Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026: Một cây xanh - Một tương lai xanh
Được dự kiến tổ chức vào sáng 24/2/2026 (ngày mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ) với chủ đề “Một cây xanh - Một tương lai xanh”, Lễ phát động Tết trồng cây năm nay thể hiện thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân trong việc chung tay trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, vì môi trường sống an toàn, bền vững cho hôm nay và các thế hệ mai sau.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về ý nghĩa và tầm nhìn chiến lược của phong trào năm nay.
P.V: Thưa đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức trong một bối cảnh rất đặc biệt. Xin đồng chí chia sẻ về ý nghĩa của chủ đề “Một cây xanh - Một tương lai xanh” mà tỉnh đã lựa chọn?
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn: “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”. Khắc ghi lời dạy của Bác, nhiều năm qua, phong trào Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, là biểu hiện sinh động của tư duy phát triển bền vững, gắn kết hài hòa giữa con người với thiên nhiên, giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái.
Năm 2026 mở ra một chương mới khi toàn Đảng, toàn dân vừa chào đón thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tại Nghệ An, khí thế ấy đang lan tỏa mạnh mẽ, được cụ thể hoá bằng từng hành động, mà mở đầu là phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Diễn ra trong năm đầu tiên chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, chủ đề “Một cây xanh - Một tương lai xanh” không đơn thuần là khẩu hiệu, mà là thông điệp về trách nhiệm và khát vọng; nhằm tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức cộng đồng; đẩy mạnh bảo vệ, phát triển rừng; góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị xanh bền vững.

Mỗi cây xanh được trồng hôm nay đều góp phần vào xây dựng nền tảng sinh thái bền vững. Nó thể hiện cam kết của Nghệ An trong việc gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh mà tỉnh đã đề ra tại Nghị quyết số 05-NQ/TU về phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.
P.V: Tại phường Cửa Lò - địa điểm tổ chức cấp tỉnh năm nay, chúng ta dự kiến trồng 500 cây dừa với tiêu chuẩn rất khắt khe. Tại sao có sự lựa chọn này, thưa đồng chí?
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ: Theo quy định, lựa chọn loài cây trồng phải phù hợp với quy hoạch và đặc thù sinh thái vùng miền. Với đô thị du lịch biển Cửa Lò, hàng dừa không chỉ là biểu tượng vùng duyên hải mà còn góp phần chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan du lịch bền vững, đẹp và hấp dẫn.
Để đạt mục tiêu đó, khâu giống và hậu kiểm được đặc biệt coi trọng. Cây dừa phải đạt tiêu chuẩn cao trên 2m, thân mập, thẳng, đường kính gốc từ 20-30cm, rễ phát triển tốt. Quan trọng nhất là thực hiện đúng tinh thần "trồng cây nào tốt cây đó", kiên quyết bài trừ tính hình thức.
Trách nhiệm quản lý, bảo vệ và chăm sóc sau khi trồng được giao cụ thể cho UBND địa phương và cơ quan chuyên môn để đảm bảo cây phát triển bền vững. Ngay sau Lễ phát động, hàng dừa sẽ được trồng tập trung tại khu vực phía Nam Quảng trường, khu vực đối diện đường 72m và dọc đường dạo bộ với tổng diện tích khoảng 8.000 m2.

P.V: Đồng chí vừa nhắc tới Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy. Vậy Tết trồng cây năm nay sẽ đóng góp như thế nào vào lộ trình đưa lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật đa giá trị?
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ: Năm 2025, dù phải đối mặt với biến đổi khí hậu khắc nghiệt và thời tiết diễn biến phức tạp, lâm nghiệp Nghệ An vẫn đạt được những kết quả tích cực và khá toàn diện. Diện tích trồng rừng và cây phân tán đạt và vượt kế hoạch; chất lượng rừng từng bước được nâng lên; độ che phủ rừng toàn tỉnh được duy trì ổn định ở mức cao, góp phần quan trọng bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai, tạo sinh kế và nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất là đồng bào miền núi.
Tết trồng cây năm nay là hoạt động mở đầu thiết thực để triển khai Nghị quyết 05, gắn bảo vệ và phát triển rừng với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Nghệ An không chỉ trồng cây phân tán mà sẽ đẩy mạnh trồng rừng thâm canh, rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn; nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp, gia tăng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, từng bước tiếp cận thị trường carbon rừng.

Chúng ta đang hướng tới việc phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng, từ chi trả dịch vụ môi trường rừng đến phát triển kinh tế dưới tán rừng như các loài dược liệu và du lịch sinh thái. Đây chính là động lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân làm nghề rừng, nhất là đồng bào vùng miền núi của tỉnh.
P.V: Để phong trào thực sự lan tỏa và hiệu quả, đồng chí có yêu cầu, đề nghị gì đối với các cấp ngành, địa phương và người dân trong tỉnh?
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ: Để phong trào Tết trồng cây năm 2026 thực sự thiết thực, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển lâm nghiệp trong giai đoạn mới, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phải tổ chức Tết trồng cây thiết thực, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; mang tính tuyên truyền, giáo dục cao, thiết thực, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng xã hội.

Việc lựa chọn loài cây trồng, tiêu chuẩn cây giống, vị trí trồng cây phải phù hợp với quy hoạch, điều kiện sinh thái từng khu vực và tuân thủ các quy định về quản lý cây xanh theo Nghị định số 258/2025/NĐ-CP của Chính phủ; bảo đảm an toàn, mỹ quan, phát huy hiệu quả lâu dài. Ưu tiên phát triển các loài cây bản địa, cây lâu năm, cây có giá trị sinh thái, cảnh quan, gắn trồng cây với xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị và phòng, chống thiên tai. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò của rừng, cây xanh đối với phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.
P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!
Tôi mong muốn các cấp ngành, các địa phương và Nhân dân không chỉ dừng lại ở buổi lễ phát động. Mỗi người dân, mỗi đơn vị hãy coi việc trồng cây là hành động tri ân Bác Hồ và bảo vệ tương lai của chính mình, của các thế hệ mai sau. Phải gắn trồng cây với trách nhiệm quản lý, trồng cây gắn với chăm sóc cây, có như vậy Nghệ An mới ngày càng xanh, giàu và phát triển bền vững.
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An