩn cấp bắt đầu từ tháng 8/2025. Dự án bao gồm việc giải phóng mặt bằng, khôi phục nhà ga và đường ray vận tải. Đến đầu năm 2026, một tổ hợp quân sự thu nhỏ đã hình thành ngay trên khu vực đường băng cũ với hệ thống rào chắn bảo vệ nghiêm ngặt.
Đáng chú ý, tại trung tâm căn cứ là một quảng trường duyệt binh lớn. Hai nhà chứa máy bay chuyên dụng đang được hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu bảo quản 6 phương tiện chính của tổ hợp Oreshnik. Cấu trúc của hai nhà chứa này có sự khác biệt:
- Nhà chứa nhỏ: Thiết kế cho 3 phương tiện cùng loại.
- Nhà chứa lớn: Có không gian cho 4 phương tiện, bao gồm 3 xe thuộc loại khác và một vị trí bổ sung.

Khả năng tác chiến và các giả thuyết quân sự
Hình ảnh vệ tinh ngày 9/2/2026 còn ghi nhận khoảng 25 phương tiện quân sự đa chủng loại tập trung gần khu trung tâm. Xung quanh chu vi căn cứ, 4 tháp giám sát đã được dựng lên, mặc dù chức năng kỹ thuật cụ thể của chúng chưa được làm rõ.
Mặc dù các dấu hiệu về sự hiện diện của Oreshnik là khá rõ ràng, các chuyên gia từ Militarnyi vẫn đưa ra cảnh báo về khả năng đây có thể là một cơ sở đánh lạc hướng. Trong chiến thuật quân sự hiện đại, việc xây dựng các căn cứ giả hoặc căn cứ dự phòng để thu hút sự chú ý của đối phương là điều thường thấy, trong khi các tổ hợp tên lửa thực sự có thể được triển khai tại một địa điểm bí mật khác.
Việc khôi phục hoàn toàn hệ thống đường ray tại Krychav-6 cho thấy khả năng cơ động cao của tổ hợp này, cho phép Nga và Belarus nhanh chóng tái triển khai hoặc tiếp viện khí tài khi tình hình khu vực có biến động.