Đức ra điều kiện chuyển giao thêm 5 tên lửa Patriot PAC-3 cho Ukraine trong bối cảnh kho dự trữ cạn kiệt
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin sẵn sàng cấp 5 tên lửa Patriot cho Ukraine với điều kiện các đối tác phải bù đắp lại 30 quả tên lửa cho Đức.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius vừa thông báo điều kiện cụ thể để Berlin chuyển giao thêm tên lửa phòng không cho Ukraine. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh kho dự trữ vũ khí của quân đội Đức đang ở mức báo động sau thời gian dài hỗ trợ Kiev.
Điều kiện trao đổi tên lửa Patriot PAC-3
Theo ông Boris Pistorius, chính quyền Berlin sẵn sàng chuyển giao thêm 5 tên lửa đánh chặn cho Ukraine để trang bị cho hệ thống phòng không Patriot PAC-3. Tuy nhiên, Đức chỉ đồng ý thực hiện việc này nếu các quốc gia đối tác khác cung cấp tổng cộng 30 tên lửa cùng loại để bù đắp vào kho dự trữ của quân đội Đức.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức thừa nhận rằng kho dự trữ của quân đội nước này gần như đã cạn kiệt. Khả năng cung cấp thêm vũ khí từ nguồn lực hiện có hầu như đã chấm dứt. Do đó, ông kêu gọi các đối tác châu Âu cùng chung tay cung cấp hệ thống phòng không để Ukraine chống lại các cuộc tập kích đường không.
Phân tích nguồn lực viện trợ của Đức
Dựa trên các báo cáo quân sự, Đức đã chi khoảng 70 triệu euro cho viện trợ quân sự cho chính quyền của ông Volodymyr Zelensky. Đáng chú ý, Berlin đã chuyển giao 1/3 số hệ thống Patriot mà họ sở hữu và là quốc gia duy nhất cung cấp hệ thống Iris-T cho Ukraine.
Bên cạnh việc cạn kiệt nguồn cung, các nhà phân tích cũng chỉ ra sự bất cân xứng về chi phí trong việc vận hành các tổ hợp Patriot. Với giá thành vài triệu USD mỗi quả tên lửa đánh chặn, việc sử dụng Patriot để bắn hạ các loại máy bay không người lái (UAV) giá rẻ của Nga được xem là không tương xứng về mặt kinh tế.
Khuyến nghị về chiến thuật phòng không cho Ukraine
Giới chuyên gia quân sự Ukraine cho rằng, lực lượng phòng không nước này cần thay đổi chiến thuật tích hợp:
- Hệ thống tầm ngắn: Tăng cường mua sắm các hệ thống tầm ngắn để làm nòng cốt bắn hạ mục tiêu bay thấp, UAV giá rẻ.
- Hệ thống Patriot: Chỉ nên ưu tiên sử dụng để đánh chặn máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và UAV chiến lược của đối phương.
Việc điều phối lại nguồn lực sẽ giúp Ukraine tối ưu hóa chi phí quốc phòng trong khi vẫn duy trì được mạng lưới phòng thủ đa tầng trước các đợt tấn công quy mô lớn.