Quốc tế

Mỹ và Iran đàm phán vòng thứ 3 vào 25/2

Mỹ Nga 23/02/2026 10:27

Ngoại trưởng Iran tuyên bố Tehran hiện "chỉ đàm phán về vấn đề hạt nhân" và bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận chung.

vòng đàm phán hạt nhân thứ hai mỹ và iran. ảnh afp
Vòng đàm phán hạt nhân thứ hai giữa Mỹ và Iran đã kết thúc tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 17/2. Ảnh: AFP

Theo Aljazeera, Ngoại trưởng Oman, ông Badr Al Busaidi, vừa xác nhận các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào thứ Năm này (ngày 25/2), trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang leo thang chóng mặt.

"Rất vui mừng được xác nhận rằng tiến trình đàm phán Mỹ - Iran đã được ấn định tại Geneva vào thứ Năm tuần này, với nỗ lực tích cực nhằm tiến thêm bước cuối cùng hướng tới việc hoàn tất thỏa thuận" - Ngoại trưởng Oman Al Busaidi chia sẻ.

Thông báo này được đưa ra khi Mỹ liên tục huy động khí tài quân sự đến Trung Đông, làm dấy lên những lo ngại về một cuộc chiến tranh tổng lực nhắm vào Iran.

Chỉ vài giờ trước thông báo từ phía Oman, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định, Tehran sẵn sàng thiết lập một "cơ chế giám sát toàn diện" để bảo đảm tính chất hòa bình của chương trình hạt nhân, đồng thời xoa dịu căng thẳng hiện nay.

Khi được điều phối viên Margaret Brennan của chương trình Face the Nation đặt câu hỏi: Tại sao Iran kiên quyết làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình thay vì mua từ nước ngoài, nhất là trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường quân sự và rủi ro xung đột trực diện đang cận kề? Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh đây là vấn đề của "tự tôn và niềm kiêu hãnh" dân tộc.

"Chúng tôi tự phát triển công nghệ này bằng nội lực của các nhà khoa học. Nó vô cùng quý giá bởi chúng tôi đã phải đánh đổi bằng một cái giá rất đắt" - Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh.

Ông Araghchi dẫn chứng những tổn thất mà Iran đã phải gánh chịu: từ hai thập kỷ chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, các vụ ám sát nhắm vào giới khoa học hạt nhân, cho đến các cuộc tấn công của liên quân Mỹ - Israel vào các cơ sở hạt nhân hồi tháng 6/2025.

"Chúng tôi sẽ không từ bỏ (chương trình hạt nhân); không có lý do pháp lý nào để làm vậy khi mọi thứ vẫn đang diễn ra trong hòa bình và dưới sự giám sát chặt chẽ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)" - Ngoại trưởng Iran khẳng định.

Với tư cách là một "thành viên tận tụy" của Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT), ông Araghchi cho biết Iran "sẵn sàng hợp tác toàn diện với cơ quan giám sát". Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng theo hiệp ước, Tehran có "mọi quyền được hưởng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, bao gồm cả quyền làm giàu uranium".

"Làm giàu uranium là một phần nhạy cảm trong các cuộc đàm phán. Phía Mỹ hiểu quan điểm của chúng tôi và ngược lại. Hai bên đã thẳng thắn trao đổi về các mối quan ngại và tôi tin rằng một giải pháp là khả thi" - Ngoại trưởng Iran cho hay.

Các quan chức Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump, trước đó từng ám chỉ Washington đang hướng tới mục tiêu "không làm giàu uranium" đối với Tehran. Đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào với Iran cũng phải bao gồm các điều khoản về tên lửa đạn đạo và việc Iran ngừng hỗ trợ các đồng minh trong khu vực.

Tuy nhiên, ông Araghchi khẳng định ngày 22/2 rằng Iran "chỉ đàm phán duy nhất về hạt nhân" ở thời điểm hiện tại. "Không có chủ đề nào khác được đưa lên bàn cân", ông nói với đài CBS News, đồng thời bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận.

Vòng đàm phán hạt nhân thứ hai đã kết thúc tại Geneva vào ngày 17/2. Trước đó, Mỹ và Iran cũng đã có các cuộc tiếp xúc gián tiếp tại Oman. Ông Araghchi cho biết phái đoàn Iran đang nỗ lực xây dựng một bản dự thảo bao hàm "các yếu tố dung hòa được mối quan tâm và lợi ích của cả hai bên" nhằm tiến tới một "thỏa thuận nhanh chóng".

Mỹ Nga