Kinh tế

Hoa cúc Tết được giá, nhà vườn Nghệ An phấn khởi

Xuân Hoàng 13/02/2026 08:49

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, tại các vườn hoa cúc Tết ở Nghệ An nhộn nhịp không khí thu hoạch. Năm nay, giá bán hoa cúc tại vườn từ 4.000 - 4.500 đồng/cây, cao hơn nhiều so với năm trước, niềm vui của người trồng hoa được nhân lên.

Khách hàng được ưu chuộng với các loại hoa cúc màu. Ảnh: Xuân H
Các loại hoa cúc màu được ưa chuộng trong mùa Tết năm nay. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại các vùng trồng hoa cúc tập trung ở các xã Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu… hoa cúc nở đều, bông to, màu sắc rực rỡ, đáp ứng thị hiếu của thị trường Tết.

Nhờ thời tiết thuận lợi trong giai đoạn sinh trưởng, ít mưa rét kéo dài, cây hoa phát triển khỏe. Các nhà vườn cho biết, chất lượng hoa năm nay đồng đều hơn hẳn các vụ trước, dễ bán và được thương lái đặt mua sớm.

Năm nay hoa cúc bán được giá cao hơn năm trước, nhà vườn phấn khởi hơn. Ảnh: Xuân Hoàng
Năm nay hoa cúc bán được giá cao hơn năm trước, nhà vườn phấn khởi hơn. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo ghi nhận, giá hoa cúc Tết tăng từ 10 - 20% so với năm ngoái, tùy chủng loại và thời điểm xuất bán. Chị Nguyễn Thị Tuyết ở xã Diễn Châu cho biết, năm nay gia đình chị trồng 8 sào hoa cúc các loại. Từ ngày 22 tháng Chạp bắt đầu xuất bán hoa Tết, với số lượng trên 10 vạn cây.

Nhờ thị trường tiêu thụ thuận lợi, giá hoa cao hơn các năm trước: Cúc lưới và cúc màu các loại 4.000 đồng/cây, cúc gương 4.500 đồng/cây. Với giá đó, người trồng hoa có lãi khá.

Thu hoạch hoa cúc Tết tại nhà vườn trên địa bàn xã Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoang
Thu hoạch hoa cúc Tết tại nhà vườn trên địa bàn xã Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Xã Yên Thành hiện có hơn 5 ha trồng hoa cúc phục vụ Tết, tập trung tại cánh đồng Hên. Những ngày cuối tháng Chạp, không khí thu hoạch, vận chuyển hoa ra thị trường diễn ra nhộn nhịp, rộn ràng.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, chủ vườn hoa gần 1ha ở cánh đồng Hên cho hay, thời điểm đầu vụ, việc xuống giống gặp khó khăn do thời tiết, khiến tỷ lệ đạt không cao, song bù lại giá bán tại vườn đạt 4.000 - 4.500 đồng/cây, hơn hẳn so với năm trước.

Đến ngày 26 tháng Chạp, khoảng 70% số hoa đã được thu hoạch, xuất bán ra thị trường. Việc tiêu thụ thuận lợi giúp người trồng chủ động thời gian thu hoạch, tránh tình trạng bán tháo cận Tết.

Hoa cúc màu nở đúng dịp Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
Hoa cúc màu nở đúng dịp Tết. Ảnh: Xuân Hoàng

Do nhu cầu tiêu thụ hoa Tết tăng cao và yêu cầu giao hàng đúng thời điểm, các nhà vườn phải huy động thêm nhiều nhân công để thu hoạch, bốc xếp, vận chuyển hoa kịp phục vụ khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Hoan - nhân công thu hoạch hoa tại một nhà vườn trên địa bàn xã Yên Thành chia sẻ, công việc thu hoạch hoa không quá vất vả hay nặng nhọc, song luôn trong tình trạng tất bật. Những ngày cận Tết, đơn hàng từ thương lái và khách lẻ liên tục, khiến người làm gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

“Có hôm khách gọi dồn dập, chúng tôi phải làm xuyên trưa, bữa ăn cũng tranh thủ ngay tại ruộng để kịp cắt, bó hoa giao đúng hẹn”, bà Hoan cho biết.

Hoa cúc được thương lái thu mua với số lượng lớn. Ảnh: Xuân Hoàng
Hoa cúc được thương lái thu mua với số lượng lớn. Ảnh: Xuân Hoàng

Không chỉ riêng xã Yên Thành và xã Diễn Châu, tại nhiều địa phương thuộc các huyện cũ như Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Đô Lương, Nghi Lộc, Tân Kỳ… hoa cúc Tết cũng được các nhà vườn đầu tư trồng với diện tích đáng kể.

Những ngày này, bà con đang bước vào cao điểm thu hoạch để kịp cung ứng ra thị trường. Qua tìm hiểu, giá hoa cúc xuất bán tại vườn hiện dao động từ 3.500 - 4.500 đồng/cây, tùy theo chất lượng, kích cỡ của hoa. Mức giá này nhìn chung cao hơn so với cùng kỳ năm trước, giúp người trồng hoa thêm phấn khởi.

Hoa cúc sau thu hoạch được tập kết tại góc vườn, bó gọn và chuẩn bị vận chuyển giao cho khách hàng. Ảnh: Xuân Hoàng
Hoa sau thu hoạch được tập kết tại góc vườn, bó gọn và chuẩn bị vận chuyển giao cho khách hàng. Ảnh: Xuân Hoàng

Hoa cúc từ lâu đã trở thành loài hoa không thể thiếu trong mỗi gia đình dịp Tết, tượng trưng cho sự trường thọ, sung túc và may mắn. Việc hoa cúc Tết bán được giá không chỉ mang lại niềm vui, thu nhập ổn định cho người trồng, mà còn tạo động lực để các làng hoa tiếp tục duy trì, mở rộng sản xuất.

Xuân Hoàng