Chiang Mai: 72 con hổ tại khu du lịch Tiger Kingdom chết do dịch bệnh bùng phát
Ít nhất 72 cá thể hổ nuôi nhốt tại Chiang Mai, Thái Lan đã tử vong do nhiễm virus parvovirus và bệnh Care, buộc giới chức phải đóng cửa cơ sở du lịch để khử trùng.
Giới chức Thái Lan đang khẩn trương kiểm soát đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng khiến ít nhất 72 con hổ nuôi nhốt tại các công viên động vật hoang dã ở tỉnh Chiang Mai tử vong. Sự việc xảy ra trong hai tuần cuối tháng 2, gây chấn động dư luận tại quốc gia du lịch này.
Phần lớn số hổ chết được ghi nhận tại hai công viên tư nhân nổi tiếng là Tiger Kingdom Mae Taeng và Tiger Kingdom Mae Rim. Đây là những địa điểm vốn thu hút đông đảo du khách nhờ hoạt động cho phép tiếp xúc gần và chụp ảnh cùng các cá thể hổ.

Nguyên nhân gây tử vong hàng loạt
Kết quả xét nghiệm từ cơ quan thú y tỉnh Chiang Mai xác nhận sự hiện diện của feline parvovirus (bệnh giảm bạch cầu ở mèo), một loại virus tấn công mạnh hệ tiêu hóa và miễn dịch, thường gây tử vong nhanh chóng. Ngoài ra, các mẫu bệnh phẩm còn phát hiện virus Care (canine distemper virus) và vi khuẩn Mycoplasma.
Virus Care ảnh hưởng trực tiếp đến phổi và hệ thần kinh, trong khi vi khuẩn Mycoplasma làm trầm trọng thêm tình trạng suy hô hấp ở những cá thể có hệ miễn dịch yếu. Đáng chú ý, giới chức khẳng định không phát hiện dấu vết của virus cúm A (H5N1) trong đợt dịch này.
Ông Somchuan Ratanamungklanon, Tổng cục trưởng Cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan, cho biết việc điều trị cho hổ phức tạp hơn nhiều so với chó mèo nhà. Khi các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy ra máu hoặc bỏ ăn xuất hiện rõ rệt, bệnh thường đã tiến triển đến giai đoạn nặng.
Biện pháp khẩn cấp và đóng cửa cơ sở du lịch
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khu du lịch Tiger Kingdom Mae Rim đã tạm dừng hoạt động trong 14 ngày. Giới chức đã phong tỏa các khu vực liên quan, triển khai khử trùng toàn diện chuồng trại và thiết bị để ngăn chặn virus phát tán.

Toàn bộ số hổ còn sống đã được chuyển tới khu cách ly tại huyện Mae Taeng để theo dõi chặt chẽ và tiêm vaccine. Các chuyên gia thú y cũng đang điều tra nguồn thức ăn, yếu tố bị nghi ngờ hàng đầu khi gần như toàn bộ đàn hổ sử dụng chung nguồn thực phẩm đều có biểu hiện bệnh, ngoại trừ những cá thể hổ con còn đang bú mẹ.
Cảnh báo về an toàn trong môi trường nuôi nhốt
Cơ quan chức năng nhận định tình trạng giao phối cận huyết trong quần thể hổ nuôi nhốt có thể là yếu tố làm suy giảm hệ miễn dịch tự nhiên của chúng. Tổ chức bảo vệ động vật PETA châu Á cũng đã lên tiếng kêu gọi du khách tẩy chay các mô hình kinh doanh cho phép tiếp xúc gần với động vật hoang dã để đảm bảo an toàn cho cả con người và động vật.
Sự việc lần này gợi nhắc lại những đợt dịch nghiêm trọng trong quá khứ. Năm 2004, ít nhất 147 con hổ tại vườn thú Sriracha Tiger Zoo từng chết do cúm H5N1. Gần đây nhất vào năm 2024, hàng chục con hổ tại các vườn thú tư nhân ở Việt Nam cũng ghi nhận tử vong do nhiễm virus cúm gia cầm.