Drone MQ-9B SkyGuardian được tích hợp tên lửa tầm xa JASSM và LRASM

Thành Vinh26/02/2026 07:01

Tập đoàn General Atomics đang nâng cấp drone MQ-9B với các dòng tên lửa hành trình tầm xa, cho phép tấn công mục tiêu từ khoảng cách trên 370km nhằm tối ưu khả năng tác chiến.

Tập đoàn Quốc phòng Mỹ General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) đang tiến hành điều chỉnh các dòng máy bay không người lái (drone) MQ-9B để tích hợp khả năng tấn công từ khoảng cách xa. Bước đi này nhằm chuẩn bị cho các hoạt động tác chiến đường không và hải quân kéo dài trong tương lai.

Drone MQ-9B được trang bị hệ thống tên lửa mới phục vụ nhiệm vụ quân sự
Các drone MQ-9B được trang bị những hệ thống tên lửa khác nhau. Ảnh: GA-ASI

Tăng cường hỏa lực với các dòng tên lửa chiến lược

GA-ASI hiện đang xem xét tích hợp tên lửa không đối đất tầm xa JASSM và tên lửa chống hạm tầm xa LRASM của Lockheed Martin lên hai biến thể drone là SkyGuardian và SeaGuardian. Cụ thể, tên lửa JASSM có khả năng bay hành trình vượt quá 370km, và LRASM cũng được ước tính có tầm bắn tương đương.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng nghiên cứu khả năng tích hợp tên lửa Joint Strike của Raytheon, một loại vũ khí có thể vươn tới khoảng cách 350km. Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy nền tảng MQ-9B hoàn toàn đủ khả năng mang theo các loại vũ khí này mà không phải đánh đổi về độ bền bỉ hay tính ổn định khi bay.

Hình ảnh drone MQ-9B SkyGuardian trong quá trình thử nghiệm
Drone MQ-9B SkyGuardian. Ảnh: GA-ASI

Thông số kỹ thuật và kế hoạch thử nghiệm

Với biến thể SkyGuardian, tải trọng hữu ích của máy bay đạt mức 2.155kg, cho phép triển khai các nhóm nhiệm vụ mang vũ khí tầm xa một cách hợp lý. Hiện tại, các kỹ sư và đối tác đang hoàn thiện phần tích hợp kỹ thuật với kế hoạch thực hiện ít nhất một chuyến bay thử nghiệm MQ-9B mang tên lửa vào cuối năm nay.

Chủ tịch GA-ASI, ông David R. Alexander cho biết việc mở rộng thêm các nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục gia tăng giá trị cho nền tảng bay này. MQ-9B hiện đang nhận được sự quan tâm và bổ sung lượng khách hàng mới trên phạm vi toàn cầu.

Chiến thuật tác chiến tại khu vực Thái Bình Dương

GA-ASI đã phác thảo kịch bản tác chiến giả định cho lực lượng MQ-9B trang bị tên lửa. Theo đó, các drone này có thể xuất phát từ những căn cứ đồng minh tại khu vực Tây Thái Bình Dương hoặc Nam Thái Bình Dương. Nhờ tầm bắn xa, phương tiện có thể bay lượn bên ngoài vùng giao chiến của đối phương để tránh bị phát hiện.

Drone MQ-9B Reaper của General Atomics tại bãi thử quân sự
Drone MQ-9B Reaper của General Atomics được bố trí tại Bãi thử Yuma của Lục quân Mỹ, thuộc Bộ Tư lệnh Thử nghiệm và Đánh giá Lục quân Mỹ. Ảnh: Lục quân Mỹ

Khi nhận mệnh lệnh, MQ-9B sẽ phóng tên lửa trong các đòn đánh phối hợp cùng lực lượng Mỹ và đồng minh. Khả năng này giúp tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho phương tiện bay trước các hệ thống phòng không của đối phương.

Thành Vinh