Nga triển khai hệ thống súng phun lửa TOS-3 Dragon trên chiến trường
Hệ thống nhiệt áp TOS-3 Dragon mới của Nga xuất hiện tại tiền tuyến với tầm bắn nâng cấp lên tới 24km cùng hệ thống bảo vệ chuyên dụng trước các mối đe dọa từ UAV.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về hệ thống súng phun lửa hạng nặng nhiệt áp TOS-3 Dragon đang hoạt động tại tiền tuyến. Được giới thiệu lần đầu vào năm 2024, TOS-3 Dragon là bước tiến mới nhất trong dòng vũ khí nhiệt áp của Nga, được thiết kế để giải quyết những hạn chế cốt lõi về tầm bắn và khả năng sống sót vốn tồn tại trên các phiên bản tiền nhiệm.

Cải tiến thiết kế và hỏa lực tầm xa
Thay đổi đáng chú ý nhất trên TOS-3 Dragon là việc tái thiết kế module phóng. So với hệ thống TOS-1A Solntsepyok sử dụng 24 ống dẫn hướng, TOS-3 đã giảm số lượng xuống còn 15 ống. Tuy nhiên, sự sụt giảm về số lượng đạn dược được bù đắp bằng việc sử dụng các loại tên lửa mới có tầm bắn xa hơn đáng kể.
Các báo cáo kỹ thuật cho thấy TOS-3 có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách từ 15 đến 24km. Đây là một nâng cấp quan trọng so với TOS-1A, vốn chỉ có tầm bắn tối đa khoảng 6km và yêu cầu phải hoạt động theo đường ngắm trực tiếp, khiến hệ thống này dễ bị tổn thương trước hỏa lực phản pháo và thiết bị bay không người lái (UAV).

Nâng cao năng lực bảo vệ trước UAV
Trong bối cảnh UAV tấn công ngày càng phổ biến, Nga đã trang bị cho TOS-3 Dragon các lớp bảo vệ đa tầng. Hệ thống được tích hợp giáp phản ứng nổ Kontakt-5 bổ sung cho lớp giáp cơ bản của khung gầm xe tăng T-72. Ngoài ra, xe còn được lắp đặt lớp giáp chống UAV tự chế (giáp lồng), màn lưới hai lớp bảo vệ ống phóng và hệ thống tác chiến điện tử Volnorez nhằm chế áp tín hiệu điều khiển UAV của đối phương.
| Thông số kỹ thuật | TOS-1A Solntsepyok | TOS-2 Tosochka | TOS-3 Dragon |
|---|---|---|---|
| Khung gầm | Bánh xích (T-72) | Bánh xe (Ural-63706) | Bánh xích (T-72) |
| Số ống phóng | 24 | 18 | 15 |
| Tầm bắn tối đa | ~6 km | ~15 km | 15 - 24 km |

Sự chuyển dịch trong học thuyết tác chiến
Việc phát triển TOS-3 Dragon cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của quân đội Nga đối với dòng vũ khí nhiệt áp. Trước đây, TOS-1A buộc phải tiến sát tiền tuyến để khai hỏa, tạo ra rủi ro cực lớn trong các "vùng tiêu diệt" của UAV. Sự ra đời của TOS-2 Tosochka với tầm bắn 15km trên khung gầm bánh hơi đã cải thiện khả năng cơ động nhưng lại thiếu đi sự bảo vệ vững chắc của giáp xe tăng.

TOS-3 Dragon dường như là sự kết hợp giữa sức mạnh bảo vệ của khung gầm bánh xích và tầm bắn xa của các loại đạn mới. Điều này cho phép hệ thống triển khai từ các vị trí ẩn nấp xa tiền tuyến hơn, tăng khả năng sống sót trong môi trường chiến tranh hiện đại. Tuy nhiên, do số lượng xuất hiện thực tế còn hạn chế, hiệu quả chiến đấu tổng thể của hệ thống này vẫn đang tiếp tục được các chuyên gia quân sự theo dõi và đánh giá.