Sản xuất xuyên Tết và khát vọng của doanh nghiệp Nghệ An
Giữa sắc xuân rạng rỡ, nhịp đập của sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn hừng hực khí thế mới. Những công xưởng không ngủ, những dây chuyền hối hả xuyên Tết đang khơi nguồn cho một năm 2026 bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vị thế và nội lực của kinh tế xứ Nghệ.
Những dây chuyền sản xuất không nghỉ giữa những ngày Tết

Năm nay, theo quy định, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ bắt đầu hành trình lao động mới vào ngày mồng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Thế nhưng, tại những đơn vị sản xuất đặc thù, Tết hiện diện ngay tại nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, nơi dòng chảy hàng hóa chưa một phút ngưng trệ.
Xuyên suốt kỳ nghỉ Tết, không khí sản xuất tại Công ty cổ phần Xi măng Tân Thắng vẫn hầm hập sức nóng của dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Tại đây, chỉ trừ bộ phận bán hàng nghỉ theo quy định, còn lại toàn bộ bộ khung sản xuất với khoảng 200 kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám máy, bám lò.

Anh Nguyễn Đức Đạt, kỹ sư vận hành tại phòng điều khiển trung tâm, chia sẻ: “Lò nung xi măng là linh hồn của nhà máy. Một khi đã đỏ lửa thì không thể dừng lại vì chi phí vận hành và kỹ thuật rất khắt khe. Chúng tôi chia ca, kíp trực 24/24h suốt từ đêm giao thừa đến nay. Ăn Tết tại xưởng có đầy đủ bánh chưng, mâm cỗ đậm hương vị Tết. Nhưng vui nhất là nhìn thấy chỉ số vận hành ổn định, những mẻ clinker chất lượng cao ra lò ngay đầu năm mới”.
Việc duy trì sản xuất xuyên Tết tại xi măng Tân Thắng không chỉ để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật mà còn nhằm đáp ứng các đơn hàng cho thị trường trong nước và quốc tế.
.jpg)
Tại Công ty cổ phần Lâm nghiệp Tháng Năm, không khí Tết dường như gác lại bên ngoài cánh cổng nhà máy để nhường chỗ cho nhịp độ sản xuất hối hả. Với đặc thù đơn hàng xuất khẩu tăng mạnh vào quý I, việc giữ vững dòng chảy sản xuất xuyên Tết không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội chiến lược. Dây chuyền MDF hiện đại được vận hành tối đa công suất, cán mốc hơn 400 m3 sản phẩm mỗi ngày. Việc duy trì nhịp máy liên tục 24/7 giúp đơn vị tối ưu hóa chi phí, tránh các rủi ro kỹ thuật khi khởi động lại và đặc biệt là bù đắp sản lượng cho mùa mưa sắp tới. Để chuẩn bị cho chiến dịch đặc biệt này, công ty đã chủ động tăng giá thu mua cạnh tranh, tích trữ nguồn nguyên liệu ổn định cho ít nhất 45 ngày sản xuất. Với đội ngũ hơn 70 cán bộ, công nhân viên trực chiến, công ty đã bố trí mô hình 2 ca 3 kíp để anh em vừa bám máy, vừa có thời gian quây quần bên gia đình.
.jpg)
Sắc xuân tại đây không chỉ hiện diện ở những kiện hàng nối đuôi nhau xuất xưởng mà còn ấm áp trong những bữa cơm tất niên vội nhưng đủ đầy, trong sự thăm hỏi tận tình của ban lãnh đạo và chế độ phúc lợi xứng đáng (300% lương cùng các khoản hỗ trợ đặc biệt). Chính sự quan tâm ấy đã biến công xưởng thành tổ ấm thứ hai, tiếp thêm động lực để mỗi người lao động tự tin tạo nên những khởi đầu bứt phá cho ngành lâm nghiệp xứ Nghệ ngay từ những ngày đầu năm mới 2026.
Nếu như các đơn vị công nghiệp nặng sản xuất xuyên Tết thì các doanh nghiệp may mặc, nơi tập trung hàng vạn lao động lại đang rốt ráo chuẩn bị cho ngày hội quân vào mồng 7 tháng Giêng với một tâm thế hoàn toàn mới.

Tại Công ty cổ phần may Minh Anh -Kim Liên, những ngày giáp Tết Bính Ngọ không khí sản xuất rộn ràng hơn bao giờ hết khi các đơn hàng xuất khẩu đã lấp đầy lịch sản xuất đến tận giữa năm. Khép lại năm 2025 với con số ấn tượng 14 triệu sản phẩm, doanh nghiệp đang tự tin hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong năm mới. Sức mạnh giúp doanh nghiệp bứt phá không chỉ nằm ở những dây chuyền công nghệ cao hay chiến lược mở rộng thị trường, mà còn ở tư duy quản trị nhân văn.
Nhiều chính sách phúc lợi được triển khai, như: hỗ trợ mỗi một lao động 1 triệu đồng để đảm bảo đầy đủ ngày công lao động trong tháng 2, tăng 10% đơn giá cho các sản phẩm, hướng tới mục tiêu giảm thời gian làm việc, tăng thu nhập.
Chị Đào Thị Hạnh, một công nhân gắn bó lâu năm với công ty đã chia sẻ: “Khi các chế độ được đảm bảo, đời sống được nâng cao, người lao động chúng tôi yên tâm hơn, gắn bó với công ty hơn”.
Không dừng lại ở việc giữ chân người lao động cũ, công ty đang triển khai kế hoạch tuyển dụng thêm nhân lực và đầu tư thêm nhiều dây chuyền mới ngay từ đầu năm. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường dệt may và khát vọng mở rộng quy mô, vươn tầm quốc tế của các doanh nghiệp Nghệ An.
.jpg)
Chính sách đồng hành, doanh nghiệp bứt phá
Việc các doanh nghiệp ra quân sản xuất với khí thế rầm rộ, dù là xuyên Tết hay chuẩn bị hội quân, không phải là sự ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một quá trình chuẩn bị dài hơi và sự đồng hành sát sao của chính quyền địa phương. Năm 2026 là năm bản lề để Nghệ An tiếp tục phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của khu vực và cả nước. Ngay từ trước Tết, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành đã có những cuộc làm việc, động viên tại các doanh nghiệp, khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao trong thời gian tới. Cùng đó, các chính sách hỗ trợ tiền lương, chương trình Tết sum vầy và sự vào cuộc của các tổ chức Công đoàn đã tạo nên một bệ đỡ tâm lý vững chắc cho người lao động.
Sự cộng hưởng giữa nội lực của các doanh nghiệp truyền thống và làn gió mới từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu đang tạo nên một diện mạo mới cho kinh tế tỉnh nhà. Một tín hiệu đầy khởi sắc là xu hướng sản xuất xanh đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp.
Tại Công ty cổ phần Xi măng Tân Thắng, việc sản xuất không chỉ hướng tới sản lượng mà còn tiên phong trong kinh tế tuần hoàn. Công ty đã tối ưu hóa rác thải thành nguyên liệu đầu vào vừa giúp giảm chi phí sản xuất vừa tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Hay ở Công ty cổ phần Lâm nghiệp Tháng Năm, khát vọng vươn tầm được cụ thể hóa bằng việc theo đuổi chứng chỉ rừng bền vững FSC. Không chỉ vậy, công ty đã chủ động tham gia Chương trình Thỏa thuận tự nguyện thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ông Nguyễn Thế Mai, Tổng Giám đốc Công ty nhấn mạnh: đây là nền tảng để giữ vững uy tín với các đối tác lớn và khẳng định trách nhiệm với môi trường toàn cầu.

Tại Công ty cổ phần may Minh Anh Kim Liên, doanh nghiệp tạo bước đột phá khi đồng bộ hóa hệ thống điện mặt trời áp mái và điều hòa nhà xưởng. Với lịch đơn hàng đã kín đến giữa năm, công ty tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng 10 - 15% trong năm 2026. Ông Trần Văn Thành, Giám đốc điều hành Công ty cho biết: "Để đạt được con số này, đơn vị tập trung vào hai mũi nhọn là đổi mới dây chuyền công nghệ cao và thực hiện các chính sách phúc lợi bài bản để người lao động yên tâm gắn bó".
Trong sắc xuân tươi thắm của đất trời, thanh âm và nhịp điệu sản xuất tại các doanh nghiệp như một như một nhịp đập mạnh mẽ của sức sống mới. Sự ra quân sớm sản xuất xuyên Tết của các doanh nghiệp không chỉ là câu chuyện của những con số tăng trưởng hay chỉ tiêu doanh thu mà còn là biểu tượng cho tinh thần bền bỉ, cần cù và khát vọng vươn lên của doanh nghiệp xứ Nghệ. Mùa xuân trên những công xưởng đang thắp lên niềm tin về một năm kinh tế bứt phá!