Linh kiện điện tử Đức xuất hiện quy mô lớn trong máy bay không người lái Nga

Thành Vinh16/02/2026 15:33

Kết quả phân tích từ GUR cho thấy hàng trăm nghìn thiết bị bán dẫn của Đức, đặc biệt là từ hãng Infineon, vẫn được sử dụng rộng rãi trong các dòng UAV Geran của Nga.

Theo báo cáo từ Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR) được hãng tin DW dẫn lại, hàng trăm nghìn linh kiện điện tử có nguồn gốc từ Đức đang được tích hợp vào các dòng máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Nga. Đặc biệt, các chuyên gia quân sự đã phát hiện nhiều thiết bị bán dẫn hiện đại trong dòng UAV Geran-5 thế hệ mới vừa xuất hiện vào đầu năm 2026.

Quy trình sản xuất máy bay không người lái Shahed

Phát hiện linh kiện công nghệ cao trong UAV Geran-5

Vào cuối tháng 1/2026, sau khi tiến hành phân tích kỹ thuật các mảnh vỡ từ dòng UAV phản lực Geran-5, phía Ukraine đã xác nhận sự hiện diện của các thiết bị bán dẫn từ công ty Infineon Technologies (Đức). Dù phần lớn linh kiện nước ngoài trong vũ khí Nga có nguồn gốc từ Mỹ và Trung Quốc, GUR vẫn thống kê được 137 loại linh kiện cụ thể từ Đức, với hơn một nửa được tìm thấy trong các thiết bị bay không người lái.

UAV Geran-5 bị bắn hạ tại Ukraine
UAV Geran-5 mới nhất của Nga bị bắn hạ trên lãnh thổ Ukraine, bên trong tìm thấy thiết bị bán dẫn của Infineon.

Các linh kiện phổ biến nhất từ Đức bao gồm khoảng 50 loại bóng bán dẫn (transistor), cuộn cảm, máy phát điện, tụ điện và máy biến áp. Trong số 137 linh kiện được xác định, Infineon Technologies là nhà cung cấp xuất hiện nhiều nhất với 58 loại linh kiện. Ngoài ra, các hãng công nghệ khác như EPCOS AG (7 linh kiện), Würth Elektronik (9 linh kiện) và Pierburg - một công ty con của Tập đoàn Rheinmetall (3 máy bơm nhiên liệu) cũng được ghi nhận trong danh sách thiết bị của UAV Geran-2.

Sự thay đổi trong chuỗi cung ứng và thách thức trừng phạt

Đại diện của GUR giải thích rằng Nga đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào công nghệ phương Tây bằng cách chuyển dịch sang nguồn cung từ châu Á. Nếu vào năm 2023, tỷ lệ linh kiện Mỹ trong dòng Shahed-136 có thể đạt tới 80%, thì hiện nay khoảng 60% linh kiện đã có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tuy nhiên, việc sử dụng bóng bán dẫn của Đức vẫn duy trì ở mức cao do độ tin cậy vượt trội và tính sẵn có của hàng hóa dân dụng.

Linh kiện điện tử Đức trong hệ thống điều khiển UAV Nga
Các bóng bán dẫn của Đức trong bộ phận hệ thống điều khiển của một máy bay không người lái Nga, được một nhân viên GUR cho các nhà báo của DW xem.

Phản hồi về vấn đề này, Infineon cho biết họ sản xuất khoảng 30 tỷ chip mỗi năm và đã tuân thủ đầy đủ các lệnh trừng phạt bằng cách ngừng cung cấp cho Nga từ năm 2022. Tuy nhiên, việc kiểm soát bán lại sản phẩm dân sự qua bên thứ ba là thách thức cực lớn. Theo ước tính, Nga có thể cần tới nửa triệu bóng bán dẫn Đức vào năm 2025 để duy trì sản xuất dòng Geran-2 thông qua các công ty bình phong hoặc các kênh buôn lậu qua nước thứ ba.

Thành Vinh