Yên Tử: Biển người đổ về chiêm bái ngày mùng 6 Tết Bính Ngọ
Hàng vạn du khách tập trung tại danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) trong ngày mùng 6 Tết Bính Ngọ, khiến các tuyến đường dẫn vào và hệ thống cáp treo rơi vào tình trạng quá tải cục bộ.
Ghi nhận vào ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), dòng người từ khắp nơi đã đổ về khu di tích và danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) để thực hiện nghi thức chiêm bái và vãn cảnh đầu xuân. Tình trạng đông đúc diễn ra từ sáng sớm khi trời còn chưa sáng rõ.

Hạ tầng giao thông và bãi xe quá tải
Do lượng phương tiện tăng đột biến, tuyến đường dẫn vào khu danh thắng nhanh chóng bị lấp đầy, khiến lối đi trở nên chật hẹp. Tại khu vực bãi để xe, tình trạng quá tải diễn ra phổ biến khi lượng xe đổ về liên tục không ngừng.

Hệ thống cáp treo hoạt động hết công suất
Để phục vụ nhu cầu hành hương và rút ngắn thời gian di chuyển, rất đông người dân và du khách đã lựa chọn đi cáp treo thay vì leo bộ. Do đó, 4 tuyến cáp treo tại 2 chặng đường đã phải hoạt động hết công suất ngay từ sáng sớm. Tại khu vực nhà ga, du khách phải xếp hàng dài chờ đợi để đến lượt di chuyển.

Dòng người ken đặc tại khu vực Chùa Hoa Yên và Chùa Đồng
Tại khu vực chùa Hoa Yên, lượng khách chiêm bái, vãn cảnh rất đông, gần như không còn chỗ trống. Đây cũng là điểm dừng nghỉ quan trọng để du khách tiếp tục hành trình lên đỉnh thiêng Yên Tử.

Càng về trưa, lượng người đổ về càng đông. Tại khu vực chùa Đồng trên đỉnh núi, dòng người tập trung ken đặc, nhúc nhích từng bước nhỏ. Ai cũng mong muốn được chạm tay vào chùa Đồng, chuông và khánh để cầu mong may mắn, bình an cho bản thân và gia đình trong năm mới Bính Ngọ.

Lượng khách tăng mạnh so với năm 2025
Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, mỗi ngày Yên Tử đón khoảng 10.000 - 20.000 lượt du khách đến hành hương. Riêng trong ngày mùng 4 Tết, lượng khách đạt khoảng 35.000 lượt.
Tổng lượng khách đến với Yên Tử trong đợt nghỉ Tết Bính Ngọ ước tính đạt khoảng 171.000 lượt khách. Con số này đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng, cao gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2025.