Giáo dục

Trường vùng cao Nghệ An cấp tốc ôn thi cuối cấp lớp 12

Mỹ Hà - Thành Chung 26/02/2026 18:14

Ngay sau Tết Nguyên đán, việc dạy và học ở các trường học trên địa bàn miền núi Nghệ An đã sớm ổn định. Các thầy giáo, cô giáo cũng đã bắt đầu tăng tốc để ôn thi cho học sinh lớp 12.

bna_anh-my-ha21(1).jpg
Trường THPT Kỳ Sơn là ngôi trường nằm ở nơi xa xôi nhất của tỉnh Nghệ An. Trường có gần 1800 học sinh và hơn 90% là người dân tộc thiểu số. Hiện, toàn trường có hơn 1.200 học sinh đang ở bán trú tại trường. Hàng ngày ngoài học trên lớp, buổi tối từ 20 đến 22h các em sẽ tự học thêm ở trường. Sau Tết, dù học sinh mới trở lại trường nhưng không khí của các lớp học buổi tối đã sớm trở lại ổn định. Ảnh: Mỹ Hà
bna_anh-my-ha11(1).jpg
Trong khi học sinh khối 10 và 11 chọn học thêm buổi tối ở trường theo hình thức tự học thì học sinh khối 12 đến trường luôn có sự đồng hành của các thầy giáo, cô giáo. Thầy giáo Lê Văn Tảo - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm nay chúng tôi có hơn 500 học sinh lớp 12 chuẩn bị tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Với đặc thù của một trường miền núi cao, đầu vào của học sinh rất thấp nên từ cuối lớp 11 nhà trường đã cho học sinh đăng ký các môn tự chọn sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực của học sinh. Trên cơ sở đó, từ đầu lớp 12 nhà trường đã tổ chức ôn tập cho học sinh để các em nắm vững kiến thức, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi cuối cấp. Ảnh: Mỹ Hà
bna_anh-my-ha13(1).jpg
Lớp học buổi tối chủ yếu dành cho học sinh đang ở bán trú tại trường. Nhưng với học sinh lớp 12, những buổi học ngoài giờ có thêm khá nhiều học sinh đang ở ngoại trú cũng tham gia học tập. Trong các buổi học, nhà trường cắt cử giáo viên đến để quản lý lớp học và hỗ trợ thêm cho các em trong quá trình ôn thi. Ảnh: Thành Chung
Ảnh - Mỹ Hà19
Mới công tác ở trường chưa được 3 năm, năm nay cô giáo Hoàng Thị Ly được giao chủ nhiệm lớp 12C7 và lần đầu tiên tham gia ôn thi tốt nghiệp môn Ngữ văn. Thời điểm này, dù mới bắt đầu học kỳ II nhưng cô và các học trò đã bắt đầu luyện đề: Năm nay, chúng tôi đang cam kết đạt điểm môn Ngữ văn là 6,9 điểm, một mức điểm khá cao. Để đạt được mục tiêu này, hiện hàng ngày học sinh sẽ làm đề và tôi sẽ trực tiếp chấm từng bài để có thể đánh giá được chính xác năng lực của từng học trò. Với đề thi mở của môn Ngữ văn, điều tôi lo lắng nhất chính là ở câu 4 điểm, viết bài văn về nghị luận xã hội vì hiểu biết của các em vùng cao còn nhiều hạn chế. Thay vào đó, tôi sẽ tập trung nhiều vào phần đọc hiểu, làm sao để các em nhuần nhuyễn và đạt điểm tối đa ở câu hỏi này. Ảnh: Thành Chung
Ảnh - Mỹ Hà22
Tại thời điểm này, Trường THPT Kỳ Sơn đã tham gia một kỳ thi thử tốt nghiệp theo cụm. Ngoài ra, học sinh còn được luyện đề thường xuyên trên hệ thống LMS của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, để nâng cao kỹ năng làm bài cho học sinh, nhà trường đã mua phần mềm azota và cập nhật đề thi thường xuyên để mỗi tuần học sinh sẽ thi thử một lần. Qua mỗi lần thi, ban giám hiệu nhà trường sẽ yêu cầu giáo viên bộ môn chấm, phân tích bài làm của học sinh. Trên cơ sở đó, tổ chức ôn thi đúng đối tượng. Trong ảnh: Em Moong Thị Anh Thư - lớp 12C2 là một trong ít học sinh của trường (chiếm khoảng 20%) đặt mục tiêu vào trường đại học. Đợt thi thử vừa qua, với 25,25 điểm, em nằm trong nhóm học sinh dẫn đầu và được nhà trường tuyên dương: Em đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử và ước mơ được làm cô giáo tiểu học. Trước đây, em thi tổ hợp Văn - Sử - Địa nhưng nay em đang chuyển sang tổ hợp Văn - Toán - Sử nên sẽ có những khó khăn. Nhưng em sẽ cố gắng để thực hiện được giấc mơ của mình - nữ sinh người Khơ Mú cho biết. Ản: Mỹ Hà
