Quân đội Sudan phá hủy hệ thống phòng không FK-2000 của Trung Quốc

Thành Vinh13/02/2026 18:02

Lực lượng chính phủ Sudan vừa vô hiệu hóa tổ hợp phòng không FK-2000 hiện đại tại khu vực Ed Dubeibat, loại khí tài kết hợp pháo và tên lửa do Trung Quốc chế tạo.

Quân đội Sudan thông báo đã phá hủy thành công một hệ thống phòng không FK-2000 của Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) trong một cuộc giao tranh tại khu vực Ed Dubeibat, thuộc bang Nam Kordofan. Đây là một trong những khí tài phòng không hiện đại nhất xuất hiện trong cuộc xung đột này, vốn được RSF sử dụng để đối phó với các hoạt động của Không quân Sudan.

Hệ thống phòng không FK-2000 tại Sudan

Đặc điểm kỹ thuật của tổ hợp FK-2000

FK-2000 là tổ hợp phòng không tầm ngắn (SHORAD) do Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc phát triển. Hệ thống này được thiết kế để cung cấp ô phòng thủ linh hoạt cho cả các lực lượng cơ động và các vị trí cố định trước các mối đe dọa từ trên không.

Về cấu trúc vũ khí, FK-2000 được lắp đặt trên khung gầm thiết giáp bánh lốp 8x8. Module chiến đấu bao gồm 12 ống phóng tên lửa đất đối không và 2 khẩu pháo Gatling 30mm 6 nòng. Sự kết hợp này cho phép hệ thống tiêu diệt đa dạng các loại mục tiêu từ máy bay trực thăng đến tên lửa hành trình.

Dựa trên các thông số kỹ thuật được công bố, tên lửa của FK-2000 có khả năng tấn công mục tiêu ở cự ly từ 1,2km đến 25km. Hệ thống điều khiển hỏa lực dựa trên sự kết hợp giữa radar phát hiện và cụm khí tài theo dõi quang học, giúp tăng cường khả năng phát hiện và bám bắt mục tiêu trong nhiều điều kiện tác chiến.

Bối cảnh sử dụng và nguồn gốc khí tài tại Sudan

Các nguồn tin quân sự Sudan cho biết, hệ thống FK-2000 này được cho là đã chuyển giao cho Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bởi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, thông qua tuyến đường vận chuyển từ Chad. RSF đã triển khai các tổ hợp này để bảo vệ các đơn vị tại khu vực miền Trung và miền Nam Sudan.

Xác hệ thống FK-2000 bị phá hủy tại Sudan
Hệ thống phòng không FK-2000 bị Quân đội Sudan phá hủy.

Trước khi bị vô hiệu hóa, lực lượng phòng không của RSF được ghi nhận đã gây ra nhiều tổn thất cho phía quân đội chính phủ, bao gồm việc bắn rơi vận tải cơ hạng nặng Il-76 và nhiều loại máy bay không người lái (UAV). Đáng chú ý, danh sách các mục tiêu bị nhắm tới còn bao gồm cả UAV tấn công Bayraktar Akıncı hiện đại do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo.

Việc xuất hiện ngày càng nhiều các loại khí tài tiên tiến như FK-2000 tại Sudan đang làm dấy lên lo ngại trong giới quan sát quốc tế về tình trạng phổ biến vũ khí và mức độ leo thang ngày càng nghiêm trọng của cuộc xung đột tại quốc gia Đông Phi này.

Thành Vinh