Trực thăng Mi-28 Nga tăng cường sức mạnh với tên lửa chống tăng siêu âm Khrizantema-M
Nga tích hợp tên lửa siêu âm Khrizantema-M cho trực thăng Mi-28, nâng cao khả năng tiêu diệt mục tiêu bọc thép từ khoảng cách an toàn và tối ưu hiệu suất tác chiến.
Theo Tạp chí Military Watch (MW), Nga đã phát triển thành công biến thể tên lửa chống tăng mới mang tên Khrizantema-M để trang bị cho dòng trực thăng tấn công Mi-28. Đây là bước tiến quan trọng giúp nâng cao năng lực chế áp các phương tiện bọc thép trên chiến trường, đồng thời đảm bảo an toàn tối đa cho phi hành đoàn nhờ tầm bắn vượt trội và tốc độ siêu âm.

Công nghệ tên lửa Khrizantema-M và khả năng tác chiến tầm xa
Tên lửa Khrizantema-M là phiên bản cải tiến mới nhất do tập đoàn Rostec giới thiệu, được thiết kế chuyên biệt để tiêu diệt các loại xe tăng hiện đại và mục tiêu bay thấp. Đặc điểm nổi bật nhất của loại vũ khí này là sự kết hợp giữa tầm bắn xa và tốc độ bay siêu âm, cho phép phi công thực hiện các cuộc tấn công chính xác mà không cần đi vào vùng nhận diện của hệ thống phòng không đối phương.
Bên cạnh nhiệm vụ chống tăng truyền thống, Khrizantema-M còn có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phòng không. Hệ thống này được triển khai song song với tên lửa dẫn đường đa năng hạng nhẹ (LMUR) - loại đạn vốn đã chứng minh được hiệu quả thực chiến với tầm bắn hơn 25km. Việc tích hợp đa dạng các loại vũ khí giúp Mi-28 duy trì ưu thế hỏa lực trong nhiều kịch bản xung đột khác nhau.
Thiết kế bảo vệ và khả năng cơ động của Mi-28
Trực thăng Mi-28 được các chuyên gia quân sự đánh giá cao nhờ cấu trúc bảo vệ kiên cố. Cabin của máy bay được chế tạo từ titan, kết hợp với kính chống đạn và các tấm gốm có khả năng chịu được sức công phá của đạn 20mm. Thiết kế này cung cấp mức độ an toàn cao nhất cho kíp lái trước các hỏa lực từ mặt đất.

Dù sở hữu lớp giáp dày, Mi-28 vẫn duy trì khả năng cơ động đáng kinh ngạc. Máy bay có thể thực hiện các động tác nhào lộn phức tạp, duy trì góc nghiêng lên đến 70 độ và chịu được gia tốc thẳng đứng 2,8G. Khả năng bay lùi hoặc bay ngang với tốc độ cao giúp Mi-28 có thể đánh lừa radar của các hệ thống phòng không hiện đại, tăng tỷ lệ sống sót trong các môi trường tác chiến dày đặc vũ khí đối phương.
Vị thế của Mi-28 trong dòng trực thăng tấn công hiện đại
So với các dòng trực thăng từ thời Chiến tranh Lạnh như Mi-24 hay Apache của NATO, Mi-28 được xem là bước đột phá mới khi được phát triển tối ưu cho các yêu cầu hiện đại. Trực thăng này có thể mang theo tối đa 16 tên lửa chống tăng và trang bị radar sóng mm trên trục chính, cho phép phát hiện mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết, tương tự hệ thống Longbow.
Ngoài tên lửa Khrizantema-M mới, Mi-28 còn sử dụng linh hoạt các loại rocket 80mm, 122mm và tên lửa điều khiển 9K121 Vikhr có khả năng xuyên giáp dày tới 750mm. Hiện nay, Nga vẫn là quốc gia đi đầu trong việc cải tiến các dòng trực thăng tấn công chuyên dụng, trong khi các đối thủ tiềm năng như Z-21 của Trung Quốc dự kiến phải đến đầu những năm 2030 mới có thể đi vào sản xuất hàng loạt.