Ảnh - Mỹ Hà18
Dù chỉ là các buổi tự học được tổ chức ngoài giờ lên lớp nhưng việc duy trì kỷ luật vẫn được học sinh thực hiện nghiêm túc. Trước mỗi buổi học, nhà trường yêu cầu tất cả học sinh tự giác bỏ điện thoại vào hộp để không ảnh hưởng đến quá trình học tập. Ảnh: Thành Chung
Ảnh - Mỹ Hà12
Trường THPT Kỳ Sơn hiện là 1 trong 2 trường trên toàn tỉnh thực hiện mô hình trường bán trú kiểu mới. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay giáo viên của trường vẫn đang dạy học và hưởng các quyền lợi như các giáo viên ở trường bình thường. Để duy trì các lớp học buổi tối, 100% giáo viên trong trường tình nguyện dạy thêm, tăng ca miễn phí. Trong ảnh: Thầy giáo Nguyễn Văn Đạt cùng con đến lớp ôn thi với các anh chị khóa 12: Cả 2 vợ chồng chúng tôi đều dạy cùng trường và cùng ôn thi cho học sinh. Vì thế, chúng tôi sẽ đưa các con đến trường để vừa trông con, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ - thầy Đạt cho biết. Ảnh: Thành Chung
bna_1.jpg
Những ngày học sinh ôn thi, ban giám hiệu của nhà trường cũng sẽ thay nhau trực để quản lý, hỗ trợ học sinh và giáo viên. Ảnh: Mỹ Hà
bna_thi(1).jpg
Ngay trong tuần học đầu tiên của năm mới, Trường THPT Kỳ Sơn là ngôi trường đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào "90 ngày đêm quyết tâm ôn thi tốt nghiệp đạt kết quả cao năm học 2025 - 2026" với mục tiêu nâng 2 bậc trên bậc xếp hạng chung của tỉnh. Trong bài phát biểu tại lễ phát động, hiệu trưởng nhà trường cũng đã cam kết: Trong giai đoạn "nước rút", lãnh đạo nhà trường xin cam kết sẽ cùng quý vị tạo thành một vòng tay khép kín: Gia đình là hậu phương vững chắc - Nhà trường là tiền tuyến vững vàng. Chúng ta sẽ cùng nhau phối hợp, chăm lo, động viên, đồng hành để con em chúng ta có được tâm thế tốt nhất bước vào kỳ thi đặc biệt quan trọng này. Ảnh: Thành Chung
bna_anh-my-ha6(1).jpg
Ngược xuống đường Quốc lộ 7, mùa ôn thi cuối cấp của học sinh lớp 12 của Trường THPT Tương Dương 1 cũng đã bắt đầu sớm từ học kỳ I. Ngoài dạy miễn phí cho học sinh vào buổi ngày, tất cả các đêm, nhà trường cũng sẽ hỗ trợ miễn phí thêm cho học sinh. Trong ảnh, giờ học Tiếng Anh của học sinh khối 12. Năm nay, dù nhà trường chỉ có chưa đến 20 học sinh đăng ký Tiếng Anh là môn tự chọn nhưng việc dạy và học vẫn được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh - Mỹ Hà5
Trước đó, trong đợt thi thử đầu tiên, kết quả của học sinh khối 12 đã có những cải thiện nhưng chất lượng vẫn còn thấp. Do đó, mục tiêu của nhà trường từ nay đến cuối năm học vẫn còn rất nhiều khó khăn. Cô giáo Lê Thương Huyền - giáo viên môn Ngữ văn cho biết: Theo lịch, tháng 3 chúng tôi sẽ bắt đầu thi thử lần thứ 2 nên ngay sau tết trường đã tổ chức ôn thi cho học sinh. Ngoài dạy theo lịch đã phân công, chúng tôi cũng sẽ phân luồng học sinh để ôn thi theo đối tượng hoặc theo năng lực. Tôi hi vọng, năm nay sẽ có nhiều em đạt kết quả cao để rộng đường vào đại học. Ảnh: Thành Chung
Ảnh _ Thành Chung
Mùa thi tốt nghiệp 2026 sẽ còn rất nhiều khó khăn với học sinh các huyện miền núi cao của Nghệ An khi điều kiện học tập, cơ sở vật chất và cơ hội tiếp cận tài liệu, công nghệ vẫn còn không ít hạn chế. Nhưng trong gian khó ấy, sự chia sẻ của thầy cô, sự quan tâm của gia đình và chính quyền địa phương cùng quyết tâm vươn lên của các em học sinh sẽ tiếp thêm niềm tin và động lực để các sĩ tử tự tin hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Ảnh: Mỹ Hà

Mỹ Hà - Thành Chung