Thể thao

Thể thao Nghệ An đạt 527 huy chương tại các giải thi đấu trong nước, quốc tế

Đức Anh 13/02/2026 12:29

Sáng 13/2, tại phường Thành Vinh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (TDTT) Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 và trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao tại các giải quốc gia, quốc tế năm 2025.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An.

bna_0514.jpg
Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và quy chế hoạt động. Công tác tham mưu tiếp tục được chú trọng với việc phối hợp ban hành Nghị quyết số 45/2025/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao; tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và tổ chức Đại hội Thể thao các cấp tỉnh Nghệ An năm 2026.

044a0473-8649c46a51622d7d3991907286e426b4.jpg
Tuyết Mai (VĐV điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Nghệ An) và đồng đội đã thi đấu thăng hoa để mang về 4 Huy chương Vàng cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: Hải Hoàng

Trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện, Trung tâm triển khai hiệu quả định hướng đầu tư các môn trọng điểm. Các môn nhóm I duy trì thành tích ổn định, nhóm II và nhóm thử nghiệm có chuyển biến tích cực.

Năm qua, Nghệ An tham gia 81 giải trong nước, giành 480 huy chương (145 HCV, 140 HCB, 199 HCĐ); có 41 lượt vận động viên đạt đẳng cấp kiện tướng, 48 lượt đạt cấp I và 18 lượt được triệu tập đội tuyển quốc gia. Ở đấu trường quốc tế, các đội tuyển tham dự 15 giải, giành 47 huy chương (23 HCV, 15 HCB, 9 HCĐ), trong đó có thành tích nổi bật tại các giải thế giới, châu Á, Đông Nam Á và SEA Games 33.
Với những kết quả đạt được, năm 2025 có 236 lượt cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

bna_0555.jpg
Bà Phạm Thị Thịnh - Quyền Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An trao Bằng khen cho các vận động viên. Ảnh: Đức Anh

Bước sang năm 2026, Trung tâm xác định mục tiêu trọng tâm là phấn đấu xếp hạng 23/36 tỉnh, thành, ngành tại Đại hội TDTT toàn quốc; duy trì 40 lớp năng khiếu TDTT cơ sở; phối hợp tổ chức 4 giải thể thao quốc gia và đưa các đội tuyển bóng đá trẻ tham gia đầy đủ các giải vô địch trẻ quốc gia.

bna_0588.jpg
Trao Bằng khen cho các vận động viên. Ảnh: Đức Anh

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Trung tâm sẽ rà soát, điều chỉnh kế hoạch đào tạo theo hướng tập trung cho các môn và vận động viên trọng điểm; tăng cường kiểm tra chuyên môn, sức khỏe, sàng lọc lực lượng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao trong huấn luyện; đồng thời bảo đảm tốt điều kiện ăn ở, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ tại đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng tổ chức thi đấu tiếp tục được đẩy mạnh.

bna_0654.jpg
Bà Phạm Thị Thịnh - Quyền Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Thịnh - Quyền Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An nhấn mạnh: “Năm qua, chúng ta đã nỗ lực rất nhiều trong tập luyện và thi đấu, đạt được nhiều thành tích đáng tự hào cho thể thao Nghệ An. Mỗi vận động viên cần ý thức rõ mình là thành viên của Trung tâm, là hình ảnh đại diện cho thể thao tỉnh nhà. Các em phải chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không điều khiển xe gắn máy trên 50cc khi chưa đủ tuổi, không mua bán, tàng trữ hay sử dụng pháo dưới mọi hình thức. Đồng thời, thực hiện nghiêm thời gian tập trung trở lại để chuẩn bị cho năm tập luyện mới với tinh thần kỷ luật và quyết tâm cao nhất”.

bna_0500.jpg
Tại hội nghị, các vận động viên đã ký cam kết không sử dụng pháo và không sử dụng xe gắn máy trên 50cc trong năm 2026. Ảnh: Đức Anh

Tại hội nghị, các vận động viên đã ký cam kết không sử dụng pháo và không sử dụng xe gắn máy trên 50cc trong năm 2026, góp phần xây dựng môi trường tập luyện kỷ cương, an toàn và lành mạnh.

Dịp này, Trung tâm cũng trao quà và Bằng khen của UBND tỉnh cho các vận động viên đạt thành tích cao năm 2025, tạo động lực để toàn ngành hướng tới mục tiêu lớn tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X.

Đức Anh