Chợ Viềng Ninh Bình: Trải nghiệm phiên chợ mua may bán rủi độc nhất trong năm
Diễn ra duy nhất vào đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 tháng Giêng, chợ Viềng Ninh Bình thu hút hàng vạn du khách đến cầu may, mua sắm sản vật và chiêm bái quần thể di tích Phủ Dầy.
Hằng năm, vào đêm mùng 7 và rạng sáng mùng 8 tháng Giêng âm lịch, chợ Viềng (còn được gọi là chợ Viềng Phủ hay chợ Viềng Xuân) tại tỉnh Ninh Bình lại họp phiên duy nhất trong năm. Đây là sự kiện văn hóa đặc biệt, thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương đổ về với mong muốn "mua may, bán rủi" đầu năm mới.

Nét văn hóa mua may bán rủi độc đáo
Khác với những phiên chợ thương mại thông thường, người đi chợ Viềng không đặt nặng vấn đề lợi nhuận hay trả giá gay gắt. Tâm lý chung của du khách là mong cầu một năm mới thuận lợi, bình an thông qua việc trao đổi những món đồ dân dã.
Không gian họp chợ truyền thống vốn diễn ra từ khu vực trước đình Ông Khổng đến trước Phủ Chính Tiên Hương. Tuy nhiên, theo thời gian, quy mô chợ ngày càng mở rộng, trải dài từ khu vực thị trấn Gôi cũ dọc theo Quốc lộ 37B, đi qua địa bàn xã Vụ Bản đến xã Hiển Khánh thuộc tỉnh Ninh Bình.

Sản vật đặc trưng tại chợ Viềng
Các mặt hàng tại chợ Viềng rất đa dạng, từ nông cụ sản xuất như liềm, cuốc, nơm, giỏ đến các loại cây giống và đồ thủ công mỹ nghệ. Anh Nguyễn Thanh Tuyền, một du khách từ Hải Phòng, chia sẻ rằng năm nào anh cũng đến đây mua một món đồ để lấy may. Năm nay, anh chọn mua nơm và giỏ với ý nghĩa săn tài lộc, mong gia đình ấm no.

Đặc biệt, thịt bò và bê thui là mặt hàng nông sản không thể thiếu tại phiên chợ này. Theo ghi nhận, giá thịt bò tại chợ Viềng năm nay dao động từ 250.000 đến 300.000 đồng/kg. Du khách thường mua thịt bò về như một cách mang "lộc đỏ" về nhà.

Kết hợp du lịch tâm linh tại Phủ Dầy
Bên cạnh hoạt động mua sắm, du khách thường kết hợp đi lễ tại các điểm tâm linh thuộc quần thể di tích Phủ Dầy nằm quanh khu vực chợ. Đây là nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một trong tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Việc dâng lễ tại Phủ Chính Tiên Hương đã trở thành thói quen để cầu tài lộc và bình an cho gia quyến.

Công tác tổ chức và an ninh trật tự
Năm nay, chợ Viềng Xuân được nâng tầm thành lễ hội, kéo dài từ mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống. Để đảm bảo an toàn cho hàng vạn du khách, Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động khoảng 400 cán bộ, chiến sĩ, thiết lập 41 chốt chặn để phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Hiển Khánh, cho biết địa phương đã triển khai đồng bộ các phương án phòng chống cháy nổ và bố trí lực lượng tại các điểm chốt để bảo vệ an toàn cho phiên chợ, giúp du khách tham gia hội xuân trong không khí văn minh và an toàn.