Quốc tế

Venezuela kêu gọi Liên hợp quốc yêu cầu Mỹ trả tự do cho ông Nicolas Maduro

Hoàng Bách 24/02/2026 06:40

Ngày 23/2, phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva (Thụy Sĩ), Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto đã lên tiếng yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân, đồng thời lên án chiến dịch can thiệp quân sự của Mỹ hồi đầu tháng 1 vừa qua.

afp__20260223__98lk3g3__v1__highres__switzerlandunrightsdiplomacy.jpg
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 61 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 23/2/2026. Ảnh: AFP

Phát biểu trước cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Gil mô tả cuộc đột kích ngày 3/1/2026 của lực lượng Mỹ là một "bước ngoặt đặc biệt nghiêm trọng". Ông nhấn mạnh đây là một "hành động quân sự trái phép" khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Ông Maduro (63 tuổi) hiện đang bị giam giữ tại New York (Mỹ) cùng phu nhân Cilia Flores để chờ xét xử. Trước tòa, ông Maduro đã bác bỏ các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy và tuyên bố mình là một "tù binh chiến tranh".

Dù lên án mạnh mẽ hành động của Washington, Ngoại trưởng Venezuela cho biết, Caracas vẫn ưu tiên giải pháp hòa bình: "Bất chấp hành động này được thực hiện trong bối cảnh có sự chênh lệch sâu sắc về công nghệ và quân sự giữa đất nước chúng tôi và cường quốc hạt nhân Mỹ... chúng tôi đã lựa chọn mở ra một kênh ngoại giao để giải quyết những bất đồng".

Đề cập tình hình trong nước, nhà ngoại giao hàng đầu của Venezuela khẳng định quốc gia Nam Mỹ đang nỗ lực hướng tới một tiến trình "nhìn nhận lại những vết thương trong quá khứ, tha thứ và hòa giải".

Cụ thể, cơ quan lập pháp Venezuela tuần trước đã nhất trí thông qua một đạo luật ân xá mang tính bước ngoặt. Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez ca ngợi việc thông qua đạo luật này là một bước tiến quan trọng hướng tới một "Venezuela dân chủ, công bằng và tự do hơn".

Theo Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez, đã có 1.500 người nộp đơn xin ân xá. Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 23/2, ít nhất 30 tù nhân đã được phóng thích từ nhà tù Rodeo I ở phía Đông Thủ đô Caracas.

Theo số liệu từ tổ chức phi chính phủ Foro Penal, khoảng 500 người đã được trả tự do kể từ tháng 1.

Đạo luật ân xá mới đã góp phần tạo đà cho sự "tan băng" trong quan hệ giữa Venezuela và các nước phương Tây.

Hôm 23/2, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas tuyên bố bà sẽ đề xuất dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của EU đối với quyền Tổng thống Delcy Rodriguez. Cùng lúc đó, Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc xác nhận đang đàm phán với Caracas để mở lại phái bộ tại Venezuela, sau khi các nhân viên của cơ quan này bị trục xuất vào tháng 2/2024.

Hoàng Bách