Ukraine cung cấp dữ liệu thực chiến giúp Mỹ nâng cấp tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3
Dữ liệu về các đợt tấn công phối hợp của Nga được Kiev chuyển cho Lockheed Martin nhằm cải tiến công nghệ đánh chặn bằng động năng trên phiên bản PAC-3.
Ukraine đang cung cấp dữ liệu chi tiết về các cuộc tấn công từ phía Nga cho các nhà sản xuất vũ khí Mỹ để hỗ trợ quá trình nâng cấp tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3. Thông tin này đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh công nghệ phòng thủ trước những thay đổi liên tục trong chiến thuật tấn công tầm xa.
Tối ưu hóa khả năng đánh chặn dựa trên thực tế chiến trường
Business Insider dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng của Quốc hội Ukraine Yegor Chernev cho biết, Kiev đang chuyển giao dữ liệu tác chiến cho Lockheed Martin - đơn vị sản xuất tên lửa PAC-3. Mục tiêu của hoạt động này là giúp nhà sản xuất cải tiến thuật toán và khả năng phản ứng của hệ thống Patriot trước các mối đe dọa hiện đại.
Theo ông Chernev, Nga liên tục điều chỉnh chiến thuật bằng cách kết hợp tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, sử dụng mồi nhử và thay đổi quỹ đạo bay linh hoạt. Việc nắm bắt các mẫu hình tấn công này cho phép Lockheed Martin đẩy nhanh quá trình nâng cấp phần mềm và phần cứng để đối phó với các mối đe dọa mới nổi.

Đặc tính kỹ thuật và cơ chế vận hành của Patriot PAC-3
Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) là phiên bản nâng cấp hiện đại nhất của hệ thống Patriot, tập trung vào nhiệm vụ tiêu diệt tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Khác với các dòng tên lửa phòng không truyền thống, PAC-3 sử dụng cơ chế "truy đuổi và tiêu diệt" (hit-to-kill).
Thay vì sử dụng đầu đạn nổ phân mảnh để tạo vùng sát thương, PAC-3 tiêu diệt mục tiêu bằng va chạm động năng trực tiếp. Phương pháp này đảm bảo phá hủy hoàn toàn đầu đạn của tên lửa đối phương, đặc biệt là các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời giảm thiểu rủi ro từ các mảnh vỡ rơi xuống mặt đất.
- Tầm đánh chặn: Ước tính từ 35-45 km tùy biến thể.
- Độ cao tối đa: Khoảng 20 km.
- Đối tượng tác chiến: Tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay và thiết bị bay không người lái (UAV).
Bên cạnh đó, phiên bản cải tiến PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) còn cung cấp tầm bắn xa hơn và khả năng cơ động vượt trội nhờ động cơ đẩy kép và các vây lái lớn hơn. Kích thước nhỏ gọn của PAC-3 cũng cho phép một xe phóng Patriot mang được tới 16 quả đạn, gấp bốn lần so với phiên bản PAC-2 trước đó.
Thách thức về nguồn cung và hỗ trợ quốc tế
Mặc dù là hệ thống phòng thủ hàng đầu, Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Các báo cáo gần đây cho thấy một số bệ phóng Patriot đã rơi vào tình trạng trống rỗng, tạo điều kiện cho các đợt tấn công của Nga gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng năng lượng.
Để giải quyết tình trạng này, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo sau cuộc gặp tại Ramstein rằng Ukraine có thể sẽ nhận thêm 35 tên lửa PAC-3. Phía Lockheed Martin cũng xác nhận đang tăng cường năng lượng sản xuất để đáp ứng nhu cầu cấp bách từ các đồng minh và đối tác quốc tế.