Trực thăng Ka-52M của Nga tiêu diệt 25 UAV bằng đạn thông minh 30mm mới

Thành Vinh21/02/2026 20:00

Máy bay trực thăng tấn công Ka-52M phô diễn hiệu quả tác chiến vượt trội khi bắn hạ hàng loạt UAV đối phương nhờ công nghệ đạn nổ trên không và hệ thống ngắm bắn tiên tiến.

Máy bay trực thăng tấn công Ka-52M của quân đội Nga vừa ghi nhận thành tích tác chiến ấn tượng khi bắn hạ tổng cộng 25 máy bay không người lái (UAV) đối phương. Điểm đáng chú ý trong các đợt đánh chặn này là việc sử dụng loại đạn thông minh 30mm mới, kết hợp với hệ thống pháo hữu cơ của máy bay để vô hiệu hóa các mục tiêu bay thấp và chậm.

Máy bay trực thăng tấn công Ka-52 của quân đội Nga đang thực hiện nhiệm vụ.
Máy bay trực thăng Ka-52 của quân đội Nga.

Hiệu quả tác chiến từ loại đạn nổ trên không thế hệ mới

Theo các báo cáo và video ghi lại vụ việc được đăng tải vào ngày 19/2, phi đội trực thăng tấn công đã tiêu diệt các UAV trong hai đợt tấn công riêng biệt. Đợt đầu tiên ghi nhận 14 mục tiêu bị bắn hạ, trong khi đợt thứ hai tiêu diệt thêm 11 chiếc. Toàn bộ các mục tiêu này đều bị phá hủy bởi hỏa lực từ khẩu pháo Shipunov 2A42 30mm trang bị trên máy bay.

Loại đạn nổ trên không (airburst) 30mm có ngòi nổ hẹn giờ này là sản phẩm mới nhất được Tập đoàn nhà nước Rostec giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026 diễn ra ở Saudi Arabia. Đây là bước tiến quan trọng trong công nghệ phòng chống UAV, cho phép tiêu diệt các mục tiêu nhỏ bằng mảnh văng mà không cần va chạm trực tiếp.

Nguyên lý hoạt động của loại đạn này dựa trên hệ thống ngòi nổ tự động kích hoạt. Trước khi khai hỏa, hệ thống điều khiển hỏa lực sẽ tính toán đường bay của mục tiêu và nạp dữ liệu vào ngòi nổ. Đáng chú ý, loại đạn này có thể sử dụng ngay trên khẩu súng 2A42 tiêu chuẩn mà không cần phải sửa đổi hay thay thế linh kiện cơ khí của vũ khí.

Thông số kỹ thuật của hệ thống pháo Shipunov 2A42

Pháo Shipunov 2A42 là vũ khí chủ lực trên các dòng trực thăng tấn công của Nga, nổi tiếng với độ tin cậy và sức mạnh hỏa lực. Dưới đây là các thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống này:

Đặc tính kỹ thuật Giá trị thông số
Tốc độ bắn thấp 200 - 300 viên/phút
Tốc độ bắn cao nhất 550 - 800 viên/phút
Vận tốc đầu nòng 960 m/s
Tầm bắn hiệu quả 2 km
Tầm bắn tối đa (mục tiêu trên không) 4 km

Hệ thống cảm biến và khả năng phát hiện mục tiêu tầm xa

Để tối ưu hóa hiệu quả của đạn thông minh, biến thể Ka-52M được trang bị những hệ thống điện tử hàng không tiên tiến nhất. Trong đó, radar xung đồng bộ băng tần kép Arbalet-52 đóng vai trò then chốt trong việc quét tìm mục tiêu. Kết hợp với đó là hệ thống nhắm mục tiêu quang điện tử GOES-451M, cho phép phi công phát hiện các vật thể bay từ khoảng cách lên đến 15km.

Bên cạnh pháo 30mm, trực thăng Ka-52 còn có khả năng mang theo tên lửa Igla-V. Đây là phiên bản phóng từ trên không của hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) nổi tiếng, sử dụng đầu dò hồng ngoại với tầm bắn công bố khoảng 5km. Sự kết hợp giữa pháo bắn nhanh dùng đạn thông minh và tên lửa dẫn đường tạo ra lưới lửa phòng không di động hiệu quả.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái ngày càng gia tăng, việc sử dụng trực thăng tấn công như Ka-52M được xem là giải pháp linh hoạt. Khả năng bay ở độ cao thấp và tốc độ chậm của trực thăng giúp chúng dễ dàng theo dõi và tiêu diệt các loại UAV có kích thước nhỏ, vốn thường gây khó khăn cho các loại tiêm kích phản lực tốc độ cao.

Thành Vinh