Quốc tế

Tổng thống Trump tăng thuế quan toàn cầu lên mức tối đa 15%

Hoàng Bách 22/02/2026 09:36

Ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chương trình thuế quan trước đó, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu lên 15% - mức tối đa cho phép theo một đạo luật thương mại khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Phòng họp báo Brady, Nhà Trắng (Washington, DC) ngày 20/2. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Phòng họp báo Brady, Nhà Trắng (Washington, DC) ngày 20/2. Ảnh: AFP

Ngày 21/2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng, chính quyền của ông sẽ nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu từ 10% lên 15%. Động thái này diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi Tòa án Tối cao Mỹ, với tỷ lệ bỏ phiếu 6-3, phán quyết rằng ông Trump đã vượt quá thẩm quyền khi viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) năm 1977 để áp đặt hàng loạt mức thuế suất cao đối với các đối tác thương mại.

Cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao là "điều nực cười" và "chống lại nước Mỹ", ông Trump lập tức chuyển hướng sang sử dụng Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Theo quy định của đạo luật này, Tổng thống có quyền áp đặt mức thuế tối đa 15% trong vòng 150 ngày. Tuy nhiên, nếu muốn gia hạn chính sách này sau thời hạn trên, chính quyền sẽ bắt buộc phải có sự phê chuẩn từ Quốc hội Mỹ.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, quy định thuế quan 15% mới này sẽ có những trường hợp ngoại lệ. Cụ thể, các mặt hàng như dược phẩm, khoáng sản quan trọng, kim loại, năng lượng và hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) sẽ không chịu tác động.

Ông Trump cũng khẳng định sẽ tận dụng khoảng thời gian 150 ngày tới để xây dựng các biện pháp thuế quan mới "hợp pháp", nhắm vào các quốc gia bị cáo buộc có hành vi thương mại không công bằng.

Giới chuyên gia thương mại nhận định, việc viện dẫn Mục 122 - một điều khoản chưa từng được tổng thống Mỹ nào sử dụng trước đây có thể sẽ đối mặt với các thách thức pháp lý mới. Bên cạnh đó, khả năng Quốc hội Mỹ, dù đang do đảng Cộng hòa kiểm soát, đồng ý gia hạn đạo luật này là không cao, trong bối cảnh lạm phát và giá cả hàng hóa gia tăng đang vấp phải sự phản đối từ công chúng.

Tại thị trường trong nước, giới doanh nghiệp Mỹ phần lớn hoan nghênh phán quyết của Tòa án Tối cao. Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF) cho biết, quyết định bác bỏ chương trình thuế quan cũ đã mang lại "sự chắc chắn rất cần thiết" cho các công ty. Thống đốc bang Pennsylvania, ông Josh Shapiro, cũng lên tiếng kêu gọi chấm dứt các chính sách thuế quan "hỗn loạn" gây ảnh hưởng đến nông dân và doanh nghiệp nhỏ.

Trên trường quốc tế, các đối tác thương mại của Mỹ đang theo dõi sát sao tình hình. Đáng chú ý, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, ông sẽ tiến hành thảo luận với các đồng minh nhằm thống nhất một "lập trường chung rõ ràng của châu Âu" để phản hồi Washington, trước khi ông có chuyến công du tới thủ đô nước Mỹ vào đầu tháng 3 tới.

Hoàng Bách