Đặc phái viên Tổng thống Mỹ đánh giá cao nỗ lực của phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán Geneva
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đánh giá, Nga đã thể hiện sự giao tiếp chân thành trong các cuộc đàm phán với Ukraine.

Theo RIA Novosti ngày 25/2, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - Steve Witkoff, nhận định rằng trong các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine, phía Nga đã thể hiện một tinh thần đối thoại thực chất và cầu thị.
"Chúng tôi đã chia thành các nhóm làm việc riêng biệt để thảo luận về các vấn đề quân sự cũng như triển vọng thịnh vượng kinh tế. Phía Nga đã thể hiện sự chừng mực nhất định và tôi tin rằng, chúng ta đã chứng kiến một tiến trình đối thoại thực sự" - đặc phái viên Witkoff phát biểu tại Diễn đàn Chiến lược Yalta (YES Meeting), theo thông tin từ kênh truyền hình TSN.
Vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2026, các cuộc tiếp xúc kín của nhóm công tác về an ninh đã diễn ra tại Abu Dhabi với sự tham gia của các đại diện đến từ Moskva, Kiev và Washington. Tại đây, các bên đã thảo luận về những nút thắt còn tồn đọng trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất. Sau vòng đàm phán thứ hai này, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi tù binh theo công thức "157 đổi 157".
Vòng đàm phán thứ ba về giải quyết hòa bình được tổ chức vào ngày 17 và 18/2 tại Geneva. Trưởng phái đoàn Nga, ông Vladimir Medinsky, đánh giá cuộc thảo luận diễn ra đầy khó khăn nhưng mang tính xây dựng và chuyên nghiệp. Ông Medinsky cũng đã trực tiếp báo cáo kết quả cuộc họp lên Tổng thống Vladimir Putin.
Sau khi kết thúc các phiên họp chính thức, ông Medinsky còn có một cuộc gặp kín riêng biệt. Phía Kiev xác nhận thành phần tham dự gồm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSC) Rustem Umerov và lãnh đạo đảng "Đầy tớ của Nhân dân" tại Quốc hội, ông David Arakhamia.
Theo ghi nhận từ Điện Kremlin, phía Mỹ cho rằng, nếu không giải quyết được vấn đề lãnh thổ theo "Công thức Alaska" (đã được thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska), thì khó có thể kỳ vọng vào một giải pháp định cư lâu dài. Trong đó, yêu cầu kiên quyết của Nga là quân đội Ukraine phải rút khỏi vùng Donbass.
Ngoài ra, Mỹ đã bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết chống Nga về vấn đề Ukraine tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 24/2 (theo giờ Washington). Văn kiện này do Kiev soạn thảo và được một số quốc gia châu Âu đồng bảo trợ. Mười hai quốc gia bỏ phiếu chống, 107 quốc gia bỏ phiếu thuận và 51 quốc gia bỏ phiếu trắng. Trong số các quốc gia bỏ phiếu trắng có Mỹ, Serbia, Brazil, Uzberkistan vf một số nước khác.