Báo cáo UEFA: MU là 'vua đốt tiền' châu Âu, Chelsea ghi nhận mức lỗ kỷ lục lịch sử

Thành Vinh27/02/2026 09:32

Manchester United chi ròng 692 triệu bảng giai đoạn 2021-2025, dẫn đầu châu lục về mức độ lãng phí. Chelsea lỗ 355 triệu bảng do vắng mặt tại Champions League.

Báo cáo Tài chính và Đầu tư CLB Châu Âu mới nhất từ UEFA đã phơi bày thực trạng đáng báo động về hiệu quả đầu tư tại Ngoại hạng Anh. Trong khi Manchester United dẫn đầu châu lục về mức độ "đốt tiền" trên thị trường chuyển nhượng, Chelsea lại thiết lập một kỷ lục buồn về tài chính.

MU dẫn đầu châu Âu với mức chi ròng 692 triệu bảng

Theo số liệu từ UEFA, Quỷ đỏ thành Manchester là đội bóng có mức chi tiêu ròng (net spend) cao nhất châu Âu trong giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, đội chủ sân Old Trafford đã tiêu tốn tới 692 triệu bảng, vượt xa các đối thủ cùng giải đấu như Chelsea (656 triệu bảng) và Arsenal (587 triệu bảng).

Đáng chú ý, thành tích trên sân cỏ của MU lại tỷ lệ nghịch với số tiền khổng lồ đã bỏ ra. Những bản hợp đồng "bom tấn" như Antony (85,5 triệu bảng năm 2022) được xem là minh chứng điển hình cho sự lãng phí tại Old Trafford. Dù vậy, dưới thời Sir Jim Ratcliffe, CLB đã có bước tiến về quản lý khi ghi nhận lợi nhuận 32,6 triệu bảng sau các đợt cắt giảm nhân sự quyết liệt.

Manchester United dẫn đầu châu Âu về mức chi tiêu ròng nhưng hiệu quả thi đấu kém cỏi.
MU chi tiêu nhiều nhưng không hiệu quả.

Chelsea và khoản lỗ lịch sử 355 triệu bảng

Nếu MU là "vua chi tiêu" thì Chelsea lại chiếm vị trí số 1 về mức độ thua lỗ. Báo cáo tiết lộ The Blues ghi nhận khoản lỗ trước thuế lên tới 355 triệu bảng trong năm 2025. Đây là mức lỗ hàng năm lớn nhất trong lịch sử bóng đá Anh và cao thứ hai trong lịch sử bóng đá châu Âu, chỉ sau khoản lỗ 484 triệu bảng của Barcelona vào năm 2021.

Nguyên nhân chính dẫn đến thâm hụt tài chính nghiêm trọng này là do Chelsea vắng mặt tại Champions League mùa trước. Việc chỉ thi đấu tại Conference League khiến doanh thu từ bản quyền truyền hình, tiền thưởng và bán vé sụt giảm đáng kể, không đủ bù đắp cho bộ máy vận hành cồng kềnh.

Chelsea chịu thiệt hại tài chính nặng nề do không thể tham dự đấu trường Champions League.
Chelsea thua lỗ nặng khi vắng mặt tại Champions League mùa trước.

Sự thống trị tài chính tuyệt đối của Ngoại hạng Anh

Bức tranh tài chính của UEFA cũng nhấn mạnh sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng nới rộng. Trong một thập kỷ qua, doanh thu truyền hình của Ngoại hạng Anh tăng tới 1,3 tỷ bảng, tương đương với mức tăng gộp của tất cả các CLB thuộc 53 giải vô địch quốc gia khác tại châu Âu cộng lại.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin dự báo doanh thu toàn ngành sẽ lần đầu tiên vượt mốc 30 tỷ euro trong năm tài chính 2025. Tuy nhiên, sự tăng trưởng kỷ lục này đi kèm lời cảnh báo đanh thép: những con số khổng lồ không thể khỏa lấp được sự yếu kém trong chiến lược thể thao, và tiền bạc không phải lúc nào cũng mua được thành công bền vững.

Thành Vinh