Nguy cơ cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn của Mỹ do xung đột kéo dài tại Trung Đông

Thành Vinh28/02/2026 06:00

Lầu Năm Góc và các nhà lập pháp Mỹ cảnh báo việc tiêu tốn lượng lớn tên lửa Patriot, THAAD và SM-3 có thể khiến kho dự trữ suy giảm, đe dọa khả năng phòng thủ chiến lược.

Các quan chức Lầu Năm Góc và giới lập pháp tại Quốc hội Mỹ vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng kho vũ khí dự trữ của nước này đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ các chiến dịch quân sự kéo dài và quy mô lớn tại khu vực Trung Đông, khiến siêu cường số một thế giới có thể trở nên dễ bị tổn thương hơn trong tương lai.

Áp lực từ các chiến dịch quân sự liên tục

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn phòng không kể từ đầu năm 2025. Mối lo ngại này gia tăng khi Washington tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông, thực hiện các đợt tấn công nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen và các mục tiêu liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Theo số liệu phân tích từ Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), Mỹ đã sử dụng khoảng 20% lượng tên lửa Standard Missile-3 trong năm 2025. Đặc biệt, hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cũng đã tiêu tốn từ 20% đến 50% số lượng tên lửa dự trữ để đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.

Máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ tại căn cứ không quân Lajes
Các máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ xuất hiện tại căn cứ không quân Lajes ở Azores, Bồ Đào Nha.

Thách thức về năng lực sản xuất quốc phòng

Dẫn nguồn tin từ Politico, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đang phải vật lộn trong nhiều năm để đáp ứng nhu cầu sản xuất các loại tên lửa đánh chặn tối quan trọng. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal thuộc Đảng Dân chủ nhấn mạnh rằng tốc độ sản xuất hiện tại không đủ nhanh đối với các dòng tên lửa Patriot hoặc tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk.

Bên cạnh đó, các đồng minh thuộc NATO cũng cảm nhận rõ sự thiếu hụt từ hệ thống phòng không của Washington. Điều này làm dấy lên quan ngại về việc hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ tại thực địa có thể không được bảo vệ đầy đủ trước các đợt tấn công bằng tên lửa từ Tehran nếu xung đột tiếp tục leo thang.

Phản hồi từ Lầu Năm Góc và Quốc hội

Trái ngược với các cảnh báo về kho dự trữ, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định quân đội Mỹ vẫn đảm bảo đầy đủ nguồn lực để thực hiện mọi nhiệm vụ do Tổng thống lựa chọn. Ông Parnell cho biết Bộ Chiến tranh có khả năng đáp ứng các yêu cầu tác chiến theo bất kỳ mốc thời gian nào.

Tại Hạ viện, ông Ken Calvert, người đứng đầu ủy ban chi tiêu quốc phòng, cũng hạ thấp mức độ rủi ro dù thừa nhận đạn dược đang khan hiếm. Theo ông Calvert, Quốc hội Mỹ đã cho phép ký kết các hợp đồng kéo dài nhiều năm để tăng sản lượng và giảm chi phí. Các dây chuyền lắp ráp hệ thống Patriot và THAAD hiện có thể tối đa hóa sản lượng bằng cách tăng cường các ca làm việc để đảm bảo nguồn cung trong ngắn hạn.

Thành Vinh