Ấn Độ cân nhắc Su-57 khi thỏa thuận 114 tiêm kích Rafale gặp trở ngại về công nghệ
Pháp từ chối chuyển giao mã nguồn hệ thống điện tử trên Rafale khiến tiến độ mua sắm 114 máy bay của Ấn Độ bị đe dọa, mở ra cơ hội lớn cho tiêm kích Su-57 từ Nga.
Thỏa thuận mua sắm 114 tiêm kích Rafale của Ấn Độ đang đối mặt với nguy cơ đình trệ do các bất đồng về chuyển giao công nghệ lõi từ phía Pháp. Trong bối cảnh này, Nga đang tận dụng cơ hội để thúc đẩy dòng máy bay thế hệ thứ năm Su-57 với những cam kết về quyền tự chủ vận hành vượt trội.
Rào cản từ việc từ chối chuyển giao mã nguồn
Các báo cáo mới nhất cho thấy New Delhi đã bị từ chối quyền truy cập vào mã nguồn điều khiển các hệ thống điện tử hàng không chính và bộ phương tiện tác chiến điện tử SPECTRA trên tiêm kích Rafale. Đáng chú ý, rào cản này xuất hiện ngay trong giai đoạn đàm phán hợp đồng mua sắm 114 chiếc máy bay mới.

Tình huống này gợi nhắc lại sự cố trong những năm 2010 khi Ấn Độ từng hủy bỏ thỏa thuận mua 126 chiếc Rafale cũng do những giới hạn tương tự. Việc thiếu quyền truy cập mã nguồn sẽ khiến Không quân Ấn Độ (IAF) không thể tự sửa đổi, nâng cấp hệ thống hay tích hợp các loại vũ khí nội địa vào máy bay mà không có sự phê duyệt từ Dassault Aviation và các đối tác Pháp.
Sự linh hoạt của Nga và lợi thế của Su-30MKI
Trái ngược với cách tiếp cận của Paris, Moscow từ lâu đã áp dụng chính sách cởi mở hơn đối với thị trường Ấn Độ. Sự thành công của phi đội hơn 270 chiếc Su-30MKI là minh chứng rõ nhất, khi Nga cho phép Ấn Độ sản xuất theo giấy phép và tích hợp sâu rộng các công nghệ nội địa cùng vũ khí từ bên thứ ba như Anh và Israel.
Đến nay, hơn 220 chiếc Su-30MKI đã được sản xuất tại Ấn Độ. Dòng máy bay này thậm chí đã tích hợp thành công tên lửa Astra nội địa và bom dẫn đường SPICE của Israel. Dự kiến, phi đội này sẽ tiếp tục được hiện đại hóa với radar AESA do Ấn Độ tự phát triển vào đầu thập kỷ tới.
Cơ hội bứt phá cho tiêm kích thế hệ năm Su-57
Vào tháng 6 năm 2025, Bộ Quốc phòng Nga được cho là đã đưa ra một đề nghị chưa từng có: cung cấp toàn quyền truy cập vào mã nguồn của tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57. Động thái này nhằm hỗ trợ chương trình sản xuất theo giấy phép tại Ấn Độ, cho phép quốc gia này đồng sở hữu các công nghệ then chốt.

Đến tháng 1 năm 2026, các cuộc đàm phán về Su-57 giữa Nga và Ấn Độ đã tiến tới giai đoạn kỹ thuật chuyên sâu. Nếu thỏa thuận thành công, Su-57 sẽ sở hữu vị thế khác biệt hoàn toàn về khả năng tùy biến so với các đối thủ phương Tây. Điều này đặc biệt quan trọng khi chương trình tiêm kích nội địa AMCA của Ấn Độ đang gặp phải những sự chậm trễ nhất định.
Áp lực cạnh tranh trên thị trường quốc phòng
Sự cạnh tranh giữa Pháp và Nga tại thị trường Ấn Độ không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn mang tính chiến lược. Trong khi phương Tây nỗ lực hạn chế nguồn thu quốc phòng của Nga, Paris buộc phải cân nhắc đưa ra những đề nghị hấp dẫn hơn để giữ chân khách hàng lớn như New Delhi.
Tuy nhiên, với việc Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ lõi và mã nguồn, Su-57 đang trở thành một lựa chọn có sức hút lớn đối với quân đội Ấn Độ, vốn luôn ưu tiên quyền tự chủ trong vận hành vũ khí chiến lược